Lo nơm nớp vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

Trần Kim Anh 04/08/2015 21:14

Thời gian gần đây, hoạt động nổ mìn khai thác đá của Công ty TNHH TM Hoài Mỹ tại mỏ đá núi Én (huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) khiến người dân quanh khu vực ăn ngủ không yên. Không chỉ tiếng ồn và khói, bụi, hoạt động nổ mìn khai thác đá của doanh nghiệp này còn làm nhiều nhà dân bị nứt, hư hại.

Người dân chỉ những vết nứt trên tường nhà.

Theo người dân địa phương, mỗi ngày, hàng chục lượt xe tải chở đầy đá qua lại rơi vãi dọc đường, bụi bay mù mịt, tấp vào nhà. Nhiều diện tích trồng lúa, hoa màu không thể sản xuất được cũng vì bụi đá. Chưa kể, khoảng cách giữa địa điểm khai thác đá của Công ty TNHH TM Hoài Mỹ và nhà dân rất gần, chưa đến 300 m. Hiện ở thôn Tuý Sơn đã có trên 60 nhà dân bị nứt do việc nổ mìn từ mỏ đá núi Én.

Ngoài ra, ảnh hưởng rất lớn đến sức khoẻ nhất là người già, trẻ em vì tiếng nổ long trời lở đất cùng khói bụi mịt mù. “Không những bị hư hại nhà cửa mà mỗi lần cứ có tiếng nổ mìn là một lượng lớn bụi từ mỏ đá bay vào nhà, bám vào cây cối trước vườn. Khổ không sao kể xiết”, ông Nguyễn Đình Thi (56 tuổi), sống gần mỏ đá than vãn.

Còn căn nhà của vợ chồng ông Phạm Văn Giáo (42 tuổi, ở thôn Tuý Sơn, xã Hoài Sơn, Hoài Nhơn) nằm cách mỏ đá núi Én chỉ hơn 200m. Cứ mỗi lần Công ty cho nổ mìn khai thác đá thì nhà “rung bần bật” như có động đất. Mới đây nhất, vụ nổ mìn lúc hơn 12h ngày 28/7/2015 đã làm hư hại tài sản ảnh hưởng hơn 60 nhà dân.

Theo ông Nguyễn Đức Long -Thôn trưởng thôn Tuý Sơn: “Trước sự việc nhiều nhà dân nứt do hoạt động nổ mìn ở mỏ đá núi Én, UBND xã Hoài Sơn đã mời đại diện Công ty TNHH TM Hoài Mỹ họp với người dân thôn Tuý Sơn và công ty này đã đi kiểm tra thực tế số nhà cửa bị nứt, và đã hỗ trợ, đền bù cho người dân. Cụ thể như hộ ông Phạm Văn Giáo được đền bù 5 triệu đồng, hộ bà Nguyễn Thị Mắn đền bù 850 ngàn đồng. Địa phương cũng yêu cầu phía doanh nghiệp khắc phục vấn nạn ô nhiễm môi trường do khói, bụi, tiếng ồn từ hoạt động nổ mìn để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt của bà con trong khu dân cư”.

Ông Nguyễn Đình Bản, Chủ tịch UBND xã Hoài Sơn, cho biết: Sau vụ nổ mìn phá đá làm thiệt hại nhà dân, chính quyền địa phương đã đến hiện trường trực tiếp kiểm tra và ghi nhận thực tế. Ngày 2/3/2015, Công ty TNHH TM Hoài Mỹ có biên bản làm việc với chính quyền địa phương và 62 hộ dân về việc thống nhất giải quyết hỗ trợ đền bù thiệt hại do việc nổ mìn. Tuy nhiên, còn 5 hộ dân không thống nhất ký vào biên bản vì nhiều lý do.

Theo ông Trịnh Văn Vinh (54 tuổi), một người dân ở thôn Hy Thế, sở dĩ gia đình ông không đồng ý ký vào biên bản là do giá đền bù thiệt hại công ty đưa ra còn thấp trong khi việc khai thác, chế biến đá làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống sinh hoạt.

“Nhà tôi bị nứt dầm, nứt tường, hư hỏng nhiều vật dụng thiệt hại khoảng 50 triệu đồng, nhưng công ty chỉ hỗ trợ từ 5 - 10 triệu đồng nên gia đình không đồng ý”, ông Vinh nói.

Ông Huỳnh Văn Thu (48 tuổi), một người dân ở thôn Túy Sơn, cho biết trước khi hoạt động, đại diện công ty có hứa sẽ đảm bảo môi trường, nhưng kiến nghị của người dân về tình trạng ô nhiễm đến nay chưa thấy ai đứng ra giải quyết.

“Tôi và nhiều người tha thiết mong muốn ngành chức năng vào cuộc kiểm tra lại quy trình khai thác, chế biến đá cũng như việc bảo vệ môi trường trong quá trình hoạt động của công ty. Thực sự cuộc sống của chúng tôi bị ảnh hưởng quá nhiều!”, ông Thu cho biết.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ phá đá nổ mìn làm hư hại nhà dân của Công ty TNHH TM Hoài Mỹ, hiện UBND huyện Hoài Nhơn đang chỉ đạo Công an huyện Hoài Nhơn điều tra, làm rõ nguyên nhân. Về góc độ quản lý Nhà nước, Phòng Tài nguyên và môi trường huyện Hoài Nhơn cho biết, sẽ tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra quy trình khai thác, chế biến đá của Công ty TNHH TM Hoài Mỹ nói riêng và các doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn huyện nói chung.

Theo Quyết định 51/2008/QÐ-BCT của Bộ Công Thương ngày 30/12/2008 về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật an toàn quốc gia về an toàn trong bảo quản, vận chuyển, sử dụng và tiêu hủy vật liệu nổ công nghiệp: Khi nổ ở sườn núi, đồi thì bán kính vùng nguy hiểm theo hướng văng xuống phía dưới không được nhỏ hơn 300m.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Lo nơm nớp vì doanh nghiệp nổ mìn khai thác đá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO