‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết

Nghĩa Sơn 11/11/2015 16:47

Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ Nguyễn Minh Nam, ghi nhận tất cả các ý kiến của các hộ dân và giải trình từng trường hợp cụ thể. Ông Nam cũng hứa, sẽ xem xét giải quyết sớm, thấu tình đạt lý, “không để bà con thiệt thòi”…

‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết

Quang cảnh buổi đối thoại chiều ngày 11/11.

15h chiều nay, 11/11, tại trụ sở UBND xã Tam Ngọc, TP Tam Kỳ, Quảng Nam, chính quyền thành phố và các đơn vị liên quan đã tiếp tục đối thoại với dân về những bức xúc của các hộ dân có đất thuộc diện bồi thường gải phóng mặt bằng và tái định cư (BT GPMB&ĐC) của Dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, đoạn ngang qua xã Tam Ngọc. Chủ trì buổi đối thoại là ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ.

Trước đó như Đại Đoàn Kết đã đưa tin về sự việc “dân khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất”, phản ánh vụ việc, do không nhận được tiền đền bù đất đai, ông Đoàn Văn Tịnh (41 tuổi), ngụ thôn Trà Lang, xã Tam Ngọc đã mặc đồ tang, đưa chiếc quan tài trống đặt trên tuyến đường cao tốc nói trên để đòi tiền bồi thường đất.

Sự việc khiến cho khiến hàng trăm người dân có đất trên tuyến đường nói trên và người hiếu kỳ ở các địa phương lân cận tập trung tại khu vực đặt chiếc quan tài, chính quyền phải đứng ra tổ chức đối thoại nhưng đến cuối ngày vẫn chưa giải quyết dứt điểm vụ việc.

Chiều ngày 11/11, cuộc đối thoại với dân được tiếp diễn. Tại đây, người dân tiếp tục phản ánh sự việc. Ông Thái Hòa cho rằng: “Cán bộ Ban BT GPMB&ĐC cứ hứa với tôi, nhiều lần tìm gặp vẫn không được giải quyết”.

‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết - 1

Ông Trần Minh Nhị phát biểu tại buổi đối thoại.

Hộ Nguyễn Tấn Tài thì cho rằng: “Cùng một khu vực đất, tại sao chung quanh được đền bù, riêng tôi cho là đất nghĩa địa không chịu giải quyết”.

Hộ Trần Minh Nhị và những hộ khác cho rằng, việc áp giá không thỏa đáng. Cụ thể tại sao UBND tỉnh Quảng Nam có quyết đền bù đất nông nghiệp là 84.000 đồng/m2 nhưng họ chỉ được áp giá 44.000 đồng/m2. Việc áp giá đền bù mồ mả không đồng nhất, người cao, kẻ thấp. Vì sao tiền đền bù họ nhận ít hơn so với số tiền niêm yết tại xã, cán bộ hứa hẹn nhiều lần nhưng họ không nhận được tiền…

Tại đây ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ và các cán bộ liên quan đã tiếp thu ý kiến người dân và đã giải trình nhiều vấn đề cụ thể.

Như việc tại sao áp giá 44.000 đồng/m2 mà không phải là 84.000 đồng/m2 đối với đất nông nghiệp. Cụ thể, quyết định của UBND tỉnh nói rất rõ: Đất vườn gắn với nhà hoặc đất ao hồ gắn với khung viên vườn nhà thì mới áp dụng giá 84.000 đồng/m2; đất trồng lúa nước, đất trồng cây hằng năm là 44.000 đồng/m2; đất trồng cây lâu năm là 46.000 đồng/m2,… bà con quy đồng là không đúng.

‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết - 2

Ông Nguyễn Minh Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Tam Kỳ
trả lời người dân tại buổi đối thoại.

Về trường hợp của anh Đoàn Văn Tịnh là người bận đồ tang, khiêng quan tài đồi bồi thường đất, ông Trần Nam Hưng, Phó bí thư thành ủy cho rằng: “Nguồn gốc đất trước đây UBND xác nhận là đất xã quản lý, còn tiền cây cối, hoa màu trên đất định giá 35.693.000 đồng và sau đó cộng thêm 6.424.740 đồng tiền điều chỉnh hệ trượt giá, cha ông Tịnh đã thống nhất nhận và đã ký biên bản thống nhất bàn giao mặt bằng. Thế nhưng đến tháng 8/2015 ông Tịnh kiến nghị đòi bồi thường đất, bởi đất này gia đình ông đã canh tác lâu năm. Qua xác minh, đây là đất gia đình ông canh tác trước ngày 1/7/2014, nhưng khi lập phương án bồi thường thì xảy ra tranh chấp với một số hộ dân. Do đó phải giải quyết xong các tranh chấp này mới tiến hành bồi thường được thì xảy ra việc ông đem quan tài lên tuyến đường”.

Việc nhận tiền đền bù ít hơn so với số tiền niêm yết tại xã được lý giải là do chưa chi phí tiền thưởng đối với các hộ chấp hành GPMB nhanh, sắp đến sẽ tiến hành chi trả. Đối với các hộ kiến nghị về diện tích khai hoang. Trung tâm Khai thác quỹ đất đã mời đơn vị tư vấn chỉnh lý thưở đất để có cơ sở bồi thường.

‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết - 3

Ông Trần Nam Hưng, Phó bí thư thành ủy trả lời báo chí trước buổi đối thoại.

Trung tâm Khai thác quỹ đất cũng cho rằng: Quá trình triển khai dự án còn thiếu sót một số trường hợp về nhân khẩu, diện tích vượt so với bìa đỏ, cây cối, hoa màu, vấn đề này trung tâm nhận trách nhiệm vì có chậm trể và sẽ giải quyết sớm cho các hộ.

Ông Nguyễn Minh Nam, ghi nhận tất cả các ý kiến của các hộ dân và đã giải trình từng trường hợp cụ thể. Ông Nam cũng hứa trước hộ dân sẽ xem xét giải quyết sớm, thấu tình đạt lý, “không để bà con thiệt thòi” và chấn chỉnh ngay những sai sót trong quá trình thực hiện công tác BT GPMB&ĐC.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    ‘Khiêng quan tài đòi tiền bồi thường đất’: Lãnh đạo TP Tam Kỳ hứa giải quyết

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO