Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá

Thành Nhân - Tấn Thành 09/08/2015 09:35

Thời gian gần đây, nhiều núi, đồi ở khu vực danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh (Quảng Nam) liên tục bị vàng tặc, lâm tặc cày xới, nước thải đào đãi vàng thải trực tiếp ra môi trường gây ô nhiễm nguồn nước.

Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá

Hầm khai thác vàng trai phép tại lăng ông Nghè.

Đào đãi vàng trái phép trong lòng hồ

Đầu tháng 8, có mặt tại khu vực núi lăng ông Nghè thuộc địa phận xã Tam Thạnh, huyện Núi Thành. Đây là khu vực nằm ngoài khơi lòng hồ Phú Ninh. Khi chúng tôi cho ghe máy tấp vào chân núi thì chứng kiến môi trường ở đây bị tàn phá tan hoang không khác gì bãi chiến trường.

Chất thải bùn, đất đỏ do vàng tặc khai thác xả ra nhuộm đỏ cả khu vực. Thậm chí có cả bản doanh của vàng tặc để ăn ở khai thác vàng trái phép. Đất đai bị cày xới, nhưng hầm hố sâu hắm, máy móc bị các lực lượng chức năng phá hủy còn nằm ngổn ngang, cây cối ngã đổ la liệt…

BQL rừng phòng hộ Phú Ninh cho biết, liên tục mở các đợt truy quét nhưng vàng tặc vẫn lén lút hoạt động. Như đợt tổ chức truy quét tại 2 bãi vàng Núi Chúa, thuộc khoảnh 4, tiểu khu 614 và bãi vàng Cầu Dây, thuộc khoảnh 3, tiểu khu 614.

Khi thấy lực lượng chức năng, khoảng 20 đối tượng vàng tặc đã bỏ chạy. Tổ công tác đã lập biên bản kiểm tra, đánh sập các hầm vàng phá hủy 2 máy nổ, 2 máy phát điện, 4 máy nghiền đá, 1 máy bơm hơi, 2 dàn đãi vàng cơ giới, hàng trăm mét dây ống để bơm hơi; Đốt 3 lán trại và các vật dụng phục vụ đào đãi vàng khác.

Mới nhất, ngày 17/7/2015, tổ công tác của BQL rừng phòng hộ phối hợp với các cơ quan chức năng tổ chức đợt kiểm tra, truy quét tại khu vực lăng ông Nghè.

Người dẫn đường cho chúng tôi khẳng định: Cảnh tan hoang tại khu vực lăng ông Nghè là do vàng tặc tàn phá trong thời gian qua. Nóng nhất trong vòng 2 tháng lại đây. Họ khai thác vàng trái phép theo kiểu “đánh du kích”, nghĩa là lúc có lực lượng chức năng thì họ chạy vào ẩn nấp trong rừng sâu và tẩu tán tài sản bằng ghe, thuyền. Khi lực lượng rút lui, họ lại xuất hiện tàn phá môi trường.

Đáng nói, họ làm công khai, đưa máy móc lên trên núi để tổ chức xay quặng, họ còn đắp cả một con đập để lấy nước lọc xái quặng thu vàng, nước thải trực tiếp ra môi trường. Nếu không ngăn chặn kịp thời thì có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước ở hồ Phú Ninh.

Điều đáng nói, đây không phải là lần đầu vàng tặc tổ chức khai thác vàng trái phép trong khu vực lăng ông Nghè. Càng đáng lo khi nguồn nước hồ Phú Ninh không chỉ cung cấp nước tưới cho trên 23.000 ha diện tích đất ruộng và hoa màu và còn phục vụ nước sinh hoạt cho trên hàng chục nghìn người dân vùng hạ du.

Trước thực trạng khai thác trái phép ở Quảng Nam, Chủ tịch UBND tỉnh – ông Đinh Văn Thu cũng đã có Công văn yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện Núi Thành, Phú Ninh chỉ đạo các ngành chức năng và địa phương liên quan khẩn trương tổ chức lực lượng kiểm tra, truy quét, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân khai thác lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, có biện pháp quản lý chặt chẽ, không để tái diễn.

Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá - 1

Tàn phá rừng tại danh thắng quốc gia

Chúng tôi tiếp tục tới các khu rừng đối diện với lăng ông Nghè và tận mắt chứng kiến những cây rừng có đường kính từ từ 50cm trở lên vừa bị lâm tặc đốn hạ. Sau khi đốn hạ xong, lâm tặc cưa lấy thân cây, dùng ghe vận chuyển đi tiêu thụ, những phần thân cây và nhánh cành còn lại nằm la liệt.

Có cả khu vực cây bị đốn hạ không thương tiếc, những gốc cây còn tươm nhựa, lá cây còn xanh, gãy đổ ngổn ngang. Còn tại tuyến đường đi vào khu trung tâm dịch vụ du lịch Hùng Cường thì các cây thông Caribe hàng chục năm tuổi xem như lâm tặc đã “căn bản” đã phá xong.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về tình trạng phá rừng trầm trọng trong khu vực danh thắng quốc gia hồ Phú Ninh, ông Nguyễn Xuân Phước, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Phú Ninh (BQL) phân trần: “Do địa hình quản lý quá rộng lớn lên đến hơn 11.000ha, nhưng lực lượng quá mỏng, chỉ có 5-6 cán bộ nên cho dù liên tục tổ chức tuần tra, truy quét vẫn không dẹp nổi. Đó là chưa nói còn thiếu trang thiết bị, mỗi lần tuần tra cần đến phương tiện đi lại trên hồ cũng vất vả lắm. Đặc biệt, nếu BQL phát hiện lâm, vàng tặc cũng chỉ được phép lập biên bản và chuyển qua Kiểm lâm hay công an xử lý, chứ BQL không có chức năng xử lý họ”.

Ông Phước cũng xác nhận, trong quý I/2015, BQL đã phát hiện 11 vụ phá rừng, đã lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý 2 vụ, trong đó diện tích rừng bị xâm hại 6,418ha, phương tiên tạm giữ 2 xe mô tô.

Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá - 2

Những cây rừng trong khu vực danh thắng Quốc gia hồ Phú Ninh
bị đốn hạ không thương tiếc.

Còn một lãnh đạo của Công ty Du lịch Hùng Cường lo ngại: “Trong khi, đơn vị đang tìm cách bảo tồn danh thắng hồ Phú Ninh, bảo tồn động vật hoang dã, cây cối, thì lâm tặc lại tàn phá rừng. Rõ ràng câu chuyện khai thác vàng trái phép và chặt phá rừng ở rừng phòng hộ Phú Ninh rất nóng, cần sự vào cuộc quyết liệt hơn của cơ quan chức năng để ngăn chặn”.

Qua tìm hiểu phóng viên được biết, trước đây, ngày 11/9/2001 UBND tỉnh Quảng Nam có Quyết định thành lập Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Phú Ninh. Tuy nhiên, sau đó Hạt Kiểm lâm này bị giải thể, chức năng xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý rừng, bảo vệ rừng và quản lý lâm sản được giao về 2 Hạt Kiểm lâm huyện Núi Thành và huyện Phú Ninh thực hiện.

Cho nên dù có bắt lâm tặc hay vàng tặc, BQL không có quyền xử lý vi phạm mà phải báo hoặc chuyển Hạt Kiểm lâm và Công an các huyện liên quan để giải quyết. Vấn đề này lâm tặc, vàng tặc biết được nên càng coi thường BQL rừng.

“Trước những khó khăn và ý thức trách nhiệm bảo vệ rừng phòng hộ, BQL rừng đã kiến nghị với các ngành chức năng cho thành lập Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Phú Ninh, nhưng hai năm nay chưa được chấp nhận” - ông Phước nói.

Việc tăng cường các biện pháp cấp bách để bảo vệ và phát triển rừng, cần xem xét thành lập lại Hạt kiểm lâm rừng phòng hộ Phú Ninh cùng với đó là việc kiện toàn, nâng cao năng lực cho các lực lượng bảo vệ rừng và xử lý kịp thời, dứt điểm các vụ vi phạm pháp luật về đất đai, những trường hợp lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác rừng trái phép tại lưu vực rừng phòng hộ Phú Ninh để bảo vệ được danh lam thắng cảnh quốc gia này.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Môi trường hồ Phú Ninh bị tàn phá

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO