Dự án du lịch tại Sầm Sơn (Thanh Hóa): Sau hỗ trợ, ngư dân có yên tâm về sinh kế?

Nguyễn Chung 03/03/2016 09:50

Ngay sau khi tỉnh Thanh Hóa công bố quy hoạch và thực hiện dự án “Không gian du lịch ven biển phía Đông đường Hồ Xuân Hương, thị xã Sầm Sơn”; trong nhiều ngày qua, đã có hàng trăm người dân trên địa bàn xã Quảng Cư và các phường Trung Sơn, Trường Sơn, Bắc Sơn (thị xã Sầm Sơn) kéo lên trước cổng UBND tỉnh Thanh Hóa để phản đối việc chính quyền địa phương thực hiện dự án trong đó có việc di dời 4 bến neo đậu tàu thuyền của bà con ngư dân nằm trong khu vực bãi biển Sầm Sơn sang địa điểm khác. 

Đa số người dân ủng hộ dự án quy hoạch không gian biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, làm sao để không ảnh hưởng đến vấn đề sinh kế của hơn 10 nghìn nhân khẩu ở đây lại là điều rất đáng lo ngại.

Trước những lo lắng của dư luận, chiều ngày 2/3, UBND tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức họp báo, thông báo cụ thể về chính sách hỗ trợ cho bà con ngư dân nằm trong diện phải di dời. Theo Quyết định số 705/2016, ban hành ngày 1/3/2016 cho thấy: Mỗi hộ có tàu thuyền khai thác thủy hải sản công suất máy dưới 20 CV buộc phải giải bản (tức là phá bỏ tàu thuyền và cam kết không đóng mới, sử dụng tàu thuyền có công suất máy dưới 20CV) sẽ được hỗ trợ 70 triệu đồng và ngư lưới cụ. Những hộ có thuyền mủng sẽ được hỗ trợ 50 triệu đồng và ngư lưới cụ.

Đồng thời, trong thời gian tìm ngành nghề mới, các hộ kể trên cũng được hỗ trợ 12 triệu đồng/hộ có tàu thuyền công suất dưới 20 CV; 8 triệu đồng/hộ có thuyền mủng và được hỗ trợ gạo với mức 30kg gạo tẻ/tháng/hộ trong thời gian 6 tháng. Các hộ này nếu dừng khai thác thủy hải sản ven bờ trước ngày 15/3 tới sẽ được UBND tỉnh Thanh Hóa hỗ trợ thêm 10 triệu đồng. Bên cạnh đó, các hộ có tàu thuyền dưới 20 CV nếu đóng mới tàu thuyền công suất từ 30 CV đến 400 CV sẽ được hỗ trợ 125-250 triệu đồng (tùy theo công suất của tàu) và trong vòng 5 năm được hỗ trợ lãi suất 7%/năm.

Sau khi Quyết định được ban hành, người dân Sầm Sơn cũng như dư luận tại Thanh Hóa vẫn không giấu được băn khoăn lo lắng. Hầu hết đều cho rằng: Với đặc thù kinh tế thuần ngư, không đất nông nghiệp, không ngành nghề phụ, việc phải di dời bến thuyền, xóa bỏ thuyền mảng có công suất dưới 20CV sẽ gây ra những hệ lụy khó lường trong vấn đề tìm sinh kết của người dân. Ngay cả khi bà con được hỗ trợ.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Dự án du lịch tại Sầm Sơn (Thanh Hóa): Sau hỗ trợ, ngư dân có yên tâm về sinh kế?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO