Chiếm đất đình để… dọn cỏ

Từ Khôi 31/08/2016 05:01

Ngày 24/8, trên số 237, báo Đại Đoàn Kết có bài: “Đất đình Vĩnh Tuy Đoài, Hà Nội: Bị chiếm dụng làm dự án, bỏ hoang” nêu việc Công ty Cổ phần Dược phẩm trung ương 2 (Cty CPDPTƯ2) không chịu bàn giao đất đình Vĩnh Tuy Đoài theo quyết định thu hồi đất của UBND TP Hà Nội năm 2002. Sau khi bài báo đăng tải, nhiều cuộc họp giữa UBND phường Vĩnh Tuy, Cty CPDPTƯ2, Ban Khánh tiết đình và bà con nhân dân phường Vĩnh Tuy đã được tổ chức...

Đại diện Công ty CP Dược phẩm trung ương 2 phát biểu tại cuộc đối thoại 26/8.

Đêm 21/8, Cty CPDPTƯ2 thuê máy xúc húc tung cổng sắt và đi vào khu đất đình bỏ hoang.

Ngày 22/8, bị các đoàn thể, bà con nhân dân phường Vĩnh Tuy phản đối, Cty CPDPTƯ2 đã phải đưa máy xúc ra ngoài.

Sáng 26/8, theo đề nghị của Cty CPDPTƯ2, UBND phường Vĩnh Tuy tổ chức cuộc đối thoại với Ban Khánh tiết đình và nhân dân phường Vĩnh Tuy (ông Trần Nam Sơn – Phó Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy chủ trì).

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tiến Đức - Ủy viên HĐQT Cty CPDPTƯ2 nói: Cty CPDPTƯ2 được giao quản lý khu đất đình còn lại khoảng 1.324 m2. Ông Đức cho biết lý do Cty CPDPTƯ2 đưa máy xúc vào khu đất chỉ để… dọn cỏ, giúp vệ sinh môi trường. Lý do này bị phản đối dữ dội.

Ông Vũ Văn Chiểu – Bí thư chi bộ địa bàn dân cư số 1 Vĩnh Tuy nói: “Các anh định dọn cỏ nhằm mục đích gì đằng sau? Quyết định nào của UBND TP Hà Nội giao đất cho các anh?”

Ông Trần Xuân Lâm – Nguyên Viện phó Viện Quy hoạch đô thị nông thôn (Bộ Xây dựng) nói: “14 năm nay, sau khi Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Lê Quý Đôn ký quyết định thu hồi đất thì anh đã lập dự án chưa? Đã được thỏa thuận của Sở Quy hoạch kiến trúc TP Hà Nội chưa? Đã được các sở ban ngành thẩm định phê duyệt dự án chưa? Hoàn toàn chưa có. Các anh bảo ô nhiễm môi trường phải dọn cỏ thì bà con chúng tôi ở đây sẽ tổ chức đi dọn cỏ”.

Ông Dương Văn Tẩu - Ủy viên Ban Khánh tiết đình nói: “Đình Vĩnh Tuy Đoài có lịch sử trên 400 năm. Để bảo vệ đình làng, bao liệt sĩ đã ngã xuống, trong đó có bố tôi. Nay nếu các anh có giấy tờ gì trên 400 năm khẳng định là đất của Công ty các anh không?”

Ông Dương Văn Sức – Chủ nhiệm HTX Vĩnh Thành nói: “Trước đây, chúng tôi đã đề nghị đổi đất mà các anh không nghe. Sao các anh cứ cố tình giữ đất đình?”.

Trước mọi chất vấn, đại diện Cty CPDPTƯ2 không đưa ra được văn bản nào chứng minh quyền sử dụng khu đất đình hoặc phê duyệt dự án.

Đột nhiên, tối 27/8, một nhóm người mang tôn, sắt đến rào khu đất đình. Chính quyền và công an không đến giải quyết nên người dân đành cưỡng chế, lập biên bản đưa vật liệu về đình.

Chiều ngày 29/8, UBND phường Vĩnh Tuy tiếp tục tổ chức đối thoại. Tại cuộc họp, ông Đào Vũ - đại diện Cty CPDPTƯ2 cung cấp văn bản số 4467/UBND-TNMT ngày 26/12/2008 của UBND TP Hà Nội (Phó Chủ tịch Vũ Hồng Khanh ký).

Văn bản số 4467/UBND-TNMT ngày 26/12/2008 của UBND TP Hà Nội không phải là quyết định giao đất.

Ông Dương Đình Khuyến (81 tuổi) nói: Đây không phải là Quyết định phê duyệt dự án hay Quyết định giao đất. Nội dung chỉ là giao Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn Cty CPDPTƯ2 lập hồ sơ sử dụng đất tại 43 Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng để thực hiện dự án đầu tư.

Ông Khuyến cũng đề nghị chính quyền phường và công an phường phải có trách nhiệm bảo vệ khu đất đình, không cho Cty CPDPTƯ2 dọn dẹp, xâm chiếm.

Bà Đỗ Phương Nga – Chủ tịch UBND phường Vĩnh Tuy kết luận cuộc họp: Cty CPDPTƯ2 không cung cấp được hồ sơ pháp lý về việc được quyền sử dụng khu đất đình.

Để chuẩn bị lễ hội, Ban Khánh tiết đình và nhân dân nên làm đơn đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng cho dọn dẹp vệ sinh khu đất đảm bảo cảnh quan môi trường…

Tại sao Cty CPDPTƯ2 không chịu bàn giao nốt 1.324 m2 đất đình theo Quyết định thu hồi số 3801/QĐ-UB ngày 29/5/2002 của UBND TP Hà Nội?

Qua tìm hiểu, nhóm phóng viên báo Đại Đoàn Kết được biết: Thay vì đôn đốc bàn giao nốt khu đất thì UBND quận Hai Bà Trưng (đại diện là ông Lâm Anh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND quận) lại ký văn bản hướng dẫn không đúng thẩm quyền và trái quyết định thu hồi đất dẫn tới việc Cty CPDPTƯ2 “hiểu lầm” được xây dựng dự án chung cư thay vì sử dụng làm mục đích phục vụ công cộng.

Nội dung văn bản số 272/UBND-VP ngày 16/4/2008 này viết: “… UBND Quận Hai Bà Trưng thống nhất với việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Trung ương 2 báo cáo UBND Thành phố và các cơ quan có thẩm quyền cho phép công ty lập dự án sử dụng phần đất còn lại có diện tích 1324 m2 do Công ty đang quản lý tại 43 phố Vĩnh Tuy để nghiên cứu lập dự án phù hợp với quy hoạch tại khu vực…”.

Nhiều người dân ở Vĩnh Tuy bức xúc: Quyết định thu hồi đất từ năm 2002 của UBND TP Hà Nội đến nay còn nguyên hiệu lực, vậy thì tại sao lại không cưỡng chế Cty CPDPTƯ2 để thu hồi đất? Có điều gì khuất tất chăng?

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chiếm đất đình để… dọn cỏ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO