Cán bộ xã trục lợi tiền chính sách

Trung Kiên 02/07/2016 08:25

Vụ cán bộ xã Vĩnh Thuận, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang ăn chặn quà Tết của 86 hộ nghèo trong xã đã được báo Đại Đoàn Kết thông tin chưa lâu, thì mới đây xã này lại xuất hiện tình trạng trục lợi tiền chính sách hỗ trợ thiên tai cho người dân bị hạn, mặn khiến dư luận tiếp tục bức xúc.

Các hộ dân nghèo ở ấp Vĩnh Trinh và Bờ Xáng bức xúc trình bày với phóng viên.

Nhập nhèm chi tiền hỗ trợ

Hàng chục hộ dân tại ấp Vĩnh Trinh, xã Vĩnh Thuận tiếp tục bức xúc phản ánh đến cơ quan báo chí khi cho rằng, đợt hán hán và xâm nhập mặn vừa qua các hộ dân này bị mất trắng, hay mất hơn nửa diện tích lúa nhưng không có trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ.

Trong khi đó, có hộ dân lại được “ưu ái” nhận nhiều lần hỗ trợ, thậm chí là nhận đền bù hơn cả diện tích bị thiệt hại. Theo phản ánh của người dân thì hộ ông Nguyễn Ngọc Út và ông Huỳnh Văn Lèo cùng làm chung 4 ha (ông Nguyễn Ngọc Út là người thuê 2ha, ông Lèo là chủ đất) lại được ưu ái nhận đến 2 lần tiền hỗ trợ.

Người dân còn phản ánh, có trường hợp tên của người bị thiệt hại nhưng lại là người khác ký tên nhận tiền. Cụ thể, như trường hợp của bà Lưu Thị Tấn ở ấp Vĩnh Trinh có 1,6 ha lúa bị thiệt hại, lại có tên đến 3 lần trong danh sách nhận tiền với tổng số tiền 17,6 triệu đồng.

Lạ thay, có khoản tiền đến 11,2 triệu đồng bồi thường cho cho 5,6 ha đã là quá cao, thì người ký tên nhận tiền của hộ bà Lưu Thị Tấn lại là của bà Lưu Thị Yến (bà này chính là vợ của ông Nguyễn Văn Khanh, tổ trưởng tổ kinh tế - kỹ thuật, là người trực tiếp đi thống kê, chi trả tiền cho dân – PV) và chữ ký không phải của bà Tấn và số chứng minh nhân dân (CMND) cũng khác.

Bà Tấn khẳng định: “Tôi chỉ ký tên nhận tiền 1 lần là 3,2 triệu đồng cho 1,6 ha. Ở nhà chỉ có mình tôi đi nhận thôi và giấy CMND của chồng tôi bị cháy từ lâu vẫn chưa kịp làm lại...”.

Xung quanh vụ việc này, bà Phan Thị The, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận cho biết: Toàn xã có 3.584ha lúa bị thiệt hại và được cấp phát số tiền hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho bà con bị thiên tai. Tuy nhiên, hiện còn thừa hơn 90 triệu đồng do có số hộ chưa ký nhận vì trùng tên. Nếu cán bộ cố tình làm sai thì rất khó giám sát vì ông Nguyễn Văn Khanh vừa là người giữ tiền hỗ trợ đền bù của ấp, vừa là người kê khai, rà soát, chi tiền cho cho dân nên mới có cơ hội tiêu cực...

Hiện Sở NN&PTNT tỉnh Kiên Giang cũng đã thành lập đoàn thanh tra kiểm tra tại Vĩnh Thuận và các huyện trong tỉnh. Trước mắt, phát hiện nhiều trường hợp chi sai đối tượng, diện tích, mức độ thiệt hại...Đoàn thanh tra vẫn đang tiến hành thanh tra, rà soát tại cơ sở. Ông Nguyễn Văn Tâm, Giám đốc Sở NN&PTNT khẳng định: “Ngay khi có kết quả, sai đến đâu chúng tôi sẽ chỉ đạo xử lý nghiêm đến đó, không bao che”.

Liên tục sai phạm

Trước đây, năm 2012 do “nhập nhèm” tiền trong nguồn thu chi tài chính, xã Vĩnh Thuận đã bị thanh tra và kết luận lãnh đạo UBND xã Vĩnh Thuận thiếu kiểm tra thường xuyên trong công tác thu, chi tài chính, để xảy ra sai phạm như tạm ứng đã thanh toán nhưng thủ quỹ còn kê tạm ứng, tạm ứng khống, tạm ứng không hợp lệ, tạm ứng không thanh toán kéo dài nhiều năm, thanh toán 2 lần…với tổng số tiền sai phạm hơn 456 triệu đồng.

Có 13 cán bộ xã liên quan đến sai phạm với tổng số tiền hơn 391 triệu đồng, riêng ông Nguyễn Duy Khánh, thủ quỹ xã sai phạm hơn 229 triệu đồng do kê tạm ứng khống, kê tạm ứng đã thanh toán, chiếm dụng quỹ, kê thanh toán khống tiền mua máy in…Thanh tra đã yêu cầu các cá nhân sai phạm phải nộp lại số tiền sai phạm, nhưng ông Khánh không nộp…Vụ việc này được ông Võ Văn Lễ, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận xác nhận là đã chỉ đạo không sát và hứa sẽ kiểm tra lại và xử lý nghiêm…

Đối với các trường hợp mới đây liên quan đến việc chi sai, chi dư đối tượng, ông Võ Văn Lễ, Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thuận cũng cho biết: “Huyện đã nghe và biết một số trường hợp chi sai tiền hỗ trợ thiên tai. Chúng tôi đã yêu cầu Ủy ban Kiểm tra Huyện uỷ thành lập đoàn kiểm tra riêng Đảng uỷ xã Vĩnh Thuận và cá nhân ông Đặng Văn Dũng, Bí thư Đảng uỷ xã khi có dấu hiệu sai phạm, tập trung kiểm tra 2 nội dung là hỗ trợ tiền quà Tết và hỗ trợ tiền thiệt hại thiên tai. Trước mắt, Huyện uỷ đã điều ông Đặng Văn Dũng, Bí thư xã Vĩnh Thuận về Văn phòng UBND huyện, chờ sau khi có kết luận chính thức sẽ có hình thức xử lý nghiêm”.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cán bộ xã trục lợi tiền chính sách

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO