An Giang: Chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Q. Hưng 22/02/2016 00:05

Tịnh Biên là huyện vùng biên tỉnh An Giang có 35.860 đồng bào Khmer (chiếm trên 29% dân số toàn huyện) phần lớn đều tập trung khu vực nông thôn và các phum, sóc.

An Giang: Chăm lo đời sống đồng bào Khmer

Ảnh minh họa.

Theo ông Phù Văn Tuấn – Trưởng phòng Lao động – Thương binh và Xã hội huyện Tịnh Biên: 5 năm qua, Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội huyện đã giải ngân hơn 46,6 tỉ đồng cho 4.195 hộ nghèo vay phát triển kinh tế gia đình; hỗ trợ nhà ở cho hơn 1.000 hộ nghèo theo Quyết định số 167, Quyết định 67 của Thủ tướng Chính phủ, với kinh phí 21 tỷ đồng; cất mới và sửa chữa 238 căn nhà Đại đoàn kết (trị giá 4,8 tỷ đồng). “Hàng năm, huyện giới thiệu và giải quyết việc làm cho khoảng 7.000 lao động; tổ chức đào tạo nghề cho hơn 1.500 lao động nông thôn…Nếu như cuối năm 2010, Tịnh Biên còn 6.768 hộ nghèo (chiếm 22,92%) thì đến cuối năm 2015, giảm còn 2.392 hộ nghèo (chiếm 7,92%), hộ cận nghèo còn 2.528 hộ (chiếm 8,37%)” – ông Tuấn nói. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, Tịnh Biên có 29.265 hộ được công nhận “Gia đình văn hóa”, đạt gần 97%; 61/61 khóm, ấp đạt chuẩn “Khóm, ấp văn hóa”...

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    An Giang: Chăm lo đời sống đồng bào Khmer

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO