Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà đồng bào bị mưa lũ

PV (theo Hanoi.gov.vn) 29/12/2016 18:05

Nhằm chia sẻ những khó khăn, mất mát của đồng bào bị mưa lũ tại các tỉnh miền Nam Trung Bộ, ngày 28/12, đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm, tặng quà tại tỉnh Bình Định.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy tặng quà cho học sinh xã Phước Hiệp.

Đoàn công tác do Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng dẫn đầu, đã thăm, tặng quà tại hai huyện Phù Cát và Tuy Phước, tỉnh Bình Định. Tham gia Đoàn còn có Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bình Định Nguyễn Thanh Tùng cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh Bình Định đón tiếp Đoàn công tác.

Đoàn công tác đã tới thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho hai hộ gia đình ông Nguyễn Văn Tám và ông Đồng Sửu Hiếu bị thiệt hại nặng nề do mưa lũ tại xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã ân cần thăm hỏi, chia sẻ những khó khăn, mất mát vừa trải qua sau trận mưa lũ lịch sử và chúc hai gia đình sớm xây sửa lại nhà để ổn định cuộc sống, đón Tết Đinh Dậu an bình.

Tiếp đó, Đoàn công tác đã đến huyện Phù Cát thăm hỏi, động viên gia đình ngư dân bị thiệt hại do mưa lũ. Theo báo cáo của lãnh đạo huyện Phù Cát, từ đầu đợt mưa lũ đến nay huyện có 9 người bị chết, 10.564 ngôi nhà bị ngập nước, 65 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 40 nhà hư hỏng nặng. Hệ thống cầu, đường giao thông, công trình thủy lợi ở nhiều nơi bị sập, sạt lở, hư hỏng nặng... Đoàn công tác đã trao tặng 18 hộ gia đình ngư dân bị thiệt hại về tàu đánh cá, mỗi hộ 1 sổ tiết kiệm 1 triệu đồng, thùng đựng nước, cặp sách và vở học sinh.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Hà Nội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng bày tỏ sự sẻ chia với những tổn thất nặng nề về người và tài sản do mưa lũ của nhân dân hai huyện Phù Cát và Tuy Phước nói riêng, tỉnh Bình Định nói chung. Bà đề nghị, các cấp chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm đến bà con, không để thiếu nước sạch, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết phục vụ đời sống sinh hoạt sau mưa lũ, giúp bà con ổn định cuộc sống, chuẩn bị đón Tết cổ truyền Đinh Dậu 2017 sắp tới.

* Cùng ngày, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn dẫn đầu đoàn công tác của Thành ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ TP Hà Nội đã đến thăm, động viên, tặng quà các hộ dân bị thiệt hại do mưa lũ tại tỉnh Gia Lai. Cùng đi có Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà. Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai Hồ Văn Niên cùng đại diện Ủy ban MTTQ tỉnh đón tiếp Đoàn công tác.

Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn trao quà cho các hộ dân là người dân tộc thiểu số Ba Na, tại xã An Tú, thị xã An Khê.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn cùng Đoàn công tác đã trực tiếp tới thăm, trao quà cho 20 hộ dân là người dân tộc thiểu số Ba Na tại xã An Tú, thị xã An Khê. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô cũng như các địa phương khác trong cả nước luôn theo dõi những diễn biến trong đợt mưa lũ vừa qua và rất chia sẻ với những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân các tỉnh miền Trung đang phải gánh chịu.

Với tinh thần “Hà Nội vì cả nước, cả nước vì Hà Nội”, Đảng bộ, chính quyền Thủ đô Hà Nội đã có nhiều việc làm để chia sẻ với bà con nhân dân các tỉnh miền Trung nói chung và nhân nhân tỉnh Gia Lai nói riêng như huy động các lực lượng xã hội, các doanh nghiệp, tổ chức đóng góp vật chất, tổ chức các chuyến đi về tận nơi để hỗ trợ, động viên bà con khắc phục khó khăn. Thủ đô Hà Nội đã trích từ nguồn quỹ do nhân dân Thủ đô quyên góp 2 tỷ đồng ủng hộ tỉnh Gia Lai để tỉnh hỗ trợ bà con sớm ổn định cuộc sống. Phó Bí thư Thành ủy Đào Đức Toàn nhấn mạnh niềm vinh dự được vào thăm và trao quà trực tiếp cho nhân dân xã An Tú.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội gửi tới nhân dân địa phương những lời hỏi thăm ân cần, tình cảm của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô. Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Đào Đức Toàn tin tưởng, với sự vào cuộc, hỗ trợ tích cực của các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và nhân dân cả nước, bà con sớm ổn định cuộc sống, nhất là khi Tết cổ truyền của dân tộc đang đến gần. Nhân dịp này, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng chúc bà con xã An Tú đón năm mới 2017 vui vẻ, mưa thuận gió hòa, thuận lợi hơn trong sản xuất để sớm ổn định cuộc sống.

Thường trực Thành ủy Hà Nội thống nhất hỗ trợ bổ sung đợt tiếp theo với tổng kinh phí 12 tỷ đồng, trích từ Quỹ Cứu trợ thành phố do Ủy ban MTTQ thành phố quản lý cho 8 tỉnh thuộc Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Cụ thể, thành phố hỗ trợ các tỉnh Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Gia Lai mỗi tỉnh 2 tỷ đồng. Hỗ trợ các tỉnh: Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Quảng Nam, Thừa Thiên Huế mỗi tỉnh 1 tỷ đồng. Thành ủy Hà Nội thành lập 3 đoàn công tác trực tiếp thăm và hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại tại 3 tỉnh: Bình Định, Phú Yên, Gia Lai.

Thành phố Hà Nội cũng trích 3 tỷ đồng từ Quỹ “Vì người nghèo” để hỗ trợ tỉnh Lai Châu (2 tỷ đồng) và tỉnh Lào Cai (1 tỷ đồng).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thường trực Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà đồng bào bị mưa lũ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO