Hoang mang nạn phá hoại cây trồng

Nguyễn Tuấn Anh 19/07/2016 09:15

Người dân trồng hồ tiêu, sầu riêng, bơ, cà phê trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk rất hoang mang khi kẻ xấu nhằm vào những vườn cây đang chuẩn bị cho thu hoạch để trộm cắp, phá hoại, gây thiệt hại kinh tế hàng trăm triệu đồng. Mặc dù các cơ quan chức năng đã vào cuộc, nhưng xem ra những vụ phá hoại này rất khó phát hiện thủ phạm và phần thiệt luôn đứng về phía người nông dân.

Hoang mang nạn phá hoại cây trồng

Vườn sầu riêng của gia đình anh Hà bị kẻ gian phá hoại.

Cả năm chăm sóc vườn sầu riêng chuẩn bị đến ngày cho thu hoạch, gia đình anh Phan Thanh Hà (47 tuổi, thôn Phước Thịnh, xã Ea Yông, huyện Krông Pắk, Đắk Lắk) đang phấn khởi, bởi năm nay sầu riêng được mùa, được giá nên gia đình hy vọng sẽ có thêm đồng ra, đồng vào, bù lỗ cho vườn cà phê bị thiệt hại do đợt nắng hạn đầu năm và có tiền chuẩn bị sách vở, đóng tiền học cho các con bước vào năm học mới. Thế nhưng sáng ngày 17-7, sau khi ra thăm vườn sầu riêng cách nhà khoảng 2km, anh không cầm nổi nước mắt khi gần 1,5 tấn sầu riêng của gia đình bị kẻ xấu cắt hết quả, vứt ngổn ngang dưới gốc. Theo anh Hà, với giá thị trường 45.000 đồng/kg thì vụ này gia đình anh thiệt hại gần 70 triệu đồng. Sau khi phát hiện ra sự việc, anh Hà đã làm đơn và báo với Công an huyện Krông Pắk. Hiện Công an huyện Krông Pắk đã xuống khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ việc.

Theo nhận định của cơ quan chức năng thì vụ cắt trộm phá hoại vườn sầu riêng của gia đình anh Hà là do thù hằn cá nhân, vì sầu riêng không bị lấy đi mà vứt ngay dưới gốc. Trước đây vườn cây này đã bị kẻ xấu vào phá hoại một lần và theo anh Hà khả năng thì do một người làm, vì thủ đoạn đợt trước cũng giống đợt phá hoại này. Gia đình anh Hà mong muốn cơ quan chức năng sớm điều tra làm rõ, bắt được kẻ phá hoại để người dân yên tâm sản xuất.

Những năm gần đây do giá hồ tiêu tăng cao khiến người dân ở các địa phương trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đổ xô trồng tiêu, bất chấp khuyến cáo của cơ quan chức năng. Lợi dụng vào nhu cầu khát cây giống hồ tiêu của người dân, nhiều kẻ xấu đã tìm đến những rẫy hồ tiêu, ra tay trộm dây tiêu gây thiệt hại hàng trăm triệu đồng.

Xã Ea Kpam là một trong những xã có diện tích trồng tiêu lớn của huyện Cư M’ga. Chính vì vậy mà ở đây thường xuyên xảy ra nhiều vụ hái trộm tiêu, cắt dây tiêu, nhổ tiêu giống. Nhận thấy hồ tiêu đang lên giá, ông Nguyễn Thanh Tường ở thôn 4, xã Ea Kpam đã phá bỏ 1 ha cà phê đã già cỗi để đầu tư trồng 400 trụ tiêu. Bên cạnh xuống giống tiêu để nâng cao hiệu quả cây trồng, ông Tường đã đầu tư lắp đặt hệ thống tưới nước tiết kiệm ở mỗi gốc tiêu với trị giá gần 150 triệu đồng. Vậy nhưng sau khi trồng tiêu được hơn 1 tuần, rẫy tiêu của nhà ông đã bị kẻ gian vào nhổ mất 210 gốc. Ông Tường bức xúc: “Tôi chỉ tranh thủ về nhà có chút việc mà chúng đã lẻn vào phá hoại cả vườn tiêu mất hàng chục triệu đồng. Nhìn vườn tiêu giờ chỉ trơ lại trụ bê tông, hệ thống tưới mới đầu tư cả trăm mấy triệu chưa dùng mà bực nuốt cơm không nổi. Tôi đã báo lên chính quyền và cơ quan chức năng, chỉ mong họ tìm ra kẻ gian trừng trị cho thích đáng để người dân chúng tôi còn đường mà làm ăn”. Hộ ông Lê Văn Mậu (SN 1978), ngụ cùng thôn cũng bị kẻ gian cắt mất 40 trụ tiêu một năm tuổi đang phát triển tươi tốt. Được biết mỗi sợi dây tiêu ác kẻ gian cắt trộm có giá ngoài thị trường từ 50 đến hơn 100 ngàn đồng. Vì vậy chỉ cần đột nhập vào vườn tiêu trong khoảng 30 phút là chúng có thể cắt được cả trăm trụ tiêu đem đi bán cũng kiếm được vài triệu đồng.

Một số kẻ xấu còn nổi lòng tham ra tay lấy cắp dây tiêu trong vườn tiêu người khác đem về trồng ở rẫy của mình mà không mảy may nghĩ đến hoàn cảnh công sức của người khác. Cụ thể, mới đây ngày 01/7/2016, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can Nguyễn Công Hảo (sinh năm 1982, trú tại: TDP2, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) về tội trộm cắp tài sản. Theo hồ sơ vụ án, vào khoảng 22h ngày 26/6/2016, Hảo điều khiển xe máy biển số 47B1- 83.543, đến rẫy tiêu của gia đình chị Phạm Thị Hưng (sinh năm 1970 tại tổ dân phố Tân Bình, phường An Lạc, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk) dùng kéo cắt 81 dây tiêu thành 135 mồi tiêu, bỏ vào bao chở về rẫy nhà mình tại xã Tân Lập, huyện Krông Búk cất giấu. Nhận được tin báo của người dân, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Buôn Hồ đã xuống xác minh hiện trường và khoanh vùng đối tượng, đến ngày 30-6-2016, hành vi trộm cắp của Hảo bị cơ quan công an phát hiện.Tại cơ quan công an, Hảo đã thừa nhận hành vi trộm cắp, phá hoại của mình.

Theo các cơ quan chức năng, những vụ trộm cắp, phá hoại nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk thời gian qua rất khó xác định được kẻ gian do hiện trường xẩy ra ở khu vực rẫy nương xa khu dân cư, địa bàn rộng và không có nhân chứng. Sự việc chỉ được người dân phát hiện sau đó một vài ngày nên dấu vết để lại hiện trường rất ít; cùng với đó kẻ gian thường lựa lúc người dân không có mặt ở rẫy để ra tay…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hoang mang nạn phá hoại cây trồng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO