Bất ngờ thu hồi đất, tiểu thương gặp khó

Quốc Trung 01/09/2016 07:34

Nhận được thông báo phải sớm di dời trong 30 ngày nếu không sẽ bị cưỡng chế, nhiều tiểu thương tại chợ Bắc Sơn (khu phố 1, phường Vĩnh Lạc, TP Rạch Giá, Kiên Giang) tá hỏa, làm đơn khẩn cứu đến các cơ quan chức năng và báo chí. Vì sao lại như vậy?

Bất ngờ thu hồi đất, tiểu thương gặp khó

Nhiều hộ dân bức xúc trao đổi với phóng viên.

Thu hồi đất làm đường, tiểu thương gặp khó

Theo đơn thư của 17 hộ tiểu thương buôn bán tại chợ Bắc Sơn, họ đã bị di dời hết chỗ này qua chỗ khác, ảnh hưởng nhiều đến quá trình buôn bán kinh doanh.

Được biết, chợ Bắc Sơn có diện tích 6.088m2 được UBND tỉnh Kiên Giang cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vào năm 2010 cho Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang.

Sau đó, Công ty này đã ký hợp đồng hợp tác đầu tư và chuyển nhượng thương quyền cho DNTN Nam Phương thuê với thời gian 25 năm (từ tháng 1/2010 đến 1/2035), rồi doanh nghiệp này cho người dân vào thuê ki-ốt.

Ngày 18/12/2015, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang - Mai Anh Nhịn đã ký Quyết định số 3120/QĐ-UBND về việc thu hồi 997,1m2 đất nằm trong tổng diện tích hơn 6.000m2 thuộc quyền sử dụng đất thuê của Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Kiên Giang với lý do làm đường giao thông công cộng.

Bà Nguyễn Thị Thanh, tiểu thương cho biết: Năm 2010 xây dựng chợ Bắc Sơn mới, 17 hộ tiểu thương được UBND thành phố vận động về buôn bán tại chợ Bắc Sơn mới. Từ đó cho đến nay được 6 năm, thì mới đây lại tiếp tục nhận được yêu cầu phải di dời sang chợ mới Bắc Sơn giai đoạn II.

Bà Thanh phản ánh: “Chúng tôi buôn bán ở đây mới quen với khách hàng, bây giờ bắt di dời mà không bồi thường cho chúng tôi, tiền đâu chúng tôi đầu tư vào nơi mới. Như vậy là ép chúng tôi. Chuyển lại chợ Bắc Sơn được 6 năm nhưng phải mất tới gần 3 năm làm quen, rồi mất mối, thu nhập không ổn định, mãi 3 năm gần đây mới tạm ổn thì lại bắt chúng tôi di dời tiếp…”.

Bà Dương Cẩm Hồng (65 tuổi) là tiểu thương tại chợ cho biết thêm: “Tôi hiện nay nhiều tuổi rồi, nhiều năm qua xem ki ốt này là nhà, buôn bán ăn ở đây luôn. Tôi đầu tư nhiều vào đây, giờ yêu cầu di dời. Trong khi UBND thành phố chỉ hỗ trợ di dời 5 triệu đồng và miễn tiền thuê mặt bằng nơi mới 2 tháng. Còn tiền bồi thường chúng tôi đầu tư vào lô sạp này không thấy nói tới… Phải có phương án bồi thường thỏa đáng chúng tôi mới đi”.

Theo đó, ngày 24/8/2016, 17 hộ dân này nhận được Thông báo số 190 của UBND thành phố Rạch Giá (Về việc tháo dỡ các ki ốt xây dựng trên đất quy hoạch giao thông thuộc Quy hoạch chi tiết xây dựng Chợ Bắc Sơn, thành phố Rạch Giá) để làm đường giao thông.

Trong thông báo có nêu: “Thời gian di dời các ki-ốt trong vòng 20 ngày, kể từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 15/9/2016. Thời gian thực hiện tháo dỡ các ki-ốt, trong vòng 30 ngày, kể từ ngày 25/8/2016 đến hết ngày 25/9/2016. Quá thời hạn nêu trên, những trường hợp không chấp hành thì UBND thành phố Rạch Giá sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định”.

Chiều ngày 30-8 phóng viên có cuộc gặp gỡ và trao đổi với ông Nguyễn Văn Sử- Chủ tịch UBND thành phố Rạch Giá về Thông báo số 190 khiến nhiều tiểu thương hoang mang lo lắng.

Ông Sử cho biết: “Ý chỉ đạo của tôi là thành lập đoàn kiểm kê tài sản của 17 hộ dân này làm chứng cứ để sau này yêu cầu các đơn vị có liên quan bồi thường chứ không phải sẽ tiến hành cưỡng chế sau các ngày mà Thông báo đã nêu”. Cũng theo ông Sử, sau khi tiến hành kiểm kê và thông báo cho người dân ngày di dời, sẽ lên kế hoạch để tiếp tục tiến hành các thủ tục cưỡng chế.

Mở đường có gì khuất tất?

Trao đổi với chúng tôi, 17 hộ dân buôn bán tại chợ Bắc Sơn băn khoăn cho rằng, sở dĩ có chuyện các hộ dân này buộc phải di dời chỗ khác “là để mở đường giao thông để xây dựng dãy nhà phố của các quan” ở ngay sau lưng các ki-ốt(?). Bà Lê Tuyết Mai, cho rằng: “Có ở đâu mà một phường 3 cái chợ? Trước đây di dời chúng tôi từ đường Lạc Long Quân lên trên này. Bây giờ lại bắt di dời tiếp”…

Về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Sử cho biết: Thông tin mà người dân băn khoăn là hoàn toàn không đúng. Các hộ dân cứ yên tâm, chúng tôi đã làm việc với chủ đầu tư của chợ mới (Bắc Sơn giai đoạn II – PV) mà họ sẽ di dời tới, 17 hộ tiểu thương này sẽ được tự chọn vị trí tại chợ mới, mỗi hộ sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng và 2 tháng tiền thuê vị trí…

Cũng theo ông Sử, diện tích đất mà 17 hộ dân này đang buôn bán kinh doanh không nằm trong quy hoạch được buôn bán mà là nằm trong quy hoạch làm đường tại khu vực chợ Bắc Sơn. “Chúng tôi chỉ giúp 17 hộ tiểu thương này kiểm kê tài sản, để sau này đơn vị nào có liên quan chợ Bắc Sơn sẽ trả tiền bồi thường cho các tiểu thương theo căn cứ kết quả kiểm kê tài sản của chúng tôi đã làm”- ông Sử nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Bất ngờ thu hồi đất, tiểu thương gặp khó

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO