Vụ bé gái 1 tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Vẫn chưa rõ nguyên nhân

Đức Sơn 20/02/2017 08:35

Một bé gái mới 13 tháng tuổi vào Bệnh viện đa khoa (BVĐK) tỉnh Lạng Sơn để điều trị ho, nhưng sau 5 ngày điều trị bệnh nhân không những không đỡ mà đã tử vong một cách bất thường. Mặc dù Bộ Y tế đã chỉ đạo làm rõ, nhưng thời gian dài trôi qua, nguyên nhân chính xác khiến nạn nhân tử vong vẫn còn bỏ ngỏ và vụ việc có dấu hiệu “chìm xuồng”.

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn.

Tử vong bất thường sau 5 ngày nhập viện

Ngày 28/11/2016, cháu Phan Bảo An (13 tháng tuổi, trú tại khối 9, phường Vĩnh Trại, TP Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn) vào BVĐK tỉnh Lạng Sơn để khám và điều trị ho, khò khè. Lúc vào viện, cháu Bảo An vẫn trong tình trạng tỉnh táo, không sốt, không co giật. Qua thăm khám, các bác sĩ chẩn đoán cháu Bảo An mắc bệnh viêm phổi/ suy dinh dưỡng độ 1 và được điều trị bằng kháng sinh phối hợp, khí dung giãn phế quản và điều trị triệu chứng. Tuy nhiên, càng được điều trị cháu Bảo An càng có triệu chứng bất thường. Các bác sĩ vẫn tiếp tục chẩn đoán cháu bị viêm phổi, tiêu chảy cấp rồi tiếp tục truyền dịch, kháng sinh.

Đến ngày 2/12/2016, cháu Bảo An có biểu hiện bị nôn, đi ngoài phân lỏng nhiều lần. Đến 8 giờ ngày 3/12, cháu Bảo An bị tím tái đột ngột, ngừng thở, ngừng tim và tử vong lúc 9 giờ cùng ngày. Sau khi bé Bảo An tử vong, các bác sĩ lại đưa ra nghi vấn về nguyên nhân tử vong là nghi nhiễm trùng huyết và suy dinh dưỡng độ 1.

Bức xúc về cái chết bất thường của bé Bảo An, bà Triệu Thị Lạng (người thân cháu Bảo An) đã gọi vào đường dây nóng của Bộ Y tế phản ánh “Ngày 28/11, bé Bảo An được chẩn đoán là viêm phế quản nhập viện điều trị nhưng đến ngày 1/12 thì cháu bắt đầu bị tiêu chảy, nôn bác sĩ có thăm khám nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến sáng 3/12 thì cháu có dấu hiệu khó thở, gia đình báo bác sĩ Diệp kiểm tra cho cháu thì bác sĩ nói “chờ giao ban xong đã”, nhưng khoảng 30 phút sau thì cháu không thở được và đưa vào cấp cứu nhưng đã sau hai tiếng mà cháu bé chưa tỉnh”.

Sau khi nhận được phản ánh, Bộ Y tế đã yêu cầu Sở Y tế Lạng Sơn, BVĐK tỉnh Lạng Sơn làm rõ vụ việc.

Tiếp đó, bà Nguyễn Thị Bích Huyền (mẹ cháu Bảo An) đã gửi đơn khiếu nại đến BVĐK tỉnh Lạng Sơn yêu cầu bồi thường mạng sống cho con bà, bồi thường những tổn thất về tinh thần, sức khỏe của gia đình và truy cứu trách nhiệm những y, bác sĩ của khoa nhi trong quá trình điều trị cho cháu Bảo An.
Nguyên nhân chính xác vẫn bỏ ngỏ?

Lý giải về nguyên nhân cái chết của bé Bảo An, ông Phạm Thế Vinh- Phó giám đốc BVĐK tỉnh Lạng Sơn giải thích, bệnh nhân An bị viêm phổi trên tình trạng suy dinh dưỡng độ I, sau 3 ngày điều trị, trẻ mắc thêm tiêu chảy cấp. Viêm phổi là một bệnh nguy hiểm, ở một trẻ có tình trạng suy dinh dưỡng thì viêm phổi càng khó chữa và nguy cơ cao hơn.

Tuy nhiên, trong quá trình điều trị viêm phổi có dấu hiệu thuyên giảm nhưng trẻ xuất hiện thêm tình trạng tiêu chảy. Việc điều trị tiêu chảy trong trường hợp này đến trước khi đột ngột diễn biến nặng không có dấu hiệu gì đặc biệt. Ông Vinh cho rằng: “Việc trẻ đột ngột ngừng tim, ngừng thở có thể có một trong những nguyên nhân: shock nhiễm trùng – nhiễm độc, sặc….

Tuy nhiên, cần phải được làm giải phẫu bệnh mới khẳng định được chính xác nguyên nhân tử vong.”. Ông Vinh lý giải thêm, với một trẻ bị suy dinh dưỡng, kết hợp nhiều bệnh lý trong cùng một thời điểm sẽ làm tình trạng bệnh diễn biến phức tạp và khó lường. Với tình trạng vừa viêm phổi, vừa tiêu chảy có khả năng shock nhiễm trùng - nhiễm độc gây tím tái, ngừng thở.

Đồng thời trẻ có thể bị sặc do hít đờm rãi hoặc chất trào ngược. “Kíp trực khoa nhi ngày 2 và 3/12/2016 chưa giải thích kịp thời tình trạng bệnh nhân của trẻ cho gia đình. Thái độ giao tiếp, ứng xử chưa hợp lý và thiếu nhạy bén. Bác sĩ trực ngày 3/12 đầu giờ nhận trực theo quy chế phải đến nhận bàn giao bệnh nhân nặng tại khu cấp cứu - sơ sinh, ông Phạm Thế Vinh khẳng định.

Ông Vinh cho rằng, kết luận kiểm thảo chẩn đoán tử vong do viêm phổi- tiêu chảy cấp và Nghi biến chứng sốc nhiễm trùng - nhiễm độc chưa loại trừ sặc/ suy dinh dưỡng độ I.

Nói về trách nhiệm, ông Vinh cho hay, tập thể Khoa Nhi cần rút kinh nghiệm.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ bé gái 1 tuổi tử vong bất thường tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn: Vẫn chưa rõ nguyên nhân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO