Bắc Kạn: Nhiều công trình tiền tỷ bỏ hoang, lãng phí

Đức Sơn 17/09/2016 09:15

Bắc Kạn là một tỉnh miền núi, là một trong những tỉnh nghèo nhất nước. Nhiều năm qua, để thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, Bắc Kạn đã chi hàng trăm tỷ đồng tiền ngân sách để xây dựng nhiều công trình phúc lợi xã hội. Nhưng đáng buồn, rất nhiều công trình tiền tỷ hoành tráng xây dựng xong chỉ có tác dụng để ngắm.

Dự án Trung tâm chữa bệnh-giáo dục- lao động xã hội
hơn 30 tỷ đồng bỏ hoang cho cỏ mọc.

10 năm, dự án 40 tỷ đồng vẫn “đắp chiếu”

Tháng 3 năm 2007, Sở LĐTB&XH tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức lễ khởi công xây dựng Dự án Trung tâm chữa bệnh-giáo dục- lao động xã hội cơ sở II trên diện tích 80.000 m2 tại tổ 1A, phường Đức Xuân, TP Bắc Kạn. Đây là một dự án trọng điểm của tỉnh với mục tiêu quan trọng là dạy nghề và giúp người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Tổng mức đầu tư dự án lên tới 32,4 tỷ đồng lấy từ nguồn ngân sách nhà nước. Dự kiến sau khi hoàn thành vào năm 2009, trung tâm sẽ có khả năng tiếp nhận quản lý, điều trị cho 300 đối tượng mại dâm và nghiện ma túy.

Sau lễ khởi công hoàng tráng, nhà thầu thi công được vài tòa nhà và một số hạng mục khác thì cầm chừng. Trong quá trình thi công, chủ đầu tư đã trình lên UBND tỉnh cho phép gia hạn đến hết năm 2011 đồng thời điều chỉnh mức đầu tư lên tới 43 tỷ đồng. Sau đó, chủ đầu tư vẫn chỉ cho thi công èo uột và đến năm 2013 thì dừng hẳn. Công trình “bạc tỷ” bỏ hoang phế trong sự xót xa của người dân. Trước thực trạng bất thường trên, ngành chức năng tỉnh Bắc Kạn vào cuộc kiểm tra, phát hiện chủ đầu tư và đơn vị thi công đã câu kết với nhau, nghiệm thu khống khối lượng lên tới 6 tỷ đồng. UBND tỉnh Bắc Kạn đã ra quyết định xử phạt Sở LĐTB&XH (chủ đầu tư), Tổng Công ty sông Hồng (nhà thầu thi công) và Công ty Cổ phần và thiết kế xây dựng TTC vì hành vi tổ chức nghiệm thu khống khối lượng gói thầu, làm sai lệch kết quả giám sát trong quá trình tổ chức giám sát thi công. Tỉnh yêu cầu các đơn vị quyết toán đúng giá trị thi công và yêu cầu kiểm điểm các tổ chức, cá nhân liên quan.

Những tưởng sau những biện pháp xử lý nghiêm khắc và chỉ đạo quyết liệt thì chủ đầu tư và nhà thầu thi công mới sẽ nhanh chóng hoàn thiện và đưa dự án vào sử dụng để sớm phát huy hiệu quả. Ai dè, sau khi đầu tư thêm cả “núi tiền” đến nay công trình vẫn chưa được đưa vào sử dụng mà bỏ hoang cho cỏ mọc.

Cha chung, không ai khóc

Lãng phí không kém là Dự án kè bờ hữu và chỉnh trị dòng sông Cầu ở thành phố Bắc Kạn. Dự án này được đầu tư hơn 60 tỷ đồng từ nguồn vốn trái phiếu Chính phủ.

Tuy nhiên, từ khi hoàn thành năm 2013, ngành chức năng TP Bắc Kạn không giao cho đơn vị nào chăm sóc, quản lý dẫn đến công trình bị bỏ hoang cho cỏ dại mọc um tùm. Hệ thống đèn chiếu sáng được đầu tư hàng tỷ đồng không phát huy tác dụng. Dự án bỏ hoang trở thành nơi tụ tập lý tưởng của các đối tượng nghiện ngập hút chích ma túy.

Hoàn thành năm 2008, Bệnh viện Bản Thi (xã Bản Thi (huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn) được xây dựng với quy mô tòa nhà hai tầng, 50 giường bệnh và nhiều trang thiết bị y tế hiện đại trị giá hơn 30 tỷ đồng chưa một ngày đưa vào sử dụng. Do không sử dụng lâu ngày, không ai quản lý, sử dụng nên bệnh viện như nhà hoang.

Những nhà chức năng giờ trở thành nơi chứa nông cụ và nông sản của nhân dân địa phương. Nhiều phòng đã xuống cấp, cửa kính vỡ nát, trang thiết bị y tế lâu ngày không sử dụng cũng đã hư hỏng. “Khi khởi công bà con trong xã rất phấn khởi vì có nơi khám chữa bệnh gần nhà. Ai dè niềm vui ngắn chẳng tày gang, bệnh viện chưa khám chữa bệnh được cho ai đã nhanh chóng đóng cửa bỏ không. Người dân đã có ý kiến về việc bệnh viện bỏ hoang hơn 8 năm nay nhưng chưa ai quan tâm giải quyết….”- bà Nông Thị Mai, một người dân xã Bản Thi tiếc nuối.

Được biết, huyện Chợ Đồn đã đề xuất với UBND tỉnh Bắc Kạn cho cải tạo bệnh viện thành trụ sở xã Bản Thi, kinh phí cải tạo ước tính 4 tỷ đồng, nhưng không biết bao giờ mới thực hiện.

Dự án tái định cư Bản Piêng ở xã Vân Tùng, huyện Ngân Sơn được đầu tư gần 30 tỷ đồng mục đích ổn định đời sống 46 hộ dân tộc thiểu số không có đất sản xuất, đất ở, du canh, du cư. Sau hơn 4 năm xây dựng đã tiêu tốn kinh phí hơn 15 tỷ đồng vẫn dang dở. Nhiều hạng mục chưa được xây dựng hoặc trong tình trạng dở dang.

Đáng chú ý hơn cả là Dự án nhà máy xi măng Bắc Kạn được đầu tư hàng trăm tỷ đồng cũng rơi vào tình trạng xây xong rồi “đắp chiếu”. Dự án nhà máy xi măng này được coi là niềm hi vọng khởi đầu cho chiến lược phát triển công nghiệp của Bắc Kạn.

Tuy nhiên, ngay khi bước vào hoạt động nhà máy này đã bộc lộ những hạn chế đó là sử dụng công nghệ lò đứng lạc hậu, sản phẩm kém chất lượng dẫn đến việc ít người sử dụng. Dù đã được tái cơ cấu nhiều lần, những cuối cùng nhà máy vẫn chết yểu và ngừng hoạt động. Nhà máy bỏ hoang để lại những món nợ khổng lồ.

Theo tìm hiểu, nguyên nhân chính dẫn đến việc hàng loạt công trình bạc tỷ xây xong bỏ hoang không phát huy tác dụng là do ngành chức năng tỉnh Bắc Kạn đã không tính toán, khảo sát kỹ trước khi xây dựng các công trình. Mặt khác, hầu hết các công trình lấy từ nguồn ngân sách nhà nước nên những người có trách nhiệm lại rất thờ ơ, thiếu trách nhiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bắc Kạn: Nhiều công trình tiền tỷ bỏ hoang, lãng phí

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO