Chi tiền bôi trơn mới được vay vốn?

Lê Tự 25/01/2016 10:30

Trong năm 2015 đã có nhiều người tố cáo tới cơ quan chức năng huyện Chương Mỹ xung quanh việc vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội đối với phụ nữ nghèo của xã Trung Hòa. Theo đó, để vay được vốn, phụ nữ nghèo phải đưa tiền cho cán bộ phụ nữ địa phương...

Chi tiền bôi trơn mới được vay vốn?

Chị em phụ nữ xã Trung Hòa tố cáo vụ việc.

Về địa phương tìm hiểu vụ việc, chúng tôi xin ghi nhận việc tố cáo của chị em phụ nữ nghèo. Theo đó, chị Nguyễn Thị Thi ở thôn Chi Nê xã Trung Hòa kể: “Vào tháng 7/2011 tôi được vay 10 triệu đồng cho tiêu chuẩn người nghèo để nuôi lợn thì phải mất 3 triệu đồng bôi trơn. Bà Hồi là Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã tới nhà tôi đặt vấn đề là: Có muốn vay của Ngân hàng Chính sách xã hội thì đưa cho thím 3 triệu đồng. Nếu đưa 3 triệu đồng thì được vay mãi mãi. Tôi đã đưa cho bà Hồi 3 triệu đồng”.

Còn đây là nội dung lá đơn tố cáo của chị Mai Thị Huê ở xóm Cả, thôn Chi Nê: “Tháng 6/2014, bà Nguyễn Thị Hồi, Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã đến nhà gặp tôi và đặt vấn đề giúp tôi vay vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội. Tôi mừng quá vì đang cần vốn làm ăn. Bà Hồi bảo với tôi rằng, hiện đang có sổ nợ xấu khoảng 2 triệu đồng do hộ nghèo không trả được. Nếu muốn vay thì trả cho họ, rồi cháu sẽ được sử dụng sổ mãi mãi, đến khi không vay nữa thì thôi. Bà Hồi hứa cho tôi vay 2 chương trình khoảng 28 triệu đồng. Nghe bà Hồi nói vậy, tôi đồng ý vì cần tiền làm ăn. Vay của ngân hàng người nghèo vẫn rẻ hơn vay ngoài. Mấy ngày sau tôi đưa tiền cho bà Hồi và được bà Hồi đưa cho cuốn sổ để làm giấy tờ vay vốn. Sau 15 ngày thì được giải ngân 12 triệu đồng, và được một chị ở tổ vay vốn xóm bên cạnh tới thu lãi. Lúc này tôi mới biết sổ vay vốn của mình bị gửi sang xóm bên cạnh, mặc dù xóm tôi cũng có tổ vay vốn. Sau mấy tháng, tôi không thấy được vay như bà Hồi đã hứa. Tôi hỏi lại thì bà Hồi bảo chỉ được vay thế thôi ”.

Sau khi nhận được nhiều đơn tố cáo, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội đã thành lập tổ công tác nhằm làm rõ vụ việc tiêu cực này. Sau 2 tháng tiến hành công việc, ngày 10/9/2015 tổ công tác đã có Kết luận số 18 NHCS-KTNB báo cáo kết quả xác minh đơn tố cáo của công dân là những phụ nữ nghèo khốn khổ ở xã Trung Hòa.

Bản báo cáo xác minh nêu rõ: Bà Nguyễn Thị Hồi - Phó Chủ tịch Hội Phụ nữ xã thu của 17 hộ phụ nữ nghèo với số tiền là 53.160.000 đồng. Bà Nguyễn Thị Minh, nguyên Phó Chủ tịch Hội phụ nữ xã thu của 8 hộ với số tiền là 20.053.600 đồng. Bà Đinh Thị Thìn, tổ trưởng xóm Đồi, thôn Chi Nê thu của 10 hộ với số tiền là 18.350.000 đồng; Bà Đào Thị Hòa, nguyên Chủ tịch Hội Phụ nữ xã thu của 4 hộ với số tiền là 8.600.000 đồng. Bà Lê Thị Phương, Thường vụ Hội Phụ nữ xã thu của 1 hộ với số tiền 3.221.000 đồng; bà Vũ Thị Luận, tổ phó tổ vay vốn xóm Chùa, thôn Chi Nê thu của 1 hộ với số tiền là 1.200.000 đồng.

Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội đã kết luận việc thu tiền của chị em phụ nữ nghèo trên đây là sai quy định của Chính phủ và Ngân hàng Chính sách xã hội về cho hộ nghèo vay và các đối tượng chính sách. Tuy nhiên những đối tượng vi phạm trên đây thuộc quyền quản lý của Huyện ủy huyện Chương Mỹ, nên Ngân hàng Chính sách xã hội chuyển hồ sơ về cho huyện để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, đã gần nửa năm trôi qua kể từ khi có kết luận của Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh thành phố Hà Nội, nhưng huyện Chương Mỹ vẫn không có động thái gì, khiến chị em nghèo bị mất tiền oan ức vô cùng bức xúc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chi tiền bôi trơn mới được vay vốn?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO