Mỏ đá cạnh tỉnh lộ, người đi đường lo ngay ngáy

Bắc Vũ 28/04/2016 10:41

PV báo Đại Đoàn Kết tại Nghệ An nhận được phản ánh của người dân và các phương tiện qua lại tại km20+250 tỉnh lộ 532 chạy qua xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) về việc có một công ty tiến hành khai thác đá lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, nguy hiểm cho người đi đường, người dân sống xung quanh. Qua tìm hiểu, ngoài phản ánh của người dân là có cơ sở thì việc cấp phép cho mỏ đá này cũng có vấn đề.

Mỏ đá cạnh tỉnh lộ, người đi đường lo ngay ngáy

Mương nước phục vụ tưới tiêu cũng có nguy cơ bị đá “nuốt chửng”.

Mỏ đá trắng nằm cạnh tỉnh lộ

Hẳn ai khi đi qua tuyến tỉnh lộ 532 tại km 20+250 đoạn qua xã Châu Hồng, huyện Qùy Hợp (Nghệ An) cũng sẽ nghe tiếng xẻ đá, tiếng máy xúc, máy ủi...gầm rú ngày đêm tại mỏ khai thác đá nằm cạnh con đường này. Một điểm khai thác đá trắng dài gần 100m chạy dọc theo tuyến đường, ngước nhìn lên cao tại khu mỏ này những vết cắt còn lởm chởm màu trắng.

Đây là điểm mỏ khai thác đá trắng của Công ty Trung Hải, nằm ngay sát tỉnh lộ 532. Ông Trương Thanh Tân – nhà ngay cạnh mỏ đá thuộc bản Nậm Tỉu, xã Châu Hồng cho biết: “Trước đây, khi bắt đầu đi vào khai thác, họ nổ mìn làm ảnh hưởng đến nhà cửa như nứt, rung, tiếng ồn. Chúng tôi có phản ánh lên cán bộ xóm nhưng họ bảo cứ yên tâm”.

Ông Phạm Xuân Đức, một người đi đường cho biết: “Tôi cũng là người thường xuyên đi qua tuyến đường này, nhưng mỗi lần qua đây sợ vô cùng. Nhìn lên cao là vách đá dựng đứng, hành lang an toàn giao thông bị đơn vị khai thác tập kết đá sử dụng, lỡ có tai nạn xảy ra thì biết tránh vào đâu, chưa tính đến việc đá có thể rơi bất cứ lúc nào”.

Theo quan sát của chúng tôi, để hạn chế đá rơi, đơn vị này dùng đất, đá đắp thành một bờ kè cao chừng 5m, phía đối diện ở hành lang con đường này được Công ty Trung Hải tập kết đá và xây dựng một căn nhà 3 gian phục vụ cho việc khai thác. Qua tìm hiểu được biết, điểm mỏ này trước kia dùng để khai thác quặng thiếc, do giấy phép hết hiệu lực nên đơn vị này xin chuyển sang khai thác đá trắng.

Vi phạm hành lang an toàn đường bộ

Theo người dân ở đây, điểm mỏ này hoạt động từ năm 2011, thời điểm đó đơn vị này chỉ khai thác chủ yếu là quặng thiếc, mà đặc thù của khai thác quặng là dưới lòng đất, nên ảnh hưởng về giao thông, tiếng ồn, đá rơi là không có. Tuy nhiên, từ đầu năm 2015, công ty này bắt đầu đi vào khai thác đá trắng, làm đường ngang, sử dụng hành lang an toàn giao thông làm bãi thải, bãi tập kết, nổ mìn, chắn đường... nên ít nhiều đã ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

Trao đổi với chúng tôi, ông Trung Hải (Công ty CP khoáng sản và thương mại Trung Hải) cho biết: “Đây là mỏ được cấp lại của công ty vì trước đây cũng đã khai thác rồi. Thời điểm đi vào khai thác đá trắng, công ty cũng có nổ mìn, khai thác sát đường, dân có phản ánh. Tuy nhiên, đến nay không nổ mìn nữa”.

Khi được hỏi, việc mỏ nằm vị trí sát đường và lẫn vào hành lang an toàn giao thông đường bộ, ông Hải cho rằng “Chúng tôi có giấy phép của UBND tỉnh cấp. Tuy nhiên, trước lúc tỉnh cấp thì đều có ý kiến thông qua của Sở TNMT, Sở GTVT và các ban ngành địa phương. Riêng vấn đề hành lang an toàn giao thông thì đã được Sở GTVT đồng ý”.

Nói là vậy, nhưng sự thực Sở GTVT tỉnh Nghệ An chưa cấp phép cho công ty này được sử dụng hành lang an toàn đường bộ. Cụ thể, từ tháng 3 đến tháng 12/2015 ngành GTVT đã xử lý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ đối với công ty này như sử dụng hành lang an toàn giao thông đường bộ để tập kết vật liệu đá trắng, xây dựng công trình, mở đường nhánh chuyên dùng từ mỏ nối với tỉnh lộ...

(Còn nữa)

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỏ đá cạnh tỉnh lộ, người đi đường lo ngay ngáy

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO