Tiểu thương chợ Long Xuyên bức xúc vì phải di dời

Quốc Trung 20/10/2016 09:15

Sáng 19/10, hàng chục hộ tiểu thương buôn bán nông sản tại chợ Long Xuyên, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang hết sức bức xúc về thông báo của chính quyền yêu cầu phải di dời đến nơi buôn bán mới.

Hàng chục hộ tiểu thương trình bày nỗi bức xúc với phóng viên.

Theo trình bày của các hộ buôn bán tại chợ Long Xuyên, bà con hết sức bất ngờ với Thông báo số 79 ngày 27/9/2016 của UBND TP Long Xuyên yêu cầu bà con tiểu thương đang kinh doanh nông sản dạng bán sỉ (rau, củ, quả và trái cây) tại chợ Long Xuyên và trên địa bàn phường Mỹ Long phải di dời sang nơi buôn bán mới ở chợ đầu mối nông sản kết hợp với một phần thủy hải sản (chợ Cái Sao) nằm trong dự án Khu Thương mại- Dịch vụ và Dân cư phường Mỹ Thới, TP Long Xuyên. Thời gian di dời sẽ diễn ra đến hết ngày 31/10/2016.

Từ bất ngờ tới bức xúc trước thông báo phải di dời khá gấp rút, hàng chục hộ dân đứng ngồi không yên cầm đơn phản ánh đến nhiều cơ quan chức năng nhưng không nhận được câu trả lời. Bà Nguyễn Thị Phượng, chủ lô 2B, chợ Long Xuyên cho biết: Gia đình tôi có gần chục người hàng ngày phụ thuộc vào thu nhập chính từ buôn bán rau củ quả tại chợ. Bà Phượng thắc mắc: Do chợ xuống cấp nên năm 2011, thành phố Long Xuyên đã tiến hành sửa chữa và gần như làm mới lại hoàn toàn. Thời gian sửa chữa gần 6 năm trời, khoảng thời gian này chúng tôi đã phải di dời sang chợ tạm cách chợ cũ 50 m để buôn bán. Mãi đến năm 2015 mới được quay lại chợ cũ, buôn bán mới chỉ hơn 1 năm chưa kịp ổn định, chưa kịp thu hồi vốn thì lại bị di dời đi nơi mới. Bà Phượng nói thêm: Chợ mới mà UBND thành phố yêu cầu chúng tôi xuống cách chợ cũ gần 7 km, lại nằm ở xa trung tâm, đến nơi đó thì chúng tôi chỉ có nước chết, chứ buôn bán nỗi gì?…

Ông Vũ Thanh Long, bán rau củ quả ở lô 3 của chợ cho biết: Trước khi chợ Long Xuyên chưa sửa chữa, diện tích mỗi lô sạp khoảng 3m2. Sau khi sửa chữa xong, các lô sạp bị bóp lại còn 1,5 m2 nên chúng tôi phải sang thêm các lô sạp mới đủ diện tích để buôn bán. Ông Long phải cầm cố giấy tờ đất và nhà của ngân hàng lấy 700 triệu đồng để sang 10 lô sạp với số tiền 1,2 tỷ đồng. Ngoài ra, ông còn thế chấp ngân hàng toàn bộ số lô sạp lấy 300 triệu đồng phải trả lãi ngày 1 triệu/ngày. Buôn bán chưa được bao lâu, toàn bộ vốn liếng đổ vào đây giờ bắt chúng tôi phải di dời. Ông Long bức xúc: Chợ Long Xuyên là chợ của Nhà nước, lâu nay chúng tôi đóng thuế đầy đủ, người dân toàn quyền quyết định tại các lô sạp của mình. Giờ bắt chúng tôi vào chợ của tư nhân, chúng tôi không chịu!…

Theo những chia sẻ của các hộ tiểu thương thì thời gian gần đây việc buôn bán nông sản tại chợ Long Xuyên đang gặp nhiều khó khăn. Nay, bắt tiểu thương về nơi mới mà không xem xét đến quyền lợi. UBND thành phố Long Xuyên xếp chúng tôi vào các hộ bán sỉ chứ thực tế khách hàng mua 1 kg rau, củ, quả cũng phải bán, vừa thu lại vốn vừa giữ mối. Trong khi rau củ quả giờ đây cứ để lâu 1 hay 2 ngày là hư hỏng hết. Đó là chưa kể tới chuyện khi chuyển về chợ mới, cách xa chợ Long Xuyên đến 7 km, chi phí vận chuyển, thuê nhân công sẽ đội lên.

Điều mà hàng chục hộ dân đang buôn bán tại chợ Long Xuyên lo lắng là ngày 20/10, UBND thành phố Long Xuyên sẽ chính thức ra quyết định sẽ di dời nhưng không cho biết hình thức di dời như thế nào?

Chiều ngày 19/10 phóng viên Đại Đoàn Kết có trao đổi nhanh qua điện thoại với bà Lý Thùy Giang, Chánh văn phòng UBND TP Long Xuyên xoay quanh những bức xúc của các tiểu thương, bà Giang thông tin: Trước đó UBND thành phố Long Xuyên ra thông báo sẽ di dời 149 hộ dân bán sỉ trái cây, rau củ quả. Sau đó các hộ dân có đến gặp yêu cầu đối thoại. Ngày 20/10, UBND thành phố Long Xuyên sẽ tổ chức đối thoại trực tiếp với các tiểu thương tại chợ và linh hoạt tìm ra hướng giải quyết phù hợp nhất…

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tiểu thương chợ Long Xuyên bức xúc vì phải di dời

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO