Thêm một công ty gây ô nhiễm

Vi Quốc Trần 20/09/2016 10:15

Trang trại chăn nuôi phát triển bò sinh sản và bò thịt cao sản chất lượng cao, do Công ty CP Nam Việt (trụ sở tại TP Sông Công, tỉnh Thái Nguyên), được xây dựng tại xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa (tỉnh Thái Nguyên), với diện tích hàng chục ha, được bảo vệ bằng tường rào, cổng sắt khóa chặt và người canh gác 24/24, đang bị người dân “tố” gây ô nhiễm môi trường.

Ảnh minh họa.

Dân “tố” doanh nghiệp gây ô nhiễm

Ông Nguyễn Văn Khu (xóm Phỉnh, xã Phượng Tiến, huyện Định Hóa tỉnh Thái Nguyên), cho biết: Gia đình ông có 2 ao thả cá thương phẩm, nằm cách Dự án 100m, với diện tích 7 sào (Bắc bộ), tương đương 2.520m2, đã sử dụng 10 năm, không có “sự cố” gì. Ngày 20/6/2016, sau cơn mưa lớn, ông…phát hoảng khi thấy nước trong 2 ao thả cá này chuyển màu nâu đen và nổi váng, đồng thời bốc mùi hôi thối nồng nặc, rồi cá chết hàng loạt, số lượng hơn 400 kg, trị giá khoảng trên 20 triệu đồng.

Ngoài ra, đàn vịt 70 con, chăn thả trong ao, có dấu hiệu xù lông, chê ăn và lần lượt chết dần. Ông Khu đã chủ động báo cho chính quyền địa phương đến lập biên bản vụ việc.

Vài ngày sau, ao cá của gia đình ông Nguyễn Văn Tự (cùng địa chỉ gia đình ông Khu), cũng xảy ra các hiện tượng tương tự như 2 ao cá của gia đình ông Khu và cá chết hơn 50kg, thiệt hại trên 3 triệu đồng. Hai gia đình này còn cho biết: Giếng nước của họ, bỗng chuyển màu nâu đen, khi sử dụng có mùi hôi rất khó chịu. Tuy nhiên vẫn phải sử dụng vì không có nguồn nước thay thế.

Các hộ dân này còn cho biết: Từ tháng 1/2016 đến nay, Công ty CP Nam Việt thường xuyên dùng các xe bồn chở một số lượng lớn chất lỏng màu đen có mùi hôi thối đến đổ trên những quả đồi trong khu đất Dự án. Sau mỗi trận mưa, chất lỏng từ trên các quả đồi chảy tràn khắp nơi.

Theo lời kể của một cư dân (giấu tên) từng “đột nhập” từ sườn núi vào bên trong khuôn viên trang trại: “Tại đây có nhiều hồ, mỗi hồ có diện tích khoảng 100-250m2, độ sâu chừng 1m, đều chứa chất lỏng màu đen, bốc mùi hôi thối nồng nặc. Gần đây, Công ty CP Nam Việt cho máy san lấp gần hết, chỉ còn 3 hồ. Số chất lỏng này thường được xe bồn chở đến đổ xuống các hồ vào ban đêm(?)…

Cơ quan chức năng vào cuộc

Nhận được đơn thư phản ánh của người dân xóm Phỉnh và Báo cáo của UBND xã Phượng Tiến, UBND huyện Định Hóa đã có văn bản đề nghị Sở TN&MT tỉnh Thái Nguyên phối hợp kiểm tra xử lý.

Ngày 4/7/2016, Chi cục Bảo vệ môi trường (Sở TN&MT) cùng Phòng TN&MT huyện Định Hóa tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực xóm Phỉnh và lấy mẫu chất lỏng ở hồ chứa của Công ty CP Nam Việt để phân tích. Kết quả: “Độ màu (Co) vượt 563 lần; lượng ôxi cần thiết để oxy hóa hết các chất hữu cơ (BOD5) vượt 826 lần; nhu cầu ôxy hóa sinh học (COD) để vượt 690,6 lần; tổng chất rắn lơ lửng (TSS) vượt 34,01lần so với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp”.

Ông Lê Hải Bằng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ môi trường nhận định: “Nếu chất lỏng này phát tán ra môi trường sẽ gây tình trạng thiếu ôxy và ô nhiễm chất hữu cơ nghiêm trọng đối với môi trường sống, nhất là đối với sinh vật thủy sinh”.

Điều đáng nói, trong quá trình kiểm tra, cơ quan chức năng đã phát hiện Dự án của Công ty CP Nam Việt đã hoạt động từ tháng 1-2015 nhưng chưa thực hiện thủ tục đánh giá tác động môi trường theo quy định(?).

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Thêm một công ty gây ô nhiễm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO