Nhiều hộ dân bị 'bỏ quên' tiền hỗ trợ

Nguyễn Tuấn Anh 08/02/2017 09:05

Hàng trăm hộ dân tổ dân phố (TDP) Quyết Thắng (thị trấn Ea Pốk, huyện Cư M’gar, Đắk Lắk) đang rất bức xúc với cách làm việc thiếu trách nhiệm của các cán bộ thôn khi hàng chục héc ta cà phê, hồ tiêu của họ bị ảnh hưởng của hạn hán gây mất mùa, giảm năng suất, sản lượng nhưng không được lập danh sách, thống kê thiệt hại báo cho chính quyền để hưởng chính sách hỗ trợ theo Quyết định của Chính phủ.

Người dân phản ánh với phóng viên về việc không được nhận tiền hỗ trợ.

Có tên trong danh sách 13 hộ được Tổ trưởng TDP Quyết Thắng là ông Nguyễn Viết Thạnh kê khai nhận số tiền 1.050.000 đồng do Phòng NN&PTNT huyện Cư M’gar hỗ trợ cho 1,5 ha cà phê bị khô hạn thiệt hại từ 30 đến 70%, ông Hồ Văn Triệt cho biết: “Tôi chưa bao giờ nghe TDP thông báo là gia đình được nhận tiền hỗ trợ hạn hán của Chính phủ cả”. Khi chúng tôi đưa ra danh sách được nhận tiền hỗ trợ để khắc phục hậu quả hạn hán gây ra trong vụ Đông-Xuân 2015-2016 thì ông Triệt bảo sao lại vô lý thế này được, ở đây ông có trồng cà phê đâu mà lại có diện tích 1,5 ha và ông Triệt khẳng định với chúng tôi là ông chưa hề nhận được một ngàn nào từ số tiền do ông Thạnh lập danh sách và ký nhận thay cho ông.

Khác với ông Triệt, ông Nguyễn Vĩnh Vương mặc dù không có đất ở địa phương nhưng vẫn được lập danh sách diện tích khô hạn 2 ha và được Phòng NN&PTNT huyện Cư M’gar chi trả 1,4 triệu đồng tiền hỗ trợ. Trao đổi với chúng tôi, ông Vương cho biết gia đình ông có trồng cà phê xen hồ tiêu 3 héc ta ở xã Ea Kiết. Ông kể: “Khi nghe ai có diện tích cà phê bị hạn thì sẽ được Nhà nước hỗ trợ, thấy ông Thạnh đến hỏi, tôi nói có 2 ha chứ không biết là phải có đất ở thị trấn mới được hỗ trợ. Sau đó ông Thạnh và Chi hội trưởng Chi Hội Nông dân có đưa tiền đến nhà bảo tôi ký nhận”.

Ông Lê Kim Bá ở TDP Quyết Thắng có gần 1 ha cà phê nằm trong diện tích được Nhà nước hỗ trợ khôi phục sản xuất do hạn hán song ông không biết. May có người nhà làm ở UBND thị trấn cho biết nên khi lên hỏi, ông mới được ghi vào danh sách hỗ trợ và được nhận 665.000 đồng. Ông Bá chia sẻ, khi cán bộ TDP đến nhà phát tiền cho gia đình, có căn dặn là gia đình ông nhận được tiền hỗ trợ rồi thì đừng thông báo cho các hộ xung quanh biết.

Trước những việc làm thiếu công tâm, minh bạch của Ban Tự quản TDP Quyết Thắng, nhiều người dân ở TDP Quyết Thắng rất bức xúc. Ông Hoàng Văn Hồ nói: “Nghe Nhà nước có chính sách hỗ trợ một phần thiệt hại cho người dân chúng tôi cũng mừng lắm. Tuy là số tiền không lớn nhưng đó là sự động viên khích lệ, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đến người dân đang chịu thiên tai như chúng tôi. Vậy mà cả thôn chúng tôi có hơn 200 hộ, trong đó có hơn 100 hộ sản xuất cà phê, hồ tiêu với gần 60 héc ta thế mà chỉ có được mấy hộ được lập danh sách nhận tiền hỗ trợ. Thậm chí có hộ không có đất sản xuất ở đây cũng được lập danh sách nhận tiền, vậy mà cả trăm hộ bị ảnh hưởng trong thôn thì họ không họp dân thông báo, không xem xét để mất quyền lợi của chúng tôi”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Bùi Ngọc Thanh-Phó Chủ tịch UBND thị trấn Ea Pốk cho biết, trong vụ hạn hán 2015-2016, toàn thị thấn Ea Pốk có 894 hộ với hơn 610 héc ta bị khô hạn thiệt hại từ 30 đến 70%. Dựa trên diện tích thiệt hại UBND huyện đã trích số tiền hơn 427 triệu đồng để hỗ trợ người dân. “Đến nay số tiền hỗ trợ diện tích hạn hán đã được trao tận tay người dân. Tuy nhiên đối với TDP Quyết Thắng đã để xảy ra các sai sót trong việc hỗ trợ chưa đúng đối tượng, lập danh sách thiếu. Chúng tôi rất lấy làm tiếc, sắp tới chúng tôi sẽ làm việc cụ thể với TDP và người dân để xin lỗi và xử lý nghiêm các cán bộ thiếu trách nhiệm”- ông Thanh cho biết.

Theo số liệu thống kê của UBND huyện Cư M’gar, hạn hán vụ Đông Xuân năm 2015-2016 khiến cho 18.434 hộ dân bị ảnh hưởng với hơn 18.179 héc ta bị khô hạn, huyện đã hỗ trợ kinh phí hơn 14,457 tỷ đồng tới các hộ dân theo các mức thiệt hại từ 30 đến 70% sẽ được hỗ trợ 700.000 đồng/ha; thiệt hại trên 70% hỗ trợ 1,7 triệu đồng/ha. Đến nay huyện đã giải ngân và cấp phát hết tiền hỗ trợ cho người dân.

Ông Nguyễn Văn Minh-Phó Chủ tịch UBND huyện Cư M’gar cho biết: “Việc làm sai của UBND thị trấn, sắp tới chúng tôi sẽ họp kiểm điểm. Về phương án tìm cách hỗ trợ cho các hộ dân bị kê khai thiếu do lỗi của cán bộ thôn, đến nay nguồn kinh phí bổ sung hỗ trợ không còn. Huyện sẽ làm việc với địa phương xem xét lại, nếu số hộ kê khai thiếu ít thì địa phương sẽ trích nguồn vốn dự phòng của huyện để hỗ trợ các hộ. Nếu số hộ dân kê khai thiếu có số lượng lớn thì huyện sẽ xin ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh”- ông Minh chia sẻ

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhiều hộ dân bị 'bỏ quên' tiền hỗ trợ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO