Cá chết ở Thanh Hóa, nghi do nhà máy tại Hòa Bình xả thải?

Nguyễn Chung 07/05/2016 08:30

Nhiều người dân nhận định, nguyên nhân làm cho nguồn nước sông Bưởi bị ô nhiễm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt có lẽ là do Nhà máy sắn và Nhà máy mía đường tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) xả thải trực tiếp xuống lòng sông.

Cá chết ở Thanh Hóa, nghi do nhà máy tại Hòa Bình xả thải?

Cá tự nhiên chết nhiều trên sông Bưởi.

Trong các ngày từ 4 - 6/5, trên sông Bưởi (đoạn chảy qua các xã Thạch Lâm, Thạch Quảng, Thạch Cẩm và Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, Thanh Hóa) đã xã ra hiện tượng cá tự nhiên và cá nuôi lồng bè của bà con chết hàng loạt. Trong khi đó, nước sông đổi màu và bốc mùi hôi thối khó chịu, nổi nhiều bọt đen một cách bất thường.

Theo nhiều người dân: Hiện tượng cá chết nhiều nhất là tại khúc sông Bưởi đoan qua thôn Biện, xã Thạch Lâm. Sáng ngày 4/5, nhiều người dân tập trung ra sông để vớt cá chết. Đa số cá bị chết đều sinh sống ở tầng nước mặt.

Đến sáng ngày 6/5, tại khu vực hạ lưu sông Bưởi đoạn chảy qua các xã Thạch Quảng, Thạch Cẩm và Thành Mỹ (Thạch Thành - Thanh Hóa) cá vẫn tiếp tục chết hàng loạt, trôi dạt vào bờ. Phạm vi ghi nhận thủy sản chết ước tính 30 km dọc sông về phía hạ lưu.

Anh Quách Văn Tuấn, trú tại thôn Đồng Luật, xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, một trong những hộ dân nuôi cá lồng trên sông Bưởi cho biết: “Khoảng 1h sáng ngày 6/5, tôi ra thăm lồng thì phát hiện cá có những biểu hiện nổi lập lờ trên mặt nước, sủi bong bóng nước và đến 8h sáng nay thì chết hẳn. Số cá này đều có trọng lượng trung bình từ 2 - 7 kg, thiệt hại khoảng hơn 1 tạ cá. Thông thường, nước sông rất trong, nhưng từ tối qua đến giờ bỗng nhiên đổi màu, có mùi hôi nồng”.

Cá chết ở Thanh Hóa, nghi do nhà máy tại Hòa Bình xả thải? - 1

Anh Quách Văn Tuấn - vớt cá chết từ lồng cá của gia đình.

Theo quan sát của chúng tôi, đến chiều ngày 6/5, nước trên sông Bưởi vẫn còn mầu xanh đục lờ lờ và có mùi thum thủm lên men của bã mía và rau củ ngâm lâu ngày.

Nhiều người dân nhận định, nguyên nhân làm cho nguồn nước bị ô nhiễm gây ra hiện tượng cá chết hàng loạt có lẽ là do Nhà máy sắn và Nhà máy mía đường tại xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình) xả thải trực tiếp xuống lòng sông.

Trao đổi với báo chí, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Lâm cho biết: Đây là lần thứ 3 xảy ra hiện tượng cá chết nổi trên sông Bưởi trong vòng chưa đầy 3 năm và đây là lần đầu tiên trong năm 2016 xảy ra hiện tượng này.

Hiện tại có 4 thôn là thôn Biện, thôn Đồi, thôn Thống Nhất, thôn Nghéo đang chịu ảnh hưởng trực tiếp. 60% hộ dân ở đây là sử dụng nước sông.

Cá chết ở Thanh Hóa, nghi do nhà máy tại Hòa Bình xả thải? - 2

Nước sông bưởi đổi màu và bốc mùi một cách bất thường
suốt hơn 30km. (ảnh Cộng tác viên).

“Chính quyền xã đã phát thông báo khuyến cáo người dân không tự ý vớt cá chết về ăn, không lấy nước để tắm rửa sinh hoạt và cho gia súc, gia cầm đến khi cơ quan chức năng có kết quả kiểm tra” - ông Dương nói.

Trước tình trên, Sở TN-MT tỉnh Thanh Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Sở TN-MT tỉnh Hòa Bình để làm rõ nguyên nhân gây tình trạng ô nhiễm môi trường khiến cá chết hàng loạt trên sông Bưởi.

Đồng thời, các cơ quan liên quan sẽ tiến hành kiểm tra một số nhà máy đóng trên địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Lạc Sơn (Hòa Bình), kiên quyết xử lý những nhà máy vi phạm, gây ô nhiễm môi trường sông Bưởi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cá chết ở Thanh Hóa, nghi do nhà máy tại Hòa Bình xả thải?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO