Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ

Bắc Vũ 28/07/2016 17:04

Thực hiện Công điện số 25 của Ủy ban Ban ATGT Quốc gia về việc lập lại trật tự, khắc phục tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT lòng đường, vỉa hè.... trong thời gian qua tỉnh Nghệ An đã thực hiện rất quyết liệt. Vậy nhưng, trên tuyến QL48 từ km 15 đến km17+500 đoạn qua thị tứ Tuần, xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT diễn ra hết sức nhức nhối, kéo dài nhưng chưa có biện pháp xử lý.

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ

QL48 đoạn qua ngan 3 Tuần (xã Quỳnh Châu) có chiều dài hơn 2,5km
đang bị dịch vụ buôn bán lấn chiếm hành lang ATGT nghiêm trọng.

Cụ thể, để thực hiện tốt công tác quản lý, chỉnh trang đô thị, đảm bảo an toàn giao thông, khắc phục tình trạng lấn chiếm lòng lề đường...tỉnh Nghệ An ban hành Công điện số 19 chỉ đạo cho các sở, ban ngành địa phương chấn chỉnh tình trạng này. Và, trên thực tế sau hơn 7 tháng thực hiện “vấn nạn” lấn chiếm hành lang ATGT, lòng đường, vỉa hè...ở các khu đô thị, thị tứ giảm hẳn. Điển hình phải kể đến như TP Vinh, thị xã Thái Hòa, thị xã Cửa Lò...Tuy nhiên, vẫn còn nhiều nơi dường như “bỏ quên” chỉ đạo này của UBND tỉnh Nghệ An, nhất là tại các trung tâm huyện lỵ, thị từ thị trấn nơi có tuyến đường Quốc lộ, tỉnh lộ đi qua.

Trong đó, phải kể đến thị tứ Tuần thuộc xã Quỳnh Châu, huyện Quỳnh Lưu. Đây được xem là “điểm đen” về tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT. Tại đây, có hàng trăm ốt, quán, nhà hàng...dựng biển quảng cáo, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, hành lang, thậm chí cả lòng đường QL48. Và để mất công mang ra mang vào, nhiều ốt quán đã “cắm” cố định các biển quảng cáo bằng “bê tông, cốt thép” ngay sát mép lòng đường quốc lộ. Không những thế, nhiều hộ gia đình còn nới rộng mái che cửa hàng vươn hẳn ra mép đường theo hướng “kiên cố”.

Theo quan sát của chúng tôi, trong khoảng gần 2,5km trên QL48 nơi có lưu lượng xe rất lớn, hàng ngày có hàng trăm lượt xe chạy qua lại, nguy cơ mất an toàn giao thông rất cao. Theo người dân ở đây khu vực này đã nhiều vụ tai nạn xẩy ra do phương tiện bị che khuất tầm nhìn bởi những biển quảng cáo, do tình trạng lấn chiếm hàng lang ATGT. “Biết là vi phạm, nhưng mình không làm người khác cũng làm, thành ra dù bị xử phạt nhưng cửa hàng nào phải “ké” cho được mặt đường”, một người dân cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Nguyễn Bỉnh Khảng – Chủ tịch UBND xã Quỳnh Châu cho rằng: “Tình trạng lấn chiếm hành lang QL48 rất phức tạp, khu vực như báo chí phản ánh có khoảng 200 hộ dân kinh doanh, buôn bán. Mặc dù chính quyền địa phương tuyên truyền, thông báo, nhắc nhở, thậm chí lập biên bản xử phạt nhưng xong xuôi thì đâu lại vào đấy. Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ phối kết hợp với các cơ quan chức năng tiến hành lập lại trật tự khu vực này”. Còn ông Nguyễn Sơn Hà – Trưởng phòng Kinh tế-Hạ tầng- Đô thị huyện Quỳnh Lưu cho biết: “Cái đó dể chúng tôi kiểm tra nếu đúng như thế thì tiến hành giải tỏa. Tuy nhiên, thực tế mà nói thì dân cứ giải tỏa xong họ lại lấn chiếm, tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với xã, cơ quan chuyên môn để tiến hành giải tỏa”.

Dưới đây là một số hình ảnh mà PV báo Đại Đoàn Kết ghi lại tình trạng lấn chiếm hành lang ATGT QL48 tại ngã ba Tuần:

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ - 1

​Chỉ còn mỗi lòng đường.

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ - 2

Bởi hành lang như thế này đã bị lấn chiếm dành chỗ cho hàng quán.

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ - 3

Thậm chí chiếm cả lòng đường để kinh doanh.

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ - 4

Nếu không may tai nạn xẩy ra thì lỗi thuộc về ai (Trong ảnh:
Cửa hàng vật liệu xây dựng lấn chiếm hành lang ATGT trong thời gian dài).

Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ - 5

Cửa hành ăn uống, cắt tóc, vật liệu xây dựng, hàn xì...đều cắm cho mình
một bảng quảng cáo “vươn” ra đến tận lòng đường.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Nhức nhối tình trạng lấn chiếm hành lang quốc lộ

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO