Thuê máy cày để đi qua vùng ngập lụt

Nguyễn Quốc 10/10/2020 17:09

Mưa lớn những ngày qua kèm theo thủy điện xả nước khiến nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên – Huế bị ngập lụt, nhiều tuyến đường nước ngập sâu từ 0,5 – 0,7m. Tại nhiều tuyến đường ngập sâu, lực lượng chức năng phải tham gia điều tiết giao thông.

Từ 21h tối qua (9/10) đến chiều nay 10/10, nhiều phương tiện khi lưu thông trên QL 1 đoạn qua phường Tứ Hạ (TX. Hương Trà) tỉnh Thừa Thiên Huế đều phải xếp hàng dài khi đoạn đường này đang bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m do mưa lũ.
Chỉ có một số phương tiện đảm bảo an toàn mới được phép đi qua.
Riêng các loại xe ô tô từ 4-7 chỗ, xe máy và một số phương tiến khác buộc phải quay đầu xe.
Đến sáng hôm nay (10/10) rất nhiều phương tiện đỗ kín hai bên đường.
Chiếc xe khách của đoàn từ thiện phải quay xe trở lại.
Cảnh sát giao thông khuyến cáo và yêu cầu tài xế xe ô tô quay đầu xe.
Nhiều người và phương tiện phải đi nhờ xe để qua vùng nước ngập.
Rất đông người và xe máy đang vật vả chờ đợi có phương tiện trung chuyển để đi.
Để đi lại người dân đã chuyển qua thuê xe máy cày kéo theo rơmooc để di chuyển.
Mỗi chuyến chỉ chở được 5-6 chiếc xe và chủ phương tiện.
Một người dân đi trên phương tiện này cho biết, họ phải trả 100.000 đồng tiền phí vận chuyển cho một lượt đi gồm người và phương tiện.
Một đoàn cưới hỏi phải nhờ đến xe máy cày hỗ trợ qua vùng nước sâu.
Một chiếc xe máy bị chết máy khi cố lội qua vùng nước sâu…
…Trong khi đó hai chiếc xe ô tô phải nhờ xe cứu hộ để qua vùng nước ngập.
Ông Hà Văn Tuấn, Chủ tịch UBND thị xã Hương Trà (Thừa Thiên - Huế), cho biết, đây là đợt lũ lịch sử ở sông Bồ với đỉnh lũ đạt 5,25 m - vượt đỉnh năm 1999 là 5,18 m. "Tuyến quốc lộ qua địa phận thị xã bị ngập sâu, tắc nghẽn từ 21h hôm qua. Lực lượng chức năng đang tích cực phân luồng, hướng dẫn xe qua lại đảm bảo an toàn", ông Tuấn nói.
(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thuê máy cày để đi qua vùng ngập lụt

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO