Thương mại Mỹ-Trung diễn biến tích cực, chứng khoán châu Á tăng điểm

Theo VOV 02/11/2018 11:12

Chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên sáng 2/11 sau thông tin tích cực về đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Thương mại Mỹ-Trung diễn biến tích cực, chứng khoán châu Á tăng điểm

Ảnh minh họa (Nguồn: CNBC).

Trong đó, thị trường chứng khoán Hàn Quốc ghi nhận mức tăng điểm mạnh mẽ. Chỉ số Kospi đã tăng 1,56% ngay trong những phút đầu giao dịch, với cổ phiếu của Samsung Electronics và công ty sản xuất chip SK Hynix lần lượt tăng 1,9% và 2,78%.

Trên thị trường Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,99% trong những giờ đầu giao dịch, còn chỉ số Topix lên điểm 0,55%.

Chỉ số ASX 200 của Australia trượt nhẹ trong sáng nay 2/11 khi nhóm cổ phiếu năng lượng lao dốc 1,2% và nhóm cổ phiếu tài chính giảm 0,7%.

Trên thị trường Trung Quốc, nhà đầu tư thiên về tâm lý quan sát phản ứng thị trường, do hôm qua 1/11 Tổng thống Mỹ Donald Trump đăng dòng tweet hé lộ ông đã có cuộc trao đổi thương mại khá dài và tốt đẹp với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Chứng khoán Mỹ đêm qua đã phần nào hồi phục nhờ tín hiệu đèn xanh từ Tổng thống Mỹ. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones tăng 264,98 điểm và chốt phiên ở mức 25.380,74 điểm, còn chỉ số S&P 500 tăng 1,1% và đóng cửa ở mức 2.740,37 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cũng tăng 1,8% và khép lại giao dịch ở mức 7.434,06 điểm.

Trên dòng tweet của mình, Tổng thống Donald Trump cho biết trao đổi thương mại Mỹ - Trung đang theo chiều hướng tốt đẹp và cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo tại Hội nghị Thượng đỉnh G-20 đang được thu xếp.

Hiện chưa rõ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có đạt được bước tiến nào trong giải quyết xung đột thương mại và cắt giảm thuế quan ra sao.

Đàm phán giữa hai nước mới đây đã rơi vào bế tắc khi Nhà Trắng quyết tâm chấm dứt tình trạng đánh cắp sở hữu trí tuệ của các công ty Trung Quốc (theo cáo buộc của Mỹ) và giảm thâm hụt thuế quan của Mỹ với Trung Quốc. Về phần mình, Bắc Kinh vẫn cho thấy phản ứng không nhượng bộ trước các động thái của Mỹ.

Trong giao dịch tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ giao dịch ở mức 96,33 điểm, trượt nhẹ so với mức 96,9 điểm của ngày giao dịch hôm qua 1/11.

Đồng yên Nhật Bản giao dịch ở mức 112,78 yên đổi được 1 USD, giảm nhẹ so với mức 112,9 yên đổi được 1 USD ở phiên trước đó.

Trong khi đó, đồng đô la Australia (AUD) giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,7208 USD. Hôm qua, đồng đô la Australia giao dịch ở mức 1 AUD đổi được 0,708 USD.

Theo ông Richard Grace, trưởng bộ phận kinh tế quốc tế của Ngân hàng Commonwealth Bank of Australia, tỷ giá AUD/USD đã vượt qua ngưỡng 0,7200 là nhờ cộng hưởng các tác động của việc bán tháo USD, sự hồi phục của thị trường toàn cầu và số liệu kinh tế Australia công bố hôm qua.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thương mại Mỹ-Trung diễn biến tích cực, chứng khoán châu Á tăng điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO