Cty CP phát triển đô thị Vinh (Nghệ An): Nhiều sai phạm chưa được khắc phục

Điền Bắc 26/04/2019 08:00

Tháng 11/2018, báo Đại Đoàn Kết có phản ánh vụ việc Công ty CP phát triển đô thị Vinh (Viết tắt Vinhland) dùng rác thải xây dựng để thi công Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng (TP Vinh) và tại Dự án Tổ hợp trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215 (viết tắt là Tổ hợp TTTM Tecco) việc xây dựng sai thiết kế. Đến ngày 17/4/2019 UBND TP Vinh đã có văn bản trả lời báo Đại Đoàn Kết.

Cty CP phát triển đô thị Vinh (Nghệ An): Nhiều sai phạm chưa được khắc phục

Dự án công trình đường Huỳnh Thúc Kháng vẫn đang nguyên hiện trạng rác, xà bần mà Cty Tecco Nghệ An dùng để đắp nền đường (Ảnh chụp sáng ngày 23/4).

Cụ thể, tại nhiều dự án trên địa bàn TP Vinh, đơn vị này đã liên tiếp vi phạm các quy định của Nhà nước như vi phạm xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ mương số 3; xây dựng đường Huỳnh Thúc Kháng không đảm bảo chất lượng; xây dựng vượt tầng (từ 21 thành 22 tầng, tầng 22 được điều chỉnh thành căn hộ penthouse), không phép tại dự án Tổ hợp TTTM Tecco (số 215, đường Lê Lợi, phường Lê Lợi).
Theo Công văn số 2147/UBND-QLĐT ngày 17/4/2019 của UBND TP Vinh về việc trả lời phản ánh của báo về các vi phạm trật tự xây dựng của Cty Tecco Nghệ An. Đến nay, tất cả các vi phạm nói trên đều bị cơ quan chức năng xử phạt (Riêng xây dựng công trình lấn chiếm hành lang bảo vệ mương số 3 ngoài xử phạt, doanh nghiệp đã tháo dỡ).

Tuy nhiên, trên thực tế, được biết, tại hai dự án đã phản ánh, gồm Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng tại (phường Bến Thủy) và Dự án Tổ hợp TTTM Tecco (phường Lê Lợi) chỉ mới nộp phạt chứ chưa khắc phục hậu quả là phải tháo dỡ công trình trở về hiện trạng ban đầu. Sáng ngày 23/4, PV báo Đại Đoàn Kết ghi nhận tại 2 dự án nói trên, chưa có động tĩnh của việc tháo dỡ, khắc phục. Đơn cử tại Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng (khối 13, phường Bến Thủy) tính đến sáng ngày 23/4, tại dự án này vẫn đang ngổn ngang vật liệu. Nền đường được đắp bằng rác thải xây dựng, xà bần... vẫn chưa được Vinhland xúc đổ đi nơi khác. Điều này càng được thể hiện rõ tại Công văn số 148/TB-UBND ngày 17/4/2019 của UBND TP Vinh gửi cho phường Bến Thủy về việc thực hiện biện pháp buộc tháo dỡ công trình, phần công trình xây dựng vi phạm tại Dự án đường Huỳnh Thúc Kháng của Cty Tecco Nghệ An.

Còn tại Dự án Tổ hợp TTTM Tecco (số 215 Lê Lợi, phường Lê Lợi) mặc dù, chỉ được phép xây dựng 21 tầng nhưng Tecco Nghệ An bất chấp quy định, xây dựng khu trung tâm thương mại - dịch vụ và nhà ở đô thị tại khu đất số 215, Lê Lợi, TP Vinh thành 22 tầng (tum mái điều chỉnh thành căn hộ penthouse). Ngoài ra, cũng tại Dự án này, Tecco Nghệ An còn xây dựng thêm 2 nhà để xe với diện tích 612m2 ngoài quy hoạch. Mọi sai phạm nêu trên vẫn còn tồn tại, thậm chí tại tầng 22, những căn hộ Penthouse được chủ nhân trang trí, hoàn thiện khang trang hơn.

Trao đổi với PV báo Đại Đoàn Kết, ông Nguyễn Văn Ngọc – Chủ tịch UBND phường Bến Thủy, TP Vinh xác nhận: Kể từ ngày bị dừng thi công, bắt tháo dỡ, xúc đổ phần đất kém chất lượng đi nơi khác, nhưng Cty Tecco Nghệ An vẫn chưa thực hiện. “Cách đây ít ngày, chúng tôi nhận được công văn của UBND TP Vinh thông báo về việc phối hợp với các đơn vị liên quan, tới đây nếu sau 15 ngày tính từ ngày có thông báo, Cty Tecco Nghệ An không tự tháo dỡ thì bị cưỡng chế thi hành theo quy định” - ông Ngọc khẳng định. Để xác thực hơn về việc Cty Tecco đã “cơ bản khắc phục hậu quả” như Công văn 2147 mà UBND TP Vinh gửi cho báo Đại Đoàn Kết, chiều ngày 23/4 chúng tôi liên hệ phòng chuyên môn, lãnh đạo TP Vinh nhưng chưa nhận được ý kiến phản hồi.

Như vậy, qua thực tế tại hai dự án vi phạm nói trên của Cty Tecco Nghệ An thấy rằng, việc khắc phục hậu quả (tháo dỡ công trình vi phạm) vẫn chưa được triển khai.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Cty CP phát triển đô thị Vinh (Nghệ An): Nhiều sai phạm chưa được khắc phục

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO