Tranh chấp đất giếng đình Vĩnh Tuy Đoài (Hà Nội): Chờ giải quyết triệt để

Từ Khôi 18/10/2017 09:05

Báo Đại Đoàn Kết ra ngày 11/9 có bài “Tranh chấp đất giếng đình Vĩnh Tuy Đoài (Hà Nội): Ép phường làm sai”. Nội dung phản ánh việc gia đình ông Vương Ngọc Quang chiếm mảnh đất với diện tích 269,84 m2 có nguồn gốc giếng đình làng Vĩnh Tuy Đoài (địa bàn phường Vĩnh Tuy, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) rồi tự gắn biển số nhà 40 phố Vĩnh Tuy.

Việc tranh chấp giữa tập thể người dân và gia đình ông Quang về khu đất suốt mấy chục năm qua là điều không thể chối cãi.

Khu đất tranh chấp có nguồn gốc giếng đình Vĩnh Tuy Đoài.

Vậy mà, ông Vương Ngọc Quang lại viết đơn gửi lên UBND TP Hà Nội và một số cơ quan báo chí cho rằng UBND phường Vĩnh Tuy có nhiều văn bản báo cáo không đúng sự thật, gây thiệt hại đến quyền và lợi ích chính đáng của gia đình.

Từ đó, gây sức ép tới UBND phường Vĩnh Tuy để làm các thủ tục trình cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Ban Khánh tiết đình Vĩnh Tuy Đoài cho biết: Người dân chúng tôi đã nhiều lần đề nghị UBND phường Vĩnh Tuy và ông Vương Ngọc Quang tổ chức đối thoại để tìm ra giải pháp.

Đến nay, vẫn chỉ có một cuộc đối thoại vào ngày 31/5/2017. Ông Dương Văn Côn – thành viên Ban Khánh tiết đình Vĩnh Tuy Đoài cho biết: Tại cuộc đối thoại, ông Vương Ngọc Quang không đưa ra được chứng cứ chứng minh việc sử dụng đất của ông đúng pháp luật.

Bà Dương Thị Thủy - thành viên Ban Khánh tiết đình Vĩnh Tuy Đoài nói: Quá bức xúc vì việc “đổi trắng thay đen” của gia đình ông Quang, và nguy cơ đất giếng đình bị cấp sai cho gia đình ông Quang nên ngày 12/9/2017, hơn 20 người dân quanh di tích đình Vĩnh Tuy Đoài đã làm đơn và đến trụ sở UBND TP Hà Nội nộp đơn khiếu kiện.

Trước tình hình và nguy cơ gây mất an ninh trật tự, ngày 15/9, Quận ủy Hai Bà Trưng đã có Công văn số 469-CV/QU chỉ đạo UBND quận Hai Bà Trưng giải quyết tranh chấp đất tại 40 phố Vĩnh Tuy.

Theo đó, Thường trực Quận ủy đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng: “Tập trung chỉ đạo các phòng, ngành chức năng có liên quan phối hợp UBND phường Vĩnh Tuy giải quyết triệt để vấn đề liên quan đến việc đòi lại đất giếng đình làng Vĩnh Tuy tại địa chỉ số 40 phố Vĩnh Tuy, phường Vĩnh Tuy. Kịp thời thông báo cho công dân được biết, tránh để nảy sinh khiếu kiện phức tạp”.

Ban Khánh tiết đình Vĩnh Tuy Đoài cho biết: Chúng tôi mới nhận được văn bản chỉ đạo này và rất mong chính quyền phường Vĩnh Tuy và quận Hai Bà Trưng giải quyết triệt để sự việc.

Làm sao nhanh chóng trả đất của đình lại cho đình. Đình Vĩnh Tuy Đoài là di tích lịch sử văn hóa có bề dày mấy trăm năm ghi dấu chiến công của vua Lê Thánh Tông lẽ nào lại để cho người dân tùy tiện chiếm dụng trái phép suốt mấy chục năm như thế?.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tranh chấp đất giếng đình Vĩnh Tuy Đoài (Hà Nội): Chờ giải quyết triệt để

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO