Dở dang ngôi trường tiền tỷ

Anh Tuấn 01/04/2016 08:35

Đến đầu năm 2014, Công ty CP Xây dựng và thương mại Đức Thịnh (Cty Đức Thịnh) đã đầu tư xây dựng Trường THPT Vũ Duy Thanh (huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Song cũng từ đó tới nay, công trình này rơi vào tình cảnh dở dang, hoang hoá. Thầy, trò nhà trường đang phải học nhờ.

Thầy và trò Trường THPT Vũ Duy Thanh đang phải dạy và học trong ngôi trường cũ nát.

Thầy Nguyễn Văn Tuy - Hiệu trưởng Trường THPT Vũ Duy Thanh cho biết: Khi dự án ngôi trường mới được UBND tỉnh Ninh Bình quyết định dùng tiền ngân sách xây dựng trên khu đất rộng 2,47ha tại xã Khánh Cường, thầy trò nhà trường rất vui. Nếu đúng tiến độ thì năm học 2014-2015, hàng trăm học sinh không phải học trong ngôi trường đào tạo tu sĩ cũ nát này. Vậy nhưng, không hiểu vì lý do gì, từ đầu năm 2014 tới nay, UBND tỉnh Ninh Bình không cấp vốn, dẫn tới công trình bị đình trệ chưa biết khi nào mới khởi động trở lại.

Cũng theo thầy Nguyễn Văn Tuy, trường có hơn 900 học sinh, năm học 2016 - 2017 sẽ tăng thêm một lớp. Hiện nhà trường đang tiếp tục tu sửa thêm 3 phòng của dãy nhà cấp 4 đổ nát phục vụ việc dạy và học.

Hơn thế, do địa điểm Trường THPT Vũ Duy Thanh hiện tại đóng quá xa địa bàn một số xã như Khánh Cường, Khánh Thiện, Khánh Thành… nên các em ở xa đều phải mang cơm từ nhà đi để tá túc ngay trong lớp học vào buổi trưa. Em Bùi Thị Quỳnh (lớp 10D, Trường THPT Vũ Duy Thanh) kể: Nhà em ở cách trường hơn 10km, nếu về buổi trưa thì không kịp giờ học buổi chiều.

Ngôi trường THPT Vũ Duy Thanh mới đến thời điểm cuối năm 2013 đã xây dựng xong phần thô khu nhà hiệu bộ, một nhà cao tầng với 15 phòng học, tường rào… Tổng khối lượng đã thi công lên tới hơn 20 tỷ đồng. Nhưng theo như lãnh đạo Cty Đức Thịnh thì tới đầu năm 2014 họ mới được giải ngân khoảng 7 tỷ đồng. Chính vì không được bố trí vốn nên công trình bị bỏ dở dang, hoang hoá suốt hơn 2 năm qua.

Thầy Nguyễn Văn Tuy khẳng định: “Nhà trường là chủ đầu tư của dự án này. Chúng tôi cũng đã làm nhiều tờ trình gửi tới các sở, ngành liên quan và UBND tỉnh Ninh Bình đề nghị bố trí nguồn vốn, nhưng đến cuối tháng 3-2016 vẫn chưa thấy tỉnh có động tĩnh gì”.

Tìm hiểu được biết, ngày 20/1/2015, Sở KH-ĐT Ninh Bình có văn bảo số 88/KHĐT-TĐ gửi UBND tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị gia hạn thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường THPT Vũ Duy Thanh. Theo văn bản này, Sở KH-ĐT Ninh Bình cho rằng đây là dự án giãn tiến độ, đề nghị Trường THPT Vũ Duy Thanh khi nào được bố trí vốn thì đầu tư xây dựng tiếp. Tiếp đó, UBND tỉnh Ninh Bình có văn bản phúc đáp, đồng tình với quan điểm của Sở KH-ĐT.

Ông Phạm Thế Anh - PGĐ Cty Đức Thịnh cho biết: Việc dừng thi công gây khó khăn đối với nhà thầu và UBND tỉnh Ninh Bình chưa có định hướng cụ thể tiếp tục xây dựng hay dừng lâu dài. “Song điều quan trọng hơn là nếu dừng thi công thì gần 1.000 học sinh cùng 69 cán bộ, giáo viên Trường THPT Vũ Duy Thanh còn phải tiếp tục dạy và học trong cơ sở vật chất tồi tàn, không đảm bảo an toàn và đe dọa tới tính mạng”- ông Anh nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dở dang ngôi trường tiền tỷ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO