Tiễn biệt ‘cha đẻ’ ca khúc ‘Có phải em mùa thu Hà Nội’ về nơi an nghỉ cuối cùng

Lê Anh 10/06/2020 13:04

Ngày 10/6, đông đảo đồng nghiệp, các văn nghệ sĩ và người dân TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tới tiễn biệt lần cuối nhạc sĩ Trần Quang Lộc, tác giả ca khúc "Có phải em mùa thu Hà Nội" tại Thánh lễ an táng được tổ chức tại Thánh đường giáo xứ Long Tâm, TP Bà Rịa.

Tiễn biệt ‘cha đẻ’ ca khúc ‘Có phải em mùa thu Hà Nội’ về nơi an nghỉ cuối cùng

Tang lễ nhạc sĩ Trần Quang Lộc diễn ra tại nhà riêng của ông ở TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Bà Nguyễn Thị Thuận (vợ nhạc sĩ) đại diện gia đình nhạc sĩ Trần Quang Lộc cho biết, ông mất tại nhà riêng lúc 17h40 hôm 7/6, thọ 71 tuổi do bệnh nặng.

Lễ viếng nhạc sĩ tài hoa được tổ chức từ ngày 8/6 tại nhà riêng số 179 Trương Hán Siêu, phường Long Toàn, TP Bà Rịa.

Lễ tẩm liệm và phát tang diễn ra vào lúc 5h30 sáng cùng ngày, hôm nay (10/6), gia đình tổ chức Lễ di quan cho ông, sau đó Thánh lễ an táng sẽ được tổ chức tại Thánh đường giáo xứ Long Tâm, TP Bà Rịa.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Thuận, thi hài nhạc sĩ Trần Quang Lộc sẽ được hoả táng tại Trung tâm hoả táng Long Hương, TP Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trước khi qua đời do trọng bệnh, vào cuối tháng 5/2020, nhạc sĩ Nguyễn Quang - con trai cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9 từng làm đêm nhạc quyên góp để giúp đỡ gia đình nhạc sĩ Trần Quang Lộc.

Nhạc sĩ Trần Quang Lộc sinh năm 1949, tại Quảng Trị, đến khi qua đời ông đã sáng tác khoảng 600 ca khúc. Ông dần nổi tiếng qua các ca khúc: Về đây nghe em, Em còn nhớ Huế không, Có phải em mùa thu Hà Nội, Chợt nghe em hát,...Các sáng tác này đều được nhiều ca sĩ nổi tiếng thể hiện nhiều lần, như Hồng Nhung, Thu Phương, Hương Lan…

Riêng ca khúc “Có phải em mùa thu Hà Nội” được Trần Quang Lộc phổ nhạc năm 1972, đã giúp tên tuổi của Thu Phương được biết đến đầu tiên trong giai đoạn cuối thập niên 1990.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiễn biệt ‘cha đẻ’ ca khúc ‘Có phải em mùa thu Hà Nội’ về nơi an nghỉ cuối cùng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO