Tỉ lệ tái nghiện vẫn cao

PV 24/06/2017 18:30

Theo Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, vấn đề sử dụng ma túy, lạm dụng ma túy có chiều hướng gia tăng. Tình hình tội phạm ma túy cũng diễn biến phức tạp khiến công tác phòng, chống ma túy khó càng thêm khó. Đặc biệt, người nghiện đa số là thanh niên, đang ở độ tuổi là lực lượng lao động chính trong xã hội.

Tỷ lệ tái nghiện ở thanh niên lên đến 70-80%.

Người nghiện ma túy chủ yếu dưới 35 tuổi

Việc mua bán, sử dụng ma túy tổng hợp tăng nhanh trong thanh thiếu niên, trong khi đó, công tác cai nghiện lại chưa đạt hiệu quả, thời gian hòa nhập cộng đồng càng dài thì tỷ lệ tái nghiện ma túy càng cao. Đó là thông tin được đưa ra tại buổi tọa đàm “Hiểm họa ma túy và hành động của chúng ta” do Cục Phòng chống tệ nạn xã hội (Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội) phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ sáng kiến phát triển cộng đồng (SCDI) tổ chức ngày 14-6 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội Nguyễn Trọng Đàm cho biết, số người nghiện đang ngày càng tăng, đặc biệt là nghiện ma túy tổng hợp. Cả nước hiện có hơn 210.000 người sử dụng ma túy, nhưng con số này chỉ là “phần nổi của tảng băng chìm”.

“Đáng lưu ý, người nghiện ma túy chủ yếu dưới 35 tuổi, trong đó có 8% người nghiện ở độ tuổi học sinh. Số liệu thống kê cho thấy 70% số xã, 100% số huyện có người nghiện ma túy,” Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nói.

Theo một nghiên cứu của SCDI, độ tuổi sử dụng ma túy ở 3 thành phố lớn: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng rất trẻ, tính trung bình tại Hà Nội và Hải Phòng thì tuổi bắt đầu sử dụng là 16 tuổi, Thành phố Hồ Chí Minh là 17 tuổi.

Trong những năm gần đây, số người nghiện không ngừng gia tăng, bình quân năm sau cao hơn năm trước khoảng 6 -8%. “Ma túy đá nguy hại hơn rất nhiều so với các loại ma túy khác. Các trọng án đều dính dáng, có nguồn gốc từ sử dụng ma túy. Chính vì vậy, công cuộc đấu tranh với tội phạm ma túy, lạm dụng sử dụng ma túy ngày càng cam go, phức tạp,” Thứ trưởng Nguyễn Trọng Đàm nhận định.

Tỷ lệ tái nghiện là 70-80%

Trong khi tình hình buôn bán, sử dụng ma túy ngày càng phức tạp thì công tác cai nghiện vẫn gặp nhiều khó khăn. Tỷ lệ tái nghiện sau khi cai nghiện vẫn ở mức cao. Từ khi thực hiện Đề án Đổi mới công tác cai nghiện ma túy ở Việt Nam đến năm 2020 nhằm nâng cao hiệu quả công tác cai nghiện vào năm 2003 đến nay, tỷ lệ người tái nghiện sau khi cai nghiện bắt buộc đã giảm nhưng vẫn ở mức cao 70-80%.

Bác sỹ Lê Văn Khánh, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống tệ nạn xã hội cho biết: “Thời gian hòa nhập cộng đồng càng dài, tỷ lệ tái nghiện càng cao. Theo báo cáo của Hà Nội, tỷ lệ tái nghiện sau 6 tháng, 1 năm, 3 năm ngày càng tăng, đến năm thứ 4, thì không còn tìm thấy người nào … chưa tái nghiện.” Để cai nghiện thành công thì yếu tố quan trọng nhất vẫn phụ thuộc vào quyết tâm, nghị lực của chính người nghiện ma túy. Bên cạnh đó là sự giúp đỡ của gia đình, cộng đồng, xã hội.

Nhấn mạnh việc coi nghiện ma túy là một bệnh, bác sỹ Lê Văn Khánh cho rằng, nghiện ma túy có thể điều trị được nhưng phải thực hiện đồng bộ giữa cơ sở cai nghiện, gia đình và toàn xã hội, và có phương pháp phù hợp với nhu cầu từng người nghiện để nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi, giảm tác hại liên quan đến ma túy. Đặc biệt là cách tiếp cận để hỗ trợ người nghiện ma túy cai nghiện cần phân biệt rõ người sử dụng, lạm dụng và người nghiện để thực hiện các biện pháp tuyên truyền phòng, chống tác hại của ma túy.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tỉ lệ tái nghiện vẫn cao

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO