Lạng Sơn: Hàng lậu vẫn qua biên giới

Đức Sơn 21/11/2017 08:25

Tại Lạng Sơn, những ngày này hàng lậu được các đầu nậu tập kết la liệt khu vực biên giới sát cửa khẩu Cốc Nam và dọc tuyến biên giới các xã Tân Mỹ, Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Cách cửa khẩu Cốc Nam vài cây số là khu vực Thác Ném, tình trạng vận chuyển hàng lậu cũng rất nóng… Ông Nguyễn Văn Trường - chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Lạng Sơn thừa nhận, tình hình buôn lậu ở Lạng Sơn vẫn phức tạp và từ giờ đến Tết Nguyên đán có khả năng sẽ diễn biến căng thẳng hơn.


Xe máy chở hàng lậu trong đêm dọc các tuyến đường khu vực biên giới Lạng Sơn.

Những tháng cuối năm này, tại khu vực biên giới Lạng Sơn từ khu vực thị trấn Đồng Đăng (huyện Cao Lộc) đến khu vực cửa khẩu Cốc Nam, Tân Thanh (huyện Văn Lãng), xã Yên Khoái (huyện Lộc Bình)… tình trạng hàng lậu từ bên kia biên giới tuồn vào nội địa lại trở nên nóng bỏng.

Nóng bỏng khu vực giáp biên

Theo ghi nhận, thời gian này hàng lậu được các đầu nậu tập kết la liệt khu vực biên giới sát khu vực cửa khẩu Cốc Nam và dọc tuyến biên giới sát xã Tân Mỹ, Tân Thanh, huyện Văn Lãng. Cách cửa khẩu Cốc Nam vài cây số là khu vực Thác Ném, tình trạng vận chuyển hàng lậu cũng diễn biến phức tạp. Giới đầu nậu buộc từng kiện hàng vào dây chão rồi dựa vào vách núi để thả hàng xuống. Giới đầu nậu còn bỏ công làm những chiếc giàn giáo treo leo giữa vách núi để tiện cho việc đón và vận chuyển hàng lậu.

Sau khi hàng lậu đã được vượt biên qua các đường mòn, các đầu nậu sẽ nhanh chóng vận chuyển hàng xuống các dãy nhà kho dọc tuyến giao thông chính của thị trấn Đồng Đăng và xã Tân Mỹ để tập kết. Khu vực này, hàng trăm nhà dân dựng san sát, cửa đóng kín tạo thành những kho chứa hàng lậu. Tại khu vực này, mỗi khi có cánh cửa nhà nào mở ra, lại có hàng loạt xe máy chở theo những bọc hàng cồng kềnh phóng ào ào hướng sâu vào nội địa Lạng Sơn.

Vào ban đêm, dọc tuyến đường Đồng Đăng lên cửa khẩu Tân Thanh luôn có hàng trăm xe ô tô, xe máy chở hàng cao ngất phóng vun vút trên đường. Bám theo vài chiếc xe chở hàng này, chúng tôi phát hiện điểm cuối của những chuyến hàng là bến xe, nhà ga và các kho chứa hàng lậu nằm rải rác ở các khu dân cư. Và cũng rất nhanh, hàng từ kho chứa được đưa lên các xe tải ô tô chở về nội địa.

Ông Nguyễn Minh Tuấn- trạm trưởng Trạm kiểm soát liên hợp Dốc Quýt cho biết, trong thời gian qua, các chủ hàng còn lợi dụng thương, bệnh binh, người tàn tật để vận chuyển hàng hóa nhập lậu được hợp thức bằng hóa đơn bán hàng qua Trạm Dốc Quýt hoặc các đường vòng, đường tránh diễn ra phức tạp.

Theo số liệu thống kê của Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn, từ đầu năm đến nay, các lực lượng chống buôn lậu đã phát hiện 3.998 vụ vi phạm trong đó cơ quan công an xử lý 879 vụ, Hải quan xử lý 521 vụ… với trị giá hàng hóa hơn 77 tỷ đồng.

Bao giờ mới đến hồi kết?

Trao đổi về vấn đề trên, ông Nguyễn Văn Trường- chi cục trưởng Chi cục QLTT Lạng Sơn thừa nhận, tình hình buôn lậu ở Lạng Sơn vẫn phức tạp và từ giờ đến Tết nguyên đán sẽ diễn biến căn thẳng hơn.

Ông Vũ Hồng Thủy- giám đốc Sở Công thương - Phó Trưởng ban thường trực Ban chỉ đạo 389 Lạng Sơn cho biết: Phương thức thủ đoạn buôn lậu không có nhiều thay đổi. Các đối tượng đầu nậu vẫn tiếp tục thuê người mang, vác, vận chuyển nhỏ lẻ hàng hóa qua các khu vực đường mòn, lối mở dọc biên giới, chủ yếu tập trung ở khu vực Đồi Keo, Rọ Bon, Đồi Cao, Nà Hàn (thuộc xã Tân Thanh, huyện Văn Lãng); Khu vực Gốc Nhãn, Gốc Bưởi, đường đồi 386, khe Bà Lan (thuộc địa bàn xã Tân Mỹ, huyện Văn Lãng); Khu vực Kéo Kham, Thác Nước, Bãi Gianh, khe Bà Đen (thuộc thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc), khu vực xã Yên Khoái, huyện Lộc Bình…

Mặt hàng nhập lậu chủ yếu là quần áo may mặc sẵn, hàng tiêu dùng… trong đó có nhiều mặt hàng là hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng cấm như ma túy, pháo nổ.

Về phương thức chủ yếu là lợi dụng sự thông thoáng của thủ tục hải quan nhập khẩu, lợi dụng những chính sách về thuế, những kẽ hở trong quy trình xuất nhập khẩu hàng hóa, trao đổi hàng hóa cư dân biên giới để gian lận về số lượng, số tiền thuế, giá ghi trên hóa đơn bán hàng.

Ông Nguyễn Công Trưởng- phó chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn- trưởng ban chỉ đạo 389 tỉnh Lạng Sơn cho hay, để thực hiện tốt công tác chống buôn lậu từ nay đến Tết nguyên đán, tại khu vực biên giới, các lực lượng bộ đội biên phòng, hải quan khảo sát, tham mưu rào chắn tại một số đường mòn biên giới trọng điểm để ngăn chặn vận chuyển, mang vác hàng lậu tại các đường mòn biên giới. Đồng thời tăng cường tuần tra, kiểm soát việc xuất nhập cảnh, mang vác hàng hóa qua biên giới trái phép. Tại khu vực nội địa, các lực lượng công an, quản lý thị trường… triển khai các biện pháp trinh sát, phát hiện và xử lý các đường dây, tụ điểm, các đối tượng buôn bán, vận chuyển, tàng trữ hàng lậu trên địa bàn tỉnh.

Theo tìm hiểu được biết, để tránh bị “lộ mặt” các chủ buôn lậu thường rất ít lộ diện mà chủ yếu mua hàng qua giao dịch bằng điện thoại rồi thuê các đối tượng xã hội ở nơi khác đến khu vực biên giới làm ăn, cùng người địa phương sang Trung Quốc mua hàng và áp tải hàng về Lạng Sơn. Các đối tượng sử dụng bộ đàm, điện thoại di động theo dõi chặt chẽ các lực lượng chức năng chống buôn lậu. Họ còn trang bị các phương tiện xe gắn máy phân khối lớn, điện đàm, dao kiếm, vũ khí thô sơ, vũ khí nóng… để sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ. Mặt khác, các chủ hàng lậu còn ép người vận chuyển đặt cọc tiền, nhằm ràng buộc trách nhiệm giữa hàng lậu với chủ hàng. Buôn lậu là “siêu lợi nhuận”, bởi vậy, cuộc chiến chống buôn lậu tại Lạng Sơn vẫn hết sức cam go, khốc liệt và chưa biết bao giờ mới có hồi kết.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lạng Sơn: Hàng lậu vẫn qua biên giới

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO