Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công dự án 1.500 tỷ đồng

Anh Tuấn 28/03/2022 10:18

Chiều 27/3, tại tỉnh Ninh Bình, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã dự lễ khởi công xây dựng tuyến đường Đông - Tây giai đoạn I với tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng và cắt băng khánh thành dự án âu Kim Đài trị giá 543 tỷ đồng.

Dự lễ khởi công có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban ngành Trung ương.

Ông Võ Văn Thưởng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư bấm nút khởi công xây dựng tuyến đường Đông - Tây giai đoạn 1.

Tuyến đường Đông - Tây giai đoạn 1 có tổng chiều dài 22,9 km, điểm đầu tuyến tại nút giao liên thông với cao tốc Bắc - Nam phía Đông, xã Quang Sơn, TP Tam Điệp; Điểm cuối giao với quốc lộ 12B thuộc xã Văn Phong, huyện Nho Quan.

Đường có quy mô giải phóng mặt bằng đủ mặt cắt ngang 70m, theo quy mô 8 làn xe toàn tuyến. Dự án có tổng mức đầu tư 1.486 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn ngân sách Trung ương là 500 tỷ đồng và vốn ngân sách địa phương là 986 tỷ đồng.

Dự án được UBND tỉnh Ninh Bình giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Ninh Bình làm chủ đầu tư. Dự kiến dự án được hoàn thành và đưa vào sử dụng tháng 12/2024.

Trong chương trình làm việc tại Ninh Bình, Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự và cắt băng khánh thành dự án âu Kim Đài phục vụ ngăn mặn giữ ngọt và ứng phó tác động nước biển dâng.

Dự án âu Kim Đài được kỳ vọng sẽ góp phần đảm bảo công tác phòng chống thiên tai và giữ nước để sản xuất nông nghiệp.

Ông Phạm Quang Ngọc, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình cho biết: Dự án âu Kim Đài thuộc danh mục các dự án cơ sở hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu tại các tỉnh Ninh Bình, Hà Tĩnh và Cần Thơ, sử dụng vốn vay của AFD, với tổng mức đầu tư được phê duyệt là 22,644 triệu Euro tương đương 543,455 tỷ đồng.

Đây là dự án có vai trò rất quan trọng trước mắt và lâu dài đối với công tác phòng chống thiên tai, chống biến đổi khí hậu, ngăn mặn, ngăn lũ và triều dâng vào sông Vạc, giảm thiểu tác động xâm nhập mặn và ngập úng cho gần 800 km2 đất (gần 60% diện tích đất toàn tỉnh) và tích nước ngọt, phục vụ cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, đảm bảo nước sạch sinh hoạt cho hơn 730 nghìn người dân của 4 huyện (Kim Sơn, Yên Mô, Yên Khánh, Hoa Lư) và 2 thành phố (Ninh Bình và Tam Điệp).

Được biết, dự án này khởi công vào 9/2019, đến nay, sau hơn 2 năm thi công thì đã hoàn thành.

Dự án âu Kim Đài được hoàn thành trong hơn 2 năm, tổng vốn đầu tư là 543,455 tỷ đồng.

Để công trình đưa vào khai thác, Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu khẩn trương hoàn tất các thủ tục còn lại về nghiệm thu, bàn giao công trình, hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ bảo hành công trình và thanh, quyết toán dự án theo quy định.

Dự án âu Kim Đài sẽ được bàn giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình Thủy lợi tổ chức quản lý, khai thác, vận hành công trình.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng dự lễ khởi công dự án 1.500 tỷ đồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO