Quảng Ngãi: Dân chặn xe chở rác

Tấn Thành- Chí Đại 14/08/2018 08:45

Hơn 15 ngày qua, nhiều người dân xã Phổ Thạnh, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi đã dùng các vật dụng để ngăn cản không cho xe chở rác thải vào Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt, khiến nhiều lượng rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện này bị ứ đọng gây bốc mùi hôi thối.

Quảng Ngãi: Dân chặn xe chở rác

Người dân xã Phổ Thạnh dùng vật ngăn cản không cho xe chở rác vào nhà máy xử lý.

Trưa 13/8, chúng tôi có mặt tại đường lên Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt ở (thôn La Vân, xã Phổ Thạnh) thì nhìn thấy có rất nhiều người dân thôn La Vân đã dựng lều và dùng các vật dụng như đá, băng rôn, cành cây đã chắn ngang con đường lên nhà máy, nhằm không cho các xe rác chở rác thải sinh hoạt vào nhà máy này xử lý.

Bà Nguyễn Thị Kế (40 tuổi, trú thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh) bức xúc nói: “Người dân ở đây rất bức xúc vì nhiều xe rác chở rác thải sinh hoạt của toàn huyện Đức Phổ và một số huyện lân cận về đây xử lý gây ra ô nhiễm. Bên cạnh đó, việc nhà máy xử lý rác thải này nằm gần khu dân cư bà con lo sợ ảnh hướng đến sức khỏe”.

Tương tư, ông Đặng Vương (46 tuổi, trú thôn Thạch Bi 1, xã Phổ Thạnh) cho biết: “Lúc đầu, rác thải chỉ thu gom vài thôn trong xã Phổ Thạnh nên việc xử lý rác thải ít không gây ảnh hưởng nhiều đến người dân. Tuy nhiên, khoảng 1 năm đến này, chính quyền huyện Đức Phổ đã cho thu gom chất thải sinh hoạt các xã trong huyện và các huyện lân cận, khiến lượng rác thải nhiều hơn. Ngoài ra, chính quyền xây dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên đã không họp thông qua ý kiến của người dân”.

Theo phản ánh của người dân xã Phổ Thạnh, do lượng rác nhiều ngày qua không được thu gom nên một số thôn như Thạch Bi 1,2 và thôn La Vân (xã Phổ Thạnh)… rác thải sinh hoạt ứ đọng nằm dọc một số ngõ xóm bốc mùi hôi thối nên một số hộ dân đã dùng biện pháp đào hố chôn rác để giảm bớt mùi hôi.

Theo thống kê của UBND huyện Đức Phổ, qua khoảng 12 ngày không được thu gom rác thải sinh hoạt đã có khoảng 300 tấn rác bị ứ đọng trong các khu dân cư.

Ông Nguyễn Duy Trinh, Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh cho biết, để giải quyết tình trạng hàng trăm người dân xã Phổ Thạnh dùng vật ngăn cản không cho xe chở rác vào nhà máy khiến rác thải sinh hoạt bị ứ đọng những ngày qua, chính quyền xã đã xuống vận động người dân, tuyên truyền cho bà con hiểu. Đồng thời, phối hợp với UBND huyện Đức Phổ tổ chức buổi đối thoại với người dân.

Trước sự việc này, ông Trần Em, Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ xác nhận, đã chỉ đạo cho các xã, thị trấn trong huyện Đức Phổ huy động người dân tự chôn lấp rác. Ngoài ra, một số xã cũng có bãi rác đã được quy hoạch nên sẽ tạm thời tập kết rác đến đó, sau khi Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt huyện Đức Phổ hoạt động trở lại sẽ thu số rác đó về xử lý. Hiện huyện đã chỉ đạo ngành y tế tập trung tiêu độc, khử trùng tại những nơi tập kết rác để tránh xảy ra dịch bệnh.

“Về sự việc này, tôi đã trực tiếp đối thoại với người dân mong muốn tiếp tục đưa nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt ở xã Phổ Thạnh đưa vào hoạt động xử lý rác thải. Tuy nhiên, sau buổi đối thoại người dân vẫn tiếp tục ngăn chăn xe chở rác vào nhà máy”, ông Trần Em nói.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quảng Ngãi: Dân chặn xe chở rác

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO