Hỗ trợ tạo việc làm cho người dân sau thu hồi đất

Khanh Lê 04/10/2015 09:30

Đây là một trong nội dung đáng chú ý của Dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất đang được Bộ LĐTB&XH đưa ra lấy ý kiến. 

Ảnh minh họa.

Chật vật mưu sinh

Có việc làm ổn định là một nhu cầu lớn nhất của người dân sau thu hồi đất. Xuất phát từ nhu cầu này, Nhà nước đã có nhiều chính sách hỗ trợ người dân sau thu hồi đất, cụ thể theo khoản 2, 3 Điều 20 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP thì trách nhiệm đào tạo nghề và giải quyết việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp được quy định là của Bộ LĐTB&XH và UBND cấp tỉnh. Tuy nhiên, vấn đề thực thi chính sách hỗ trợ đào tạo chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm cho người dân sau thu hồi đất vẫn còn rất nhiều bất cập, không phù hợp.

Dù đã ổn định cuộc sống ở nơi tái định cư mới nhưng nỗi lo mưu sinh vẫn luôn thường trực trong mỗi thành viên gia đình ông Đỗ Ngọc Thanh, xã Tam Phú, Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Gần cả cuộc đời gắn bó với mảnh đất hương hỏa, với làng xóm, thế nhưng khi có chủ trương thu hồi 830 m2 đất của gia đình để làm đường, ông đã vui vẻ đón nhận vì mục đích chung. Tuy nhiên về nơi ở mới, đất nông nghiệp sản xuất không có, đi xin việc không nơi nào nhận vì đều đã quá tuổi, cả nhà ông chỉ biết đi làm thuê thời vụ mưu sinh.

“Tiền Nhà nước đền bù có hạn, không có đất sản xuất, không công ăn việc làm, cứ đà này cả nhà tôi mỗi người một nơi đi làm thuê mới mong đủ sống” – ông Thanh trăn trở.

Kết quả khảo sát của ĐH Cần Thơ năm 2013 cho thấy, trong số 37% hộ dân có đất bị thu hồi và phải chuyển đổi nghề được khảo sát cho rằng, rất khó thích ứng với nghề nghiệp mới, nhất là đối tượng lao động tuổi trên 45 tuổi. Như dự án thu hồi đất xây dựng Metro Cash Cần Thơ lúc đầu 40 người được nhận vào làm việc, nhưng sau vài năm chỉ còn 2 người vẫn làm việc cho Metro do những người này không quen với tác phong công nghiệp.

Ông Bùi Khắc Vư, Liên minh đất đai (Landa) cho biết, theo quy định, người dân bị thu hồi đất canh tác được hỗ trợ học nghề ngắn hạn, nhưng thực tế việc chuyển đổi nghề triển khai chậm, thường là khâu cuối của hợp phần dự án giải phóng mặt bằng, nên nhiều người phải tự tìm kiếm việc với mức thu nhập không ổn định.

Hỗ trợ cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

Thực tế hiện nay việc đào tạo nghề cho khu vực bị thu hồi đất cho các dự án xây dựng, việc đào tạo nghề với mục đích chuyển đổi công việc thường là các nghề thuộc lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ do đó cơ hội có việc làm với người dân sau thu hồi đất vẫn còn gặp rất nhiều khó khăn. Xuất phát từ thực trạng này, Bộ LĐTB&XH đã xây dựng Dự thảo Quyết định về chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất. Theo đó, dự thảo này đề xuất quy định chính sách hỗ trợ đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động bị thu hồi đất theo quy định tại Điều 20 và Điều 21 Nghị định số 47/2014/NĐ-CP.

Theo cơ quan soạn thảo, để đảm bảo sinh kế cho người dân sau thu hồi, dự thảo đề xuất nhiều hình thức hỗ trợ cho người dân như: tham gia đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng, những đối tượng này sẽ được hỗ trợ chi phí đào tạo theo quy định của chính sách hỗ trợ đào tạo trình độ sơ cấp và đào tạo dưới 3 tháng.

Đặc biệt, nếu tham gia đào tạo nghề trình độ trung cấp, cao đẳng được hỗ trợ, những đối tượng này sẽ được hỗ trợ học phí cho một khóa học, mức học phí được hỗ trợ bằng mức thu học phí thực tế của cơ sở đào tạo, nhưng tối đa không quá mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập theo quy định của pháp luật. Những đối tượng này cũng được vay vốn theo quy định của chính sách tín dụng đối với học sinh, sinh viên.

“Người dân sau thu hồi đất sẽ được hỗ trợ giải quyết việc làm trong nước. Cụ thể, được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và giới thiệu việc làm miễn phí tại các Trung tâm dịch vụ việc làm; vay vốn ưu đãi từ Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật. Ngoài ra, những đối tượng này còn có cơ hội được hỗ trợ đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng” – dự thảo Nghị định nêu rõ.

Với người dân mất đất thì việc làm có vai trò vô cùng quan trọng. Chính vì vậy, tuy chỉ đang trong giai đoạn lấy ý kiến, song những đề xuất tại dự thảo được các chuyên gia cũng như người dân đánh giá cao và mong đợi.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ tạo việc làm cho người dân sau thu hồi đất

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO