Mỏ đá hành dân

Đức Sơn - Phương Nam 11/10/2016 10:25

Gần chục năm mỏ đá Cư Yên của Công ty cổ phần Cát Hải hoạt động cũng là chừng ấy thời gian người dân xóm Hang Đá và Hàng Đồi 2 thuộc xã Cư Yên (huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình) phải sống trong cảnh ô nhiễm môi trường.

Người dân xã Cư Yên “tố” mỏ đá của Công ty cổ phần Cát Hải.

Bao đời nay, cuộc sống của bà con nhân dân xóm Hang Đá và xóm Hàng Đồi 2 (xã Cư Yên) vốn sống thanh bình, yên ấm bên ruộng nương màu mỡ. Vậy mà, đùng một cái, khi ngành chức năng cấp phép cho Công ty Cổ phần Cát Hải khai thác mỏ đá thì cuộc sống người dân bị ảnh hưởng nặng nề. Không chỉ gây khói bụi, việc nổ mìn phá đá khiến người dân mất ăn, mất ngủ. Hàng ngày, đến giờ mỏ đá Cư Yên nổ mìn, là người dân lại thấp thỏm lo sợ. Bởi sau tiếng nổ rung trời từ phía mỏ đá là nhà cửa xuất hiện các vết nứt nẻ chằng chịt, có nguy cơ sập bất cứ lúc nào khiến người dân vô cùng lo lắng.

Không chỉ dừng lại ở đó, đất đá sau khi nổ mìn còn bay loạn xạ xuống ruộng lúa của bà con, khiến hoạt động sản xuất nông nghiệp bị ảnh hưởng. “Sau tiếng nổ lớn là khói bụi, đất đá bay mù mịt. Nhiều lúc đang ăn cơm, chúng tôi giật mình hất đổ cả bát cơm bởi tiếng nổ mìn như tiếng bom, mái ngói rung lắc ầm ầm.

Thêm vào đó, tiếng máy móc nghiền sàng đá đinh tai nhức óc cũng làm các nhà dân gần mỏ đá mất ăn, mất ngủ…”- ông Huy, một người dân gần mỏ đá Cư Yên lo lắng.

Được biết từ năm 2013, UBND xã Cư Yên đã có văn bản đề nghị Công ty cổ phần Cát Hải phải thực hiện đúng cam kết sử dụng thuốc nổ. Trong đó, có nêu rõ người dân đã có phản ánh và kiến nghị, trong quá trình khai thác, Công ty cổ phần Cát Hải đã sử dụng lượng thuốc nổ quá lớn so với quy định nên đã gây ảnh hưởng đến các công trình nhà ở, công trình phụ trợ, ruộng lúa khu vực giáp ranh như: Rạn tường nhà, xô ngói, rạn tường bao, sập giếng khơi và các công trình phụ trợ khác của người dân xóm Hang Đá. Đặc biệt, bà con nhân dân hoang mang, lo sợ và phải chạy ra khỏi nhà mỗi khi công ty nổ mìn. Tuy nhiên, phớt lờ ý kiến của xã Cư Yên và đề nghị của nhân dân, đến nay Công ty cổ phần Cát Hải dường như không điều chỉnh.

Trao đổi về vấn đề trên, ông Hoàng Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yên khẳng định, bà con đã nhiều lần phản ánh trong các kỳ họp Hội đồng. Bên cạnh đó, công ty thực hiện cam kết về môi trường chưa đầy đủ. Công ty vẫn chưa có bể lắng nước thải và xả thẳng ra mương của người dân. “Thực chất công ty Cát Hải sử dụng con suối từ ngày xưa làm bể lắng, nói chung là chưa đảm bảo”, ông Hoàng Tùng khẳng định. Phó Chủ tịch UBND xã Cư Yên cho biết thêm, trước đây công ty Cát Hải được cấp phép 300kg thuốc nổ/lần nổ mìn. Sau khi nhận phản ánh từ nhân dân, phía Công ty đã cam kết rút xuống còn 200kg thuốc nổ/lần nổ. Nhưng thực chất, mỗi lần công ty này nổ bao nhiêu thì không ai có thể biết được.

Còn ông Nguyễn Khắc Yến - Phó phòng TN&MT huyện Lương Sơn cho hay, năm 2015, Công ty Cát Hải đã bị phạt về vấn đề môi trường vì không có thiết kế bể lắng. Tại biên bản kiểm tra ngày 3-4-2015 của Đoàn liên ngành do Sở TN&MT Hòa Bình làm trưởng đoàn cũng nêu rõ, Công ty Cát Hải khai thác chưa đúng theo thiết kế mỏ đã được thẩm định, cụ thể: hạng mục cắt tầng khai thác mỏ chưa thực hiện theo đúng thiết kế, đã xây dựng kho chứa chất thải nguy hại tuy nhiên chưa đảm bảo đúng theo quy định. Trước những bức xúc của người dân và dấu hiệu sai phạm của mỏ đá Cư Yên, đề nghị ngành chức năng huyện Lương Sơn vào cuộc kiểm tra và có biện pháp mạnh để chấn chỉnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Mỏ đá hành dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO