Thuốc chống động kinh gây 450 ca dị tật bẩm sinh

Bùi Loan 25/02/2016 06:17

Ngày 24/2, cơ quan y tế Pháp tiết lộ một loại thuốc chống động kinh phổ biến đã gây dị tật bẩm sinh ở 450 trẻ sơ sinh tại nước này.

Thuốc chống động kinh gây 450 ca dị tật bẩm sinh

450 trẻ bị di tật bẩm sinh ở Pháp do một loại thuốc chống động kinh.

Theo Bộ Y tế Pháp, khoảng 425-450 trẻ sơ sinh ở Pháp bị dị tật bẩm sinh vì tác dụng của loại thuốc chống động kinh valproate có tên thương mại là Depakine. Một số trẻ sơ sinh đã thiệt mạng sau khi ra đời. Thuốc Depakine được bán ở Pháp từ năm 1967, được dùng để chữa trị bệnh rối loạn lưỡng cực.

Năm 2014, một báo cáo của châu Âu cũng cảnh báo nguy cơ do thuốc Depakine gây ra. Báo cáo kêu gọi các bác sĩ không nên kê toa loại thuốc này cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ 15-49, hoặc phụ nữ đang có thai, trừ khi mọi liệu pháp chữa trị khác không có hiệu quả.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thuốc chống động kinh gây 450 ca dị tật bẩm sinh

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO