DN xây trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền xã làm ngơ

Đức Sơn 31/08/2016 09:25

Doanh nghiệp thuê đất nông nghiệp để trồng rau sạch nhưng sau đó lại xây dựng hàng loạt công trình nhà làm việc, nhà xưởng kiên cố trái phép. Trong khi dư luận địa phương bức xúc thì chính quyền địa phương lại làm ngơ. Đó là sự việc ở xã Phú Cường, huyện Sóc Sơn, TP Hà Nội.

Công ty Thiên Sơn xây dựng hàng loạt công trình không phép trên đất nông nghiệp.

Đầu năm 2015, UBND xã Phú Cường đã ký kết hợp đồng cho ông Nguyễn Văn Bình (Giám đốc Công ty TNHH Thiên Sơn) và bà Nguyễn Thị Mùi thuê diện tích hơn 2.000 m2 đất nông nghiệp tại đồng Thạch, thôn Thụy Hương (xã Phú Cường) để sử dụng vào mục đích trồng rau sạch, sơ chế sản phẩm rau củ quả, các sản phẩm nông nghiệp.

Trong hợp đồng thuê đất cũng như các văn bản ký kết, Công ty Thiên Sơn cam kết chỉ sử dụng các vật liệu tạm để dựng nhà xưởng, chiều cao công trình đảm bảo đồng thời cam kết bảo vệ môi trường tại khu vực. Khi Nhà nước có nhu cầu sử dụng đất, Công ty Thiên Sơn cam kết tháo dỡ toàn bộ tài sản, vật kiến trúc để bàn giao đất mà không đòi hỏi bất cứ chính sách hỗ trợ gì.

Tuy nhiên, ngay sau khi thuê đất, Công ty Thiên Sơn đã tự ý xây dựng nhiều hạng mục nhà xưởng, nhà làm việc, văn phòng bằng bê tông kiên cố trên diện tích đất nông nghiệp đang thuê. Phát hiện hành vi xây dựng trái phép này, Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn và UBND xã Phú Cường tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính và yêu cầu ngừng ngay việc thi công.

Ngay sau đó, UBND huyện Sóc Sơn cũng ban hành quyết định xử phạm vi phạm hành chính đối với hành vi xây dựng công trình trái phép của Công ty Thiên Sơn với số tiền phạt 40 triệu đồng, đồng thời yêu cầu Công ty Thiên Sơn khắc phục hành vi vi phạm và làm thủ tục cấp phép theo quy định.

Tuy nhiên, dường như các quyết định của ngành chức năng huyện Sóc Sơn chỉ có hiệu lực trên giấy. Bởi sau đó, Công ty Thiên Sơn vẫn hiên ngang xây dựng, hoàn thiện và đưa vào sử dụng các công trình xây dựng không phép như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Đáng bàn hơn, không hiểu sao chính quyền xã Phú Cường và ngành chức năng huyện Sóc Sơn lại không có biện pháp gì để ngăn chặn và xử lý hành vi xây dựng trái phép. Đến thời điểm này, Công ty Thiên Sơn đã đưa vào sử dụng hàng loạt nhà xưởng, văn phòng, nhà làm việc kiên cố trên phần lớn diện tích đất nông nghiệp thuê thầu.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Trần Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy xã Phú Cường thừa nhận, Công ty Thiên Sơn đã tự ý xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp dù chưa được ngành chức năng cấp phép xây dựng, đồng thời biện minh: “Khi chúng tôi vào kiểm tra và lập biên bản vi phạm thì phía công ty bảo có xử phạt thì công ty cũng chịu. Giờ công ty vẫn tiến hành xây dựng và tiếp tục làm hồ sơ xin phép sau”.

Còn theo báo cáo ngày 19/8/2016 của ông Đào Văn Sửu- Đội trưởng Đội thanh tra xây dựng huyện Sóc Sơn gửi các ngành chức năng thì sau khi UBND huyện Sóc Sơn có quyết định xử phạt hành chính, ngày 4/9/2015, Công ty Thiên Sơn đã chấp hành việc nộp phạt vi phạm hành chính nhưng chưa tự giác khắc phục công trình vi phạm. Hiện nay, Đội Thanh tra xây dựng đang tiếp tục tham mưu UBND huyện Sóc Sơn chỉ đạo xử lý theo quy định của pháp luật.

Như vậy, rõ ràng, từ thời điểm tháng 9-2015 đến nay, ngành chức năng huyện Sóc Sơn không hề có động thái gì xử lý công trình không phép của Công ty Thiên Sơn. Đồng thời, cách lý giải thiếu thuyết phục của lãnh đạo xã Phú Cường càng khiến nhân dân địa phương nghi ngờ có sự dung túng, bao che cho sai phạm tồn tại.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    DN xây trái phép trên đất nông nghiệp, chính quyền xã làm ngơ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO