TP Hồ Chí Minh: Giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân

Lê Anh 24/08/2015 13:10

UBND TP HCM đã trực tiếp phân công các Sở ngành, quận/huyện đôn đốc, giải quyết dứt điểm các dự án còn tồn đọng được cử tri, ĐBQH và người dân phản ánh tại kỳ họp thứ 9 (Quốc hội khóa III) vừa qua.

Tình trạng gây ô nhiễm môi trường dưới kênh.

Cụ thể, cử tri huyện Bình Chánh phản ánh giá bồi thường tại dự án Đường cao tốc Bến Lức - Long Thành thấp, người dân không đủ khả năng để tái ổn định cuộc sống mới. Đặc biệt, cử tri phản ánh các khó khăn của người dân có nhà, đất nằm trong khu vực các dự án quy hoạch “treo”, kéo dài nhiều năm chưa thực hiện làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân.

Tại Q.12, cử tri cũng phản ánh dự án Cải tạo kênh Tham lương đã được giải tỏa từ lâu nhưng chưa thấy thực hiện, hiện nay xảy ra tình trạng ô nhiễm môi trường xung quanh do một số người tập trung xả rác xuống dòng kênh, nước tù đọng gây hôi thối ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân. Người dân cũng phát hiện một số doanh nghiệp đã xả thải trực tiếp chất thải xuống lòng kênh (đoạn đến cầu Tầm Vu) gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Ngoài những bức xúc nêu trên, người dân cũng phản ánh tình trạng dự án nâng đường biến “nhà dân thành hầm, biến hẻm thành suối” xảy ra ngày càng nhiều. Trong đó, đã có trên 100 con hẻm tại các Q.6, Tân Phú, Bình Tân, Phú Nhuận,…bị ảnh hưởng bởi tình trạng trên. Người dân tại các khu vực này cho rằng, khi triển khai dự án hạ tầng, người dân không được chính quyền địa phương, cơ quan chức năng thông tin đầy đủ để có cùng giải pháp ứng phó nên họ hoàn toàn bị đồng. Người dân đề nghị nhà nước cần công khai với dân khi triển khai dự án và có giải pháp hỗ trợ đối với nhà dân bị ảnh hưởng.

Ngoài tình trạng nêu trên thì hiện nay các quy hoạch tuyến hẻm hiện cũng còn chồng chéo. Tại khu phố 10, P.Tân Tạo có trường hợp một hẻm có đến hai quy hoạch. Việc thực hiện quy hoạch lộ giới hẻm trên địa bàn chưa thực hiện đúng quy trình, thủ tục, chưa tổ chức lấy ý kiến người dân gây bức xúc trong nhân dân. Tình trạng người dân thiếu thông tin về dự án, không biết khi nào dự án triển khai cũng tái diễn tại dự án quy hoạch đường Vành Đai Trong (Khu dân cư An Lạc – Bình Trị Đông) kết nối với đường TỈnh lộ 10 đã kéo dài từ nhiều năm nay nhưng chưa thực hiện.

Từ thực trạng trên, Phó Chủ tịch UBND TP Nguyễn Hữu Tín đã chỉ đạo Thanh tra TP phối hợp với Sở GT-VT TP, các Sở ngành liên quan thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để thực hiện việc kiểm tra, rà soát các phản ánh của người dân, cử tri, các đại biểu HĐND liên quan đến tình trạng nâng đường biến “nhà thành hầm, biến hẻm thành suối” trên địa bàn. Ông tín cũng đề nghị làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các đơn vị và cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    TP Hồ Chí Minh: Giải quyết dứt điểm kiến nghị của người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO