Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh tăng

Thanh Giang 25/08/2018 08:00

Ngày 24/8, Thường trực HĐND TP Hồ Chí Minh tổ chức phiên họp giải trình về việc đào tạo nghề - giải quyết việc làm gắn với đào tạo nguồn nhân lực trên địa bàn.

Theo ông Lê Minh Tấn- Giám đốc Sở LĐTBXH, tính đến ngày 31/12/2017, thành phố có 4.243.834 lao động đang làm việc, trong đó có 3.389.762 lao động đã qua đào tạo. Thông tin tại đây cho biết, cơ cấu trình độ lao động trên địa bàn thành phố (tính đến cuối năm 2017) như sau: tỷ lệ lao động có trình độ đại học trở lên là 22,43%; tỷ lệ lao động đào tạo từ 3 tháng đến bậc cao đẳng chiếm 31,5%; lao động không có bằng và không có chuyên môn kỹ chiếm tỷ lệ cao, 46,07%.

Cũng tại đây, lãnh đạo TP HCM khẳng định, công tác đào tạo nghề thời gian qua đạt hiệu quả cao. Theo đó, năm 2017 tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 79,57%, trong khi năm 2011 tỷ lệ này chỉ ở mức 61,48%. Con số trên cho thấy, tỷ lệ tham gia học nghề đang tăng lên.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉ lệ lao động qua đào tạo nghề tại TP Hồ Chí Minh tăng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO