Chi trả chế độ chính sách không đúng, phát sinh tố cáo

Trần Duy Hưng 12/07/2015 11:00

Trong khi gia đình chính sách tố cáo cán bộ LĐ-TB-XH xã khuất tất trong việc chi trả chế độ chính sách, đại diện chính quyền xã thừa nhận có việc chi trả không đúng quy định, theo kiểu tiền chế độ của người này lại trả cho người khác và không biết đã trả cho ai…

Ông Phạm Văn Rược - cán bộ LĐ-TB-XH xã Hải Trung.

Tố cán bộ xã nhập nhằng trong chi trả chế độ

Theo phản ánh của bà Đỗ Thị Hảo ở xóm 1, xã Hải Trung (Hải Hậu-Nam Định) với PV Đại Đoàn Kết: ông Nguyễn Hữu Chỉnh-chồng bà-là bệnh binh mất 61% sức khỏe. Ông bà có 3 người con. Theo chính sách của Nhà nước, ngoài chế độ dành cho ông Chỉnh, các con của ông bà được hưởng 2 chế độ ưu đãi giáo dục-đào tạo, gồm chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo (hỗ trợ tiền ăn học); chế độ miễn giảm học phí (theo Nghị định 49). Ngoài ra, ông Chỉnh còn được hưởng chế độ trợ cấp điều dưỡng.

Cũng theo bà Hảo, nhiều năm nay ông Chỉnh đi làm ăn trong miền Nam, chỉ thỉnh thoảng mới về quê vào dịp Tết. Các chế độ chính sách Nhà nước dành cho ông và 3 người con, bà Hảo ở quê nhận thay chồng…

Liên quan đến việc chi trả các chế độ ưu đãi giáo dục cháu Nguyễn Ngọc Nghĩa (sinh viên trường ĐH Thủy lợi Hà Nội, niên khóa 2008-2012, một trong ba người con của ông Chỉnh, bà Hảo) và tiền trợ cấp điều dưỡng cho ông Chỉnh, gần một năm qua, bà Hảo có đơn thư gửi một số cơ quan liên quan của tỉnh Nam Định và báo chí tố cáo ông Phạm Văn Rược-cán bộ LĐ-TB-XH xã Hải Trung có hành vi gian lận, giả mạo chữ ký của bà và chồng bà để hợp thức hóa việc chi trả chế độ chính sách…

Cụ thể, trong đơn, bà Hảo khẳng định, trong bốn năm rưỡi cháu Nghĩa theo học tại trường ĐH Thủy lợi, có một năm học (2008-2009 hoặc 2009-2010) gia đình bà không nhận được số tiền ưu đãi giáo dục (khoảng hơn 8 triệu đồng); không nhận được số tiền miễn giảm học phí năm học 2011-2012 (khoảng hơn 3 triệu đồng). Ngoài ra, bà Hảo cho biết gia đình bà cũng không nhận được số triền trợ cấp điều dưỡng hằng năm của ông Chỉnh. Trong đơn thư bà Hảo cho biết, tổng số tiền gia đình bà chưa nhận được từ các chế độ trên là hơn 10 triệu đồng, cho rằng số tiền trên đã bị ông Rược hợp thức, biển thủ…

Bà Đỗ Thị Hảo trong lần phản ánh sự việc với phóng viên.

Xã thừa nhận việc chi trả không đúng người

Liên quan đến tố cáo của bà Hảo, làm việc với PV Đại Đoàn Kết, căn cứ vào hồ sơ lưu trữ, đại diện lãnh đạo phòng LĐ-TB-XH huyện Hải Hậu khẳng định: Số tiền 8.147.000 đồng trợ cấp ưu đãi giáo dục cho cháu Nghĩa năm học 2008-2009, ông Phạm Văn Rược-cán bộ LĐ-TB-XH xã Hải Trung đã trực tiếp lĩnh ở Phòng, đưa về xã chi trả cho gia đình; số tiền 8.860.000 đồng ưu đãi giáo dục cho cháu Nghĩa năm học 2009-2010, bà Hảo đã trực tiếp ra Phòng lĩnh, ký nhận. Tiền miễn giảm học phí các năm cho cháu Nghĩa, tiền trợ cấp điều dưỡng cho ông Chỉnh cũng do ông Rược trực tiếp lĩnh tại Phòng, mang về xã chi trả…

Làm việc với PV tại UBND xã Hải Trung, ông Phạm Văn Rược-cán bộ LĐ-TB-XH xã cho rằng việc bà Hảo tố cáo ông gian lận, giả mạo chữ ký để chiếm đoạt tiền chính sách của gia đình bà là không có cơ sở. Để chứng minh, ông Rược cung cấp một số giấy tờ phô-tô, thể hiện việc đã chi trả đầy đủ các chế độ trên cho gia đình bà Hảo, trong đó mục ký nhận đều có chữ ký của bà Hảo hoặc của ông Chỉnh-chồng bà. Về lý do danh sách chi trả chỉ là bản phô-tô, ông Rược giải thích bản gốc Phòng LĐ-TB-XH huyện lưu lại, ông chỉ giữ bản phô-tô, sau khi người nhận tiền ký nhận ông mới mang bản phô-tô có chữ ký của người nhận ra Phòng quyết toán.

Một trong những giấy tờ ông Rược cung cấp là danh sách chi trả tiền ưu đãi giáo dục năm học 2008-2009, trong đó thể hiện tháng 6 năm 2009, sinh viên Nguyễn Trọng Nghĩa đã được chi trả 8.147.000 đồng, mục người nhận ký tên Nguyễn Hữu Chỉnh. Liên quan đến nội dung này, bà Hảo cho rằng có sự vô lý. Bởi lẽ, ông Chỉnh- chồng bà- thường xuyên đi làm ăn xa, thỉnh thoảng mới về quê vào dịp Tết, thời điểm tháng 6/2009 ông Chỉnh không về quê, vậy nên không thể có việc ông Chỉnh đã ra xã ký và nhận số tiền trên.

Về việc này, ông Rược cũng thừa nhận với PV người ký, nhận số tiền trên không phải là ông Chỉnh. Khi được hỏi vậy ai là người đã lĩnh và ký nhận số tiền trên, ông Rược cho hay đến giờ không còn nhớ. Từ chỗ không nhớ ai là người đã lĩnh và ký nhận, ông Rược không trả lời được việc sau đó người này có trao lại số tiền trên cho vợ chồng ông Chỉnh, bà Hảo hay không?

Tương tự như vậy, ông Rược thừa nhận mình cũng không chi trả trực tiếp cho ông Chỉnh hoặc bà Hảo 2 lần tiền chế độ trợ cấp điều dưỡng của ông Chỉnh, mà chi trả cho vợ chồng một người cùng xóm của họ đi lĩnh hộ (một lần giao tiền cho người chồng, một lần giao tiền cho người vợ). Về việc này, cả ông Rược và ông Nguyễn Phúc Thành-Chủ tịch UBND xã Hải Trung giải thích: do đặc thù ở nông thôn, khi bận việc, bà con thường tin tưởng nhờ nhau đi lĩnh hộ tiền lương hưu hoặc tiền chế độ chính sách; căn cứ vào thực tế, xã vẫn chấp nhận, thực hiện chi trả theo cách này. Trong khi đó, như đã đề cập, trong đơn thư, bà Hảo tố cáo việc chi trả số tiền điều dưỡng này của xã có sự khuất tất, khẳng định đến giờ gia đình bà vẫn chưa nhận được…

Về khoản tiền miễn giảm học phí năm học 2011-2012 của cháu Nghĩa, ông Rược khẳng định (căn cứ vào giấy tờ), trong các ngày 19/11 và 11/12 năm 2012, bà Hảo đã ký, nhận đủ số tiền 3.800.000 đồng. Theo ông Rược, chỉ có việc ban đầu Phòng LĐ-TB-XH huyện tính thiếu cho bà 250.000 đồng, sau đó đã cấp bù lại…

Như vậy, bước đầu có thể thấy, việc chi trả chế độ chính sách của Ban LĐ-TB-XH xã Hải Trung, trực tiếp là của cán bộ chuyên môn không đúng quy định. Việc xã không thể làm rõ đã cấp số tiền 8.147.000 đồng cho ai là một dấu hỏi lớn, làm phát sinh khiếu nại, tố cáo. Đề nghị các cơ quan liên quan của tỉnh Nam Định, huyện Hải Hậu cần kiểm tra, làm rõ, trả lời thỏa đáng khiếu nại, tố cáo của công dân, đảm bảo việc thực thi chế độ, chính sách của Nhà nước luôn được minh bạch!

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chi trả chế độ chính sách không đúng, phát sinh tố cáo

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO