Thưởng nóng cho các lực lượng tham gia truy bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

Đức Sơn 01/05/2016 16:57

Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn vừa ký quyết định thưởng nóng cho các đơn vị có thành tích xuất sắc trong công tác triệt phá, bắt giữ trùm ma túy Trần Bá Đức (biệt danh Đức Liêng- SN 1982, quê quán ở xã Văn Tố, huyện Tú Kỳ, tỉnh Hải Dương- hiện đang tạm trú tại phường Hoàng Văn Thụ, TP Lạng Sơn)  với số tiền thưởng 40 triệu đồng.

Thưởng nóng cho các lực lượng tham gia truy bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

Trùm ma túy Đức Liêng là đối tượng thứ 15 trong đường dây
buôn bán ma túy liên tỉnh do công an tỉnh Lạng Sơn bóc gỡ.

Cụ thể, các đơn vị được thưởng nóng lần này gồm: Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Phòng CSGT, Phòng cảnh sát cơ động và công an huyện Hữu Lũng.

Trước đó, như Báo Đại Đoàn Kết đã đưa tin, chiều 29/4, phát hiện trùm ma túy Đức Liêng điều khiển xe ô tô 4 chỗ hiệu Mazda mang BKS 12A-06291 chạy hướng Lạng Sơn- Hà Nội có dấu hiện vận chuyển ma túy nên lực lượng công an tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức vây bắt đối tượng.

Đến 14h cùng ngày, tại quốc lộ 1A thuộc địa bàn thôn Rừng Dong, xã Đồng Tân, huyện Hữu Lũng, Tổ công tác của Phòng CSGT tỉnh Lạng Sơn đã ra hiệu lệnh dừng xe kiểm tra tuy nhiên Đức Liêng đã rồ ga phóng xe bỏ chạy. Khi đến ngõ 25, đường Xương Giang, thị trấn Hữu Lũng, do chạy tốc độ cao nên xe của trùm ma túy Đức Liêng đã đâm vào một nhà dân ven đường rồi lật ngửa.

Tên trùm ma túy này đã vội vàng bò ra khỏi xe trốn vào một nhà dân gần đó. Khi bị lực lượng công an bao vây, Đức Liêng đã điên cuồng nổ súng chống trả lại lực lượng truy bắt. Đến khoảng 18h cùng ngày, sau khi thuyết phục không thành, lực lượng công an đã áp sát, dùng súng bắn đạn hơi cay khống chế và bắt giữ được đối tượng.

Qua khám xét tại chỗ, lực lượng chức năng thu giữ 1 khẩu súng K54 trong đó có 5 viên đạn, 1 khẩu súng Col và khoảng 3kg ma túy đá, 4 thanh kiếm và nhiều tang vật liên quan khác.

Tiếp tục khám xét khẩn cấp nơi ở của Đức Liêng tại phường Hoàng Văn Thụ (TP Lạng Sơn), cơ quan công an tiếp tục thu giữ 4 bánh heroin và 5 túi ma túy (trọng lượng 1kg), 500 viên nén nghi ma túy tổng hợp, 200 gam Cỏ mỹ, 1 bộ khuôn ép ma túy, 3 khẩu súng (1 súng AK, 1 súng Z92 và 1 súng bắn đạn hoa cải), 163 viên đạn, 2 quả lựu đạn, 800 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan khác.

Theo công an tỉnh Lạng sơn cho biết, Đức Liêng là đối tượng thứ 15 trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh với số lượng lớn do công an tỉnh Lạng Sơn triệt phá. Trước đó, liên quan đến đường dây buôn bán ma túy này, công an tỉnh Lạng Sơn đã bắt được 14 đối tượng, thu giữ hơn 12 kg ma túy tổng hợp các loại, 3kg cỏ mỹ, 2 bánh heroin cùng nhiều tang vật liên quan khác.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thưởng nóng cho các lực lượng tham gia truy bắt trùm ma túy ở Lạng Sơn

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO