Lại thêm một sản phụ chết bất thường

V. Nhất 30/12/2016 10:55

Sản phụ nhập viện trong tình trạng sức khỏe tốt, không có dấu hiệu bất thường, nhưng sau quá trình theo dõi để sinh người mẹ chết bất thường, còn em bé vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

Lại thêm một sản phụ chết bất thường

Anh Dũng và mẹ chị Nguyệt chia sẻ với phóng viên.

Theo đơn trình bày của gia đình thì chị Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đang mang đứa con thứ 2, vào nhập viện tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa từ ngày 27/12 để chờ sinh, khi nhập viện tình trạng sức khỏe của sản phụ khỏe mạnh, bình thường. Đến tối ngày 28/12 rạng sáng ngày 29/12 thì gia đình nhận được tin buồn là chị Nguyệt đã chết tại bệnh viện.

Anh Nguyễn Tiến Dũng - chồng sản phụ cho biết thêm, khi vào nhập viện tình trạng sức khỏe vợ tôi rất tốt, tôi liên tục hỏi bác sĩ tình trạng sức khỏe của vợ và các bác sĩ cũng trả lời là mọi thứ bình thường.

Khi vợ tôi đau bụng và có dấu hiệu sinh và được đưa vào phòng chờ sinh thì lại được đưa ra, bác sĩ nói lúc nào gần sinh lại đưa vào. Khoảng 20h ngày 28/12 sức khỏe vợ tôi vẫn bình thường và đến sau 20h thì đau bụng và đưa vào phòng sinh nhưng chờ mãi không thấy ra. Mãi đến 23h15 thì có một người từ trong phòng sinh đi ra nói là chị đau la dữ lắm và kiệt sức rồi.

“Vào khoảng 0h15 bác sĩ kêu tôi lại nói ký vào giấy để đi mổ nhưng vừa ký xong thì họ đưa vợ tôi ra trong tình trạng kiệt sức. Mẹ anh Dũng cho rằng lúc đó bà thấy chị Nguyệt đã không có nhúc nhích gì. Vì thường thì sản phụ đưa từ phòng sinh sang phòng mổ là phải nằm trên cáng nhưng con tôi lại được 4-5 người đỡ ngồi tựa lưng vào gối mà không động đậy gì cả và đẩy nhanh, không cho người nhà biết gì”, anh Dũng kể.

“Sau vài phút thì họ đưa cháu tôi ra trong tình trạng có bình hỗ trợ ôxy, tôi thấy họ bóp thì con tôi thở còn không bóp thì con tôi không thở nữa và tôi thấy tay con tôi tím tái. Đến hơn 2h sáng ngày 29/12 thì họ báo Nguyệt đã tử vong nhưng không nói rõ nguyên nhân” - bà Đinh Thị Hồng mẹ của sản phụ Nguyệt cho biết.

“Hiện tại gia đình đang cần một câu trả lời chính đáng từ bệnh viện nhưng chưa một ai trả lời chúng tôi, thi thể của vợ tôi, cũng như tình hình sức khỏe của con tôi thế nào chúng tôi cũng chưa được biết”.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Xáng - Giám đốc Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa cho biết, bệnh viện đã làm việc với người nhà và cơ quan công an, hiện tại bệnh viện đang tổ chức họp chuyên môn để báo cáo lãnh đạo Sở Y tế, lãnh đạo Công an thành phố Nha Trang làm pháp y để xác định nguyên nhân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, hiện tại, con của anh Dũng vẫn đang được tích cực cấp cứu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lại thêm một sản phụ chết bất thường

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO