34 hộ dân “treo” tính mạng trước miệng “Hà bá”

Đức Sơn - Đăng Hoan 09/07/2015 11:15

Cứ mỗi sáng thức dậy, 34 hộ dân ở khu 14, xã Bản Nguyên (huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) lại thấy sông Hồng tiến sát vào nhà mình hơn. Dù hoang mang khi tính mạng, tài sản của mình đang treo trước miệng “Hà bá”, nhưng chỉ biết bất lực đứng nhìn vì đi cũng không được mà ở cũng không xong.

Do sạt lở mạnh, dòng sông Hồng tiến sâu vào khu dân cư khiến người dân Khu 14, xã Bản Nguyên rất hoang mang

Nhiều năm nay, do tác động của dòng chảy sông Hồng, hàng chục héc ta đất bãi bồi trồng hoa màu của người dân khu 14, xã Bản Nguyên bị trôi dần xuống sông. Tình trạng này, không chỉ khiến người dân bị mất đất canh tác mà còn trực tiếp đe dọa đến tính mạng và tài sản của 34 hộ dân nơi này. Đặc biệt, gần đây tình trạng sạt lở đất càng nghiêm trọng. “Cứ mỗi ngày thức dậy, chúng tôi lại thấy dòng sông tiến gần nhà thêm một ít. Nhất là mùa mưa lũ sắp đến gần. Nếu cứ sạt lở thế này, chắc nhà cửa chúng tôi sẽ bị dòng sông nuốt chửng. Chúng tôi mất ăn, mất ngủ vì không biết xoay xở ra sao. Ở lại thì không biết tai họa sẽ ập đến lúc nào, còn chuyển đi thì biết lấy đâu ra tiền để mua đất đai, xây nhà cửa…Mong các cấp chính quyền quan tâm, có biện pháp giúp đỡ người dân đỡ khổ…”- chị Nguyễn Thị Vân lo lắng.

Cùng chung sự lo lắng, chị Hoa, người dân khu 14 chia sẻ: “Trước kia, đất bãi bồi rộng mênh mang, từ nhà chúng tôi xuyên qua các bãi ngô, đi mỏi hết cả chân mới đến bờ sông. Nay thì khác. Bờ sông nhiều khu vực đã ăn sâu vào chân đê bối. Riêng nhà tôi, trước đây cách bờ sông cả km, nhưng giờ ngồi trong nhà đã nhìn thấy dòng sông đỏ ngầu cách chỉ vài chục bước chân…Nhiều lúc mưa bão, cả nhà phải di tản đi chỗ khác để lánh nạn”.

Theo ông Nguyễn Văn Quân, Trưởng khu 14, xã Bản Nguyên cho biết: Khu 14 có khoảng hơn 1 km chạy dọc bãi đất bồi trồng ngô của bà con nhân dân đang bị sạt lở rất nghiêm trọng. Liên quan đến vấn đề trên, ông Phạm Hồng Quân - Chủ tịch UBND xã Bản Nguyên cho hay, trước đây xã có khoảng hơn 80 héc ta diện tích đất bãi, tuy nhiên do tình trạng sạt lở đã làm diện tích bãi bị thu hẹp rất nhiều, hiện chỉ còn lại hơn 1,4 héc ta đất bãi của người dân khu 14. Ông Quân cũng xác nhận, sạt lở đất đai ven sông đã uy hiếp đến tính mạng của 34 hộ dân đang sinh sống dọc tuyến sông Hồng, có chỗ chỉ cách mép nhà dân khoảng 30m.

Lý giải về nguyên nhân sạt lở đất ven sông, chính quyền xã Bản Nguyên cho rằng, do bên kia sông Hồng thuộc huyện Tam Nông đã được kè bờ kiên cố. Bởi vậy, khi nước sông chảy siết đã làm thay đổi dòng chảy, nước đổ dồn về phía bờ sông xã Bản Nguyên, gây ra sạt lở nghiêm trọng. Mặt khác, sự điều tiết hồ thủy điện Hòa Bình khiến dòng nước lên xuống không ổn định đã ảnh hưởng đến bờ sông khu vực xã Bản Nguyên. Được biết, trước tình hình nguy hiểm trên, chính quyền địa phương đã cho cắm biển báo điểm sạt lở nguy hiểm; tạm thời không cho người dân sản xuất trên khu vực có nguy cơ bị sạt lở cao.

Tuy nhiên, đó cũng chỉ là giải pháp tạm thời vì hàng ngày tình trạng sạt lở đất vẫn hết sức phức tạp. Tính mạng, tài sản của người dân vẫn đang “treo” lơ lửng trước miệng “Hà bá”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    34 hộ dân “treo” tính mạng trước miệng “Hà bá”

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO