Quốc lộ xuống cấp trầm trọng

Duy Duẩn 25/08/2017 08:10

Tuyến quốc lộ 45 (đoạn chạy qua phố Tây Sơn, phường An Hoạch, thành phố Thanh Hóa) dù mới được tu sửa đưa vào sử dụng, nhưng hiện nay đã xuống cấp trầm trọng.

Ông Lê Văn Hưng, trú phường An Hoạch, TP Thanh Hóa bức xúc cho biết: Đoạn đường bị hư hỏng xuống cấp nhiều tháng qua rồi, ngày nào tôi cũng phải đi làm qua đoạn đường này, nền đường hư hỏng, mấp mô không thể đi nổi, mưa xuống thành những “cái vũng lớn” khiến các phương tiện giao thông phải bò mới có thể qua được. Đất đá lởm chởm, liên tục có tai nạn xảy ra tại vị trí này. Đường sá mới làm xong lại hư hỏng như vậy nhưng mãi cũng chẳng thấy đơn vị nào đến sửa chữa - ông Hưng bức xúc nói.

Ghi nhận của chúng tôi tại tuyến đường này (đoạn phố Tây Sơn, phường An Hoạch, TP Thanh Hóa) toàn bộ hệ thống cống thoát nước đã bị hư hỏng, các nắp cống thi công trước đó đã sập hoàn toàn, mặt đường bị bong tróc tạo thành những “hố lõm” sâu hoắm như những cái bẫy, bẫy người tham gia giao thông khi di chuyển qua con đường này. Tại đây liên tục xảy ra tai nạn, mới đây nhất ngày 21-8 vừa qua đã xảy ra một vụ tai nạn đã khiến 2 mẹ con phải nhập viện trong tình trạng vết thương, cả 2 mẹ con đi trên 1 xe máy đã bị sập xuống cống nước, đông đảo người dân phải chạy ra cứu hộ - người dân sống gần đoạn đường xuống cấp cho biết.

Qua tìm hiểu được biết, đoạn đường này thuộc Dự án sửa chữa nền, mặt đường và hệ thống thoát nước do Chi cục quản lý đường bộ II – Tổng cục Đường bộ làm chủ đầu tư. Điều đáng nói, đoạn đường mới thi công sửa chữa hơn 1 năm nay nhưng đã bị xuống cấp và hư hỏng rất nặng khiến người dân sinh sống hai bên ven đường vô cùng bức xúc bởi đường khó đi, lại liên tục có tai nạn. Các hộ dân liên tục có ý kiến đến các cấp chính quyền sở tại về chất lượng của công trình này do đơn vị thi công làm ẩu, không gia cố nền móng nên không đảm bảo cũng như các cống thoát nước quá nhỏ dẫn đến việc nước thải bị ứ đọng lại gây hư hỏng cho đoạn đường này.

Theo ông Lê Đình Quý, Phó Chủ tịch UBND phường An Hoạch, TP Thanh Hóa cho biết, tuyến đường đã bị xuống cấp hơn 1 năm nay rồi, dân thì kêu ca nhiều lắm, sự thực là tuyến đường đã quá xuống cấp, nhưng là đường quốc lộ do Tổng cục Đường bộ Việt Nam quản lý nên khi dân phản ánh chúng tôi cũng chỉ biết có ý kiến lên cấp trên chứ chúng tôi cũng không có quyền hành gì về tuyến đường này cả - ông Quý thông tin.

Trao đổi với phóng viên, ông Lưu Hùng Sơn, Chi cục trưởng Chi cục II, (đơn vị quản lý tuyến đường Quốc lộ 45 tại Thanh Hóa) cho biết, tuyến đường này quả là đã xuống cấp trầm trọng. Hiện đơn vị đang chờ khô ráo để khắc phục đảm bảo giao thông. Chi cục đã báo cáo cấp trên và xin đầu tư quy mô lớn để sửa chữa triệt để - ông Sơn thông ti

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Quốc lộ xuống cấp trầm trọng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO