Tiền hỗ trợ hạn hán cho nông dân: Cần trúng, đúng đối tượng

Phạm Hưởng 06/08/2016 09:30

Trước thiệt hại nặng nề do hạn hán gây ra tại một số tỉnh Tây Nguyên, Chính phủ đã phê duyệt hỗ trợ hơn 108 tỷ đồng nhằm chia sẻ khó khăn, giúp người dân 4 tỉnh Tây Nguyên có thêm nguồn lực để đầu tư, khôi phục sản xuất. Tuy nhiên, khi thực hiện việc cấp phát tiền hỗ trợ đến tay người nông dân, một số địa phương đã không công khai, minh bạch và hỗ trợ không trúng đối tượng dẫn đến việc người dân bất bình.

Kê khống diện tích để ăn tiền hỗ trợ (?!)

Để hỗ trợ hạn hán cho các địa phương trong thời gian vừa qua ở khu vực Tây Nguyên, Chính phủ đã quyết định hỗ trợ 108,2 tỷ đồng cho 4 tỉnh. Cụ thể, Đắk Lắk được hỗ trợ 57 tỷ đồng, Đắk Nông 18,6 tỷ đồng, Gia Lai 17,9 tỷ đồng và Lâm Đồng 14,7 tỷ đồng. Từ nguồn hỗ trợ trên UBND các tỉnh căn cứ vào tình hình thiệt hại mỗi địa phương sẽ phân bổ hợp lí để hỗ trợ kịp thời cho người dân.

Thế nhưng tại nhiều thôn làng, xã còn thiếu công khai, minh bạch và hỗ trợ không đúng đối tượng nên qua hai đợt cấp phát, nhiều người dân tại các xã huyện Chư Sê, Chư Prông bất bình kéo lên trụ sở UBND xã để làm rõ việc chi trả tiền hỗ trợ.

Theo người dân phản ánh, nhiều nơi cán bộ thôn tự ý lập danh sách rồi gửi lên xã, chứ không thông qua người dân dẫn đến việc người cần hỗ trợ thì không được nhận còn người không bị thiệt hại thì lại có tên trong danh sách kê khai thiệt hại nhận tiền. Ông Bùi Quang Thu, thôn Ia Sa, xã H’Bông bức xúc, gia đình tôi có 1.000 trụ tiêu trong đợt hạn vừa qua đã chết 500 trụ nhưng không được hỗ trợ. Trong khi đó, hộ bà Nguyễn Thị Huệ hay ông Nguyễn Phi Hùng không có cây cà phê, hồ tiêu nào thì đều được nhận 5 triệu đồng hỗ trợ.

Việc người dân cố tình khai man, khống hay cán bộ tự ý kê khai giúp người dân để nhận tiền hỗ trợ còn diễn ra tại tỉnh Đắk Nông đã biến việc cấp phát tiền hỗ trợ thành điểm khiếu kiện đông người. Hơn 20 hộ dân (thôn Đắk Tiên, xã Đắk N’Drung, H. Đắk Song, Đắk Nông) phản ánh, nhiều người không có cà phê, hồ tiêu thậm chí không sinh sống tại thôn vẫn được kê khống vào danh sách nhận tiền.

Ông Phạm Xuân Khiêm, xã Đắk N’Drung thắc mắc, các hộ ông Trịnh Xuân Đào, Phạm Văn Đào, Hoàng Văn Khâm không có tại địa vẫn được cán bộ thôn liệt kê để nhận tiền hỗ trợ. Ngoài ra, cán bộ xã còn kê khống diện tích bị thiệt của một số hộ dân như hộ bà Nguyễn Thị Thục (5 sào kê thành 1.3 héc ta).

Phó Chủ tịch xã Đắk N’Drung - Nông Văn Cường thừa nhận có sự sai sót và có dấu hiệu trục lợi từ người lập danh sách. Xã đang rà soát lại nếu có cán bộ trục lợi sẽ xử lí nghiêm.

Lập đoàn thanh tra, rà soát lại

Đợt hạn hán vừa qua, huyện Chư Sê được UBND tỉnh Gia Lai phân bổ hơn 7 tỷ đồng để hỗ trợ cho hơn 10 ngàn hộ dân. Căn cứ trên danh sách kê khai từ dưới thôn, các xã sẽ tiến hành cấp tiền dựa trên mức độ thiệt hại cây trồng (thiệt hại từ 70% đến mất trắng thì hỗ trợ 4 triệu đồng/ha; 30%-70% thì hỗ trợ 2 triệu đồng/ha).

Đến nay đã tiến hành cấp phát xong lần một, bắt đầu tiến hành cấp phát lần hai nhưng tại một số xã người dân vẫn đang ngóng tiền hỗ trợ lần một, dù đã kê khai đầy đủ số diện tích bị thiệt hại với chính quyền thôn, xã...

Chị Nguyễn Thị Hòa, thôn Tân Tiến, xã Bờ Ngoong, huyện Chư Sê cho biết, chúng tôi đã kê khai, lập danh sách với trưởng thôn nhưng qua hai lần cấp phát tiền hỗ trợ người dân xã này vẫn chưa nhận được bất cứ số tiền hỗ trợ nào. Nếu được hỗ trợ mong chính quyền kịp thời cấp phát cho người dân để mua phân bón, cây giống đầu tư sản xuất cho kịp thời vụ.

Theo ông Nguyễn Văn Hợp, Trưởng phòng NN&PTNT huyện cho biết, việc chậm trễ hay bỏ sót người bị thiệt hại là do chính quyền địa phương thiếu sâu sát, không thông tin rộng rãi đến người dân hoặc rà soát kỹ. Nhiều khi cán bộ đi rà soát thì một số hộ dân không khai báo thiệt hại hoặc sợ kê khai diện tích ngoài qui hoạch phải đóng thuế nhưng khi nhận tiền hỗ trợ thì phàn nàn, thắc mắc...

“UBND huyện chỉ đạo thành lập 2 đoàn thanh tra, rà soát thống kê lại nếu phát hiện sai sót sẽ tham mưu huyện xử lí nghiêm. Đây là tiền hỗ trợ nông dân gặp hạn hán, thiên tai dù một đồng cũng không được đụng vào” - ông Hợp khẳng định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiền hỗ trợ hạn hán cho nông dân: Cần trúng, đúng đối tượng

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO