Đập xuống cấp, hoa màu thiếu nước tưới

Chí Đại 27/07/2015 10:00

Công trình đập Hố Lùng, ở thôn Hội 3, xã Bình Thanh Đông, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi xuống cấp nghiêm trọng, hệ thống ống cống, mương nước bị nứt, sạt lở, cùng với nắng nóng mấy tháng qua khiến mực nước tích luỹ trong đập xuống quá thấp không đủ nguồn nước tưới.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, đập Hố Lùng được xây cách đây khoảng 30 năm, diện tích đập 4.400 m2, có hệ thống kênh mương thủy lợi để tưới nước cho gần 100 ha hoa màu, trong đó riêng thôn Hội 3 có trên 20ha. Thế nhưng những năm qua con đập này đã bị xuống cấp nghiêm trọng, không chỉ lo thiếu nước tưới mà người dân sinh sống dưới con đập này cũng đang lo lắng cho tính mạng của mình.

Đứng trước con đập Hố Lùng, ông Lê Thanh Truyền (53 tuổi) thôn Hội 3 lo ngại: “Con đập được xây dựng bằng thủ công, chủ yếu dựa vào sức dân là chính, nó được làm cách đây hàng chục năm. Riêng thôn Hội 3 có trên 20 ha hoa màu lệ thuộc nguồn nước này.

Thế nhưng thời gian gần đây đập có hiện tượng bị nứt gần 200 mét, rỏ rỉ nước, hệ thống ống cống, mương nước nứt, sạt lở dẫn đến thất thoát lớn nguồn nước. Khi mùa mưa bão chúng tôi phải sinh sống dưới con đập lở này”.

Theo phản ánh của người dân, về lúa nước, một năm người dân chỉ làm được một vụ Đông Xuân, còn vụ Hè Thu thì khoảng 10 ha lúa bỏ hoang do thiếu nước, nếu có làm thì năng suất rất thấp không đạt hiểu quả. Bà con cũng muốn chuyển đổi cây trồng để phát triển kinh tế nhưng do thiếu nước tưới nên không dám làm. Còn về kinh tế vườn, phát triển trang trại thì càng thiếu nước trầm trọng.

Gặp chúng tôi ngay trên ruộng lúa, bà Trương Thị Sen (53 tuổi) thôn Hội 3, than thở: “Từ tháng 4 tới giờ trời nắng nóng khô hạn, giếng nước cũng cạn, tôi phải đi gánh nước gần 1km mới có nước về để dùng. Còn 4,5 sao lúa nhà tôi có nguy cơ mất trắng. Tất cả đều do nắng nóng và đập Hố Lùng xuống cấp dẫn đến nguồn mạch nước ngầm cạn”.

Trước tình trạng này, UBND xã Bình Thanh Đông đã báo cáo lên lãnh đạo huyện Bình Sơn, huyện cũng đã cử đoàn công tác xuống kiểm tra thực tế con đập Hố Lùng và xác nhận con đập này đã xuống cấp, có đưa giải pháp khắc phục tạm thời, xử lý nâng cấp kênh mương nhưng tình hình vẫn không khả quan.

Theo ông Trương Văn Hiền, Phó Chủ tịch UBND xã Bình Thanh Đông, ở địa bàn xã có tất cả 8 con đập nhưng mới được nhà nước hỗ trợ xây dựng được 2 con đập, 6 đập con lại trong đó có đập Hố Lùng xuống cấp nghiệm trọng nhưng do thiếu kinh phí và đã báo lên lãnh đạo tỉnh xin hỗ trợ duy tu, bảo dưỡng đập.

“Chúng tôi mong các cấp lãnh đạo chính quyền hỗ trợ để nâng cấp, sửa chữa các con đập để đảm bảo nguồn nước tưới cho thời vụ hoa màu và sinh hoạt đời sống của người dân”, ông Hiền nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đập xuống cấp, hoa màu thiếu nước tưới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO