Tuyến đường công cộng bị lấn chiếm, giải quyết nhiều năm vẫn không xong

Quốc Trung 21/06/2017 08:35

Theo đơn tố cáo của nhiều hộ dân ngụ tại Tổ 8, Khu phố 7, thị trấn Dương Đông (huyện Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang) tuyến đường công cộng duy nhất nối liền đường Trần Hưng Đạo xuống biển người dân và du khách làm đường đi lại bỗng nhiên bị Công ty TNHH TM-DV Hải Lưu (gọi tắt là Công ty Hải Lưu) xây dựng công trình, hàng rào lấn chiếm khiến người dân không có chỗ đi lại.

Con đường công cộng bít lại do bị lấn chiếm.

Ông Huỳnh Long Đức người dân ở đây cho biết: Con đường đất, đá là chỗ đi lại duy nhất xuống biển có chiều rộng 3m, chiều dài khoảng 200 m, hàng chục năm qua chúng tôi đi lại nhưng Công ty Hải Lưu đã xây dựng một số công trình như nhà, tường rào lấn chiếm trên tuyến đường này, có đoạn lấn 1 m khiến tuyến đường hẹp còn 2 m khiến cho việc vận chuyển hàng hóa, lưu thông đi lại của người dân gặp rất nhiều khó khăn.

Công ty còn tự ý xây một cửa cổng riêng trên đoạn đường công cộng, cố tình đào hố tử thần, xây một bờ tường bằng đá lấn chiếm đường trên đường công cộng gây khó khăn cho xe cộ và người dân đi lại..

Điều khiến nhiều người dân bức xúc và viết đơn gửi các cơ quan chức năng là khi phát hiện Công ty xây dựng lấn chiếm đường công cộng, gây khó khăn cho người dân đi lại, người dân báo với lãnh đạo thị trấn Dương Đông thì thị trấn không giải quyết và yêu cầu người dân lên Phòng quản lý đô thị của huyện Phú Quốc mà trình báo (?!). Cũng theo nhiều người dân ở đây phản ánh thì sau khi gửi đơn lên UBND tỉnh Kiên Giang, phía UBND tỉnh Kiên Giang cũng có văn bản chỉ đạo cho UBND huyện Phú Quốc xử lý dứt điểm vụ việc tránh để kéo dài gây bức xúc trong dân.

Sau đó UBND huyện Phú Quốc cho người kiểm tra xác minh những phản ánh của người dân và chỉ đạo cho Phòng quản lý Đô thị huyện Phú Quốc giải quyết vụ việc. Ngày 24/6/2015, Phòng Quản lý đô thị huyện Phú Quốc cũng đã có công văn số 93/CV-QLĐT (về việc giải quyết tuyến đường xuống biển bên hông Dự án Hải Lưu - Kim Anh tại khu phố 7 thị trấn Đông Dương huyện Phú Quốc). Công văn đã yêu cầu chủ đầu tư dự án Hải Lưu tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm trên đường công cộng để tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Tuy nhiên, vụ việc vẫn kéo dài, đơn vị lấn chiếm đường không thực hiện việc tháo dỡ công trình xây dựng lấn chiếm. Vì thế người dân tiếp tục gõ cửa các cơ quan chức năng. Mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo phải tháo dỡ các công trình lấn chiếm đường công cộng, trả lại tuyến đường cho người dân đi lại nhưng ngành chức năng thị trấn Dương Đông vẫn “im lặng”, thậm chí “phớt lờ” chỉ đạo của huyện và bỏ qua những phản ánh của người dân.

Chiều ngày 20/6, trao đổi qua điện thoại với phóng viên Đại Đoàn Kết, ông Đinh Khoa Toàn, Chủ tịch UBND huyện Phú Quốc cho biết: Đã chỉ đạo cho các bộ phận có liên quan, cho lực lượng tiến hành đo đạc lại tuyến đường, để trả lời cho người dân. Trong tuần này sẽ có kết quả.

Hy vọng lần này, vụ việc sẽ sớm được giải quyết dứt điểm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Tuyến đường công cộng bị lấn chiếm, giải quyết nhiều năm vẫn không xong

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO