Các bãi trông giữ xe vi phạm tràn lan

Tuấn Hưng - T.Hằng 19/02/2016 10:04

Hơn 17 điểm trông giữ xe vi phạm về thu phí trông giữ xe đã bị phát hiện trong đợt kiểm tra liên ngành của Sở Tài chính Hà Nội mới đây và dự đoán con số vẫn còn tăng cho thấy thực trạng “chặt chém” rất đáng báo động.

Các bãi trông giữ xe vi phạm tràn lan

Các bãi trông giữ xe vi phạm tràn lan.

Nâng giá trông xe vô tội vạ

Chỉ cần một vòng tại Thủ đô, thì các sai phạm cũng lộ ra khá nhiều. Ngay tại điểm giữ xe ở đường Bà Triệu, ngã rẽ sang đường Thái Phiên, các quán cà phê thường công khai nhận giữ xe với mức giá 10.000 đồng/ xe máy. Trong khi đó theo quy định, mức giá cao nhất đối với xe máy là 3000 đồng/xe cho một lượt gửi.

Theo Sở Tài chính Hà Nội, ngày 17/2, đoàn kiểm tra liên ngành do Sở Tài chính chủ trì vừa tiến hành kiểm tra, xử phạt 2 điểm trông giữ xe quanh hồ Hoàn Kiếm với số tiền phạt là 18 triệu đồng. Cụ thể, điểm trông giữ xe trước cổng Bưu điện Hà Nội (số 75 Đinh Tiên Hoàng) vi phạm các lỗi là không có bảng niêm yết giá, thu mức phí cao hơn quy định, sử dụng vượt diện tích được cấp phép. Phạt sử dụng vượt diện tích được cấp phép với tổng số tiền 12.047.000 đồng. Đối với điểm trông giữ xe đường đôi Đinh Tiên Hoàng đoàn kiểm tra đã xử phạt vi phạm với các lỗi: Không có bảng niêm yết giá, thu mức phí cao hơn quy định tổng số tiền: 6.004.000 đồng.

Trước đó, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất vừa đình chỉ 3 nhân viên sai phạm trong việc thu phí giữ xe. Hình thức kỷ luật sẽ được quyết định trong vào tuần tới. Đại diện Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất (TIA) cho biết, sau khi nhận được phản ánh về việc thu phí sai quy định tại bãi giữ xe gắn máy ở ga quốc nội, đơn vị đã đình chỉ 3 nhân viên sai phạm để tổ chức kiểm điểm theo quy định.

Bên cạnh việc xử lý sai phạm nhân viên, TIA cũng cho điều chỉnh lại vị trí để bảng báo giá giữ xe 2 bánh ngay lối ra để người dân dễ quan sát. Bởi vì trong nhà xe này có bảng niêm yết giá, tuy nhiên không được đặt ở cửa ra vào để người dân quan sát. Những ai tinh ý mới để ý thấy bảng báo giá trong nhà xe.

Theo quy định, giá giữ xe ban ngày đối với xe số là 3.000 đồng/lượt và xe tay ga là 4.000 đồng/lượt. Tuy nhiên, một số nhân viên nơi đây lại thu cao hơn quy định 1.000 đồng/lượt, tức cao hơn giá quy định từ 25 – 33%. Được biết, bãi giữ xe này được đưa vào hoạt động từ giữa tháng 12/2015.

Phạt xong xuôi lại tiếp tục vi phạm?

Thông tin mới nhất cho thấy trưa ngày 18/2, Sở Tài chính Hà Nội đang tiếp tục tổ chức nhiều đoàn kiểm tra việc thực hiện thu phí trông giữ xe. Có thêm hai đơn vị vi phạm xử phạt là Công ty dịch vụ bảo vệ Tân Trào vi phạm thu phí cao và sử dụng vé tự in không đúng quy định tại điểm trong khuôn viên Bệnh viện K, bị phạt 7,5 triệu đồng. Công ty CP 901 bị phạt 2,8 triệu vì lỗi thu cao hơn quy định.

Trước đó, trong thời gian từ ngày 14-2 đến ngày 17-2, Sở Tài chính đã lập biên bản và xử phạt 17 số điểm trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô trên địa bàn thành phố Hà Nội. Cụ thể những điểm trông giữ xe bị nêu tên: điểm trông giữ ô tô Phủ Tây Hồ do Công ty TNHH dịch vụ vận tải và xây dựng Huy Khánh quản lý, phạt vi phạm lỗi sử dụng vượt diện tích được cấp phép số tiền 12 triệu đồng. 2 điểm trông giữ xe tự phát tại số 43, 45A Bùi Thị Xuân, phạt vi phạm lỗi chiếm dụng hè phố làm nơi trông giữ phương tiện phục vụ mục đích kinh doanh không có giấy phép tổng số tiền 8 triệu đồng.

Nhưng tại sao thực trạng giữ xe sai quy định ngang nhiên tồn tại dù đã bị kiểm tra? Các điểm trông giữ xe đã được kiểm tra và bị xử phạt xong rồi quay lại tái phạm. Bà Vương Thu Hằng- Trưởng Ban Giá- Sở Tài chính Hà Nội cho biết, theo quy định tại Nghị định 109 NĐ/CP của Chính phủ về mức xử phạt đối với vi phạm về mức thu phí, lệ phí, nếu điểm trông giữ xe có số tiền vi phạm dưới 10 triệu đồng thì mức xử phạt từ 500.000 đồng đến 1 triệu đồng (áp dụng với cá nhân), với các tổ chức, mức xử phạt gấp 2 lần mức xử phạt đối với cá nhân. Mức phạt trên 1 triệu đồng sẽ áp dụng cho hành vi vi phạm có số tiền vi phạm từ 10 triệu trở lên... Mức xử phạt này được cho là quá nhẹ và chưa đủ sức răn đe.

Được biết, mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực thu phí, lệ phí tại Nghị định 109 đã được Sở Tài chính kiến nghị lên Bộ Tài chính theo hướng tăng mạnh mức xử phạt với các trường hợp thu phí cao hơn quy định. Điều này sẽ góp phần tăng tính răn đe với các sai phạm trong lĩnh vực này.

Trở lại vụ việc các nhân viên giữ xe ở sân bay Tân Sơn Nhất và quanh hồ Hoàn Kiếm gian lận tiền của khách đã gây bức xúc trong dư luận. Những địa điểm này đã từng bị người dân và báo chí phản ánh từ nhiều năm nay, tuy vậy sự việc vẫn tiếp diễn và đến tận bây giờ mới bị xử lý.

Dư luận rất phấn khởi với cách làm việc nghiêm túc và kiên quyết của cơ quan chức năng. Tuy nhiên, những điểm sai phạm bị phát hiện chỉ đếm trên đầu trên ngón tay. Còn vô vàn những điểm trông xe ở khắp nơi trong thành phố đang thu quá mức giá quy định, thậm chí có nơi còn tăng gấp đôi, gấp ba. Chưa kể vào các dịp lễ Tết, người dân thường phải ngậm bồ hòn làm ngọt”nộp” đến 50 ngàn đồng/ xe máy, 100 ngàn đồng/ ô tô tại những điểm vui chơi ở trung tâm.

Không cần theo dõi, giám sát gì nhiều, chỉ cần đến bất kể điểm trông giữ xe nào đó trong thành phố, cơ quan chức năng đều có thể phát hiện các sai phạm. Cần phải phạt nặng, xử nghiêm những điểm nâng giá trông xe mới mong lập lại trật tự trong lĩnh vực này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Các bãi trông giữ xe vi phạm tràn lan

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO