Vụ lừa dân mua đất với giá bèo ở Hà Tĩnh: Ai đứng sau để trục lợi?

Hạnh Nguyên 17/08/2017 08:35

Sau khi mua đất với giá bèo bọt, các cán bộ Phòng Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã “hô biến” đất chưa có giấy tờ thành có, rồi chuyển nhượng cho các hộ khác. Những người mua đất đều là người thân của cán bộ Phòng TN&MT.

“Chuyển nhượng” cho cha đẻ

Báo Đại Đoàn Kết số 228 ra ngày 16-8 đã đăng bài “Hù dọa, lừa dân mua đất với giá bèo” phản ánh việc ông Đặng Trần Thông – cán bộ Phòng TN&MT huyện Lộc Hà tìm mọi cách mua rẻ 2 miếng “đất vàng” của người dân nghèo xã Thịnh Lộc. Sau khi mua, nhóm cán bộ ở Phòng TN&MT huyện này đã phù phép thần tốc những miếng đất này có sổ đỏ, đứng tên người dân rồi bán cho những người khác. Trong đó, một miếng được chuyển nhượng cho cha đẻ của ông Đặng Trần Thông.

Theo đó, ông Thông mua rẻ miếng đất 1.080m2 của hộ anh Trần Xuân Thành (SN 1980) và chị Nguyễn Thị Luân (32 tuổi) ở thôn Hòa Bình, xã Thịnh Lộc, huyện Lộc Hà với giá 200 triệu đồng. Sau đó, ông Thông đã bán lại lô đất đó cho chính cha mình là ông Đặng Xuân Bình - nguyên cán bộ thanh tra Sở Nội vụ tỉnh Hà Tĩnh.

Thông tin này đã được ông Bình xác nhận và khi đang làm thủ tục chuyển nhượng lô đất trên thì bị UBND huyện Lộc Hà yêu cầu đình chỉ. “Hiện UBND huyện đã thu hồi lô đất đó. Tôi thanh toán số tiền mua đất cho gia đình anh Thành, bây giờ không biết làm sao để lấy lại số tiền trên” – ông Bình nói.

Lãnh đạo phòng cũng “dính”

Đối với mảnh đất rộng gần 1.300 m2 của bà Nguyễn Thị Là (sát đất anh Thành, chị Luân) được ông Đặng Trần Thông mua với giá 350 triệu đồng. Sau đó, chính những cán bộ huyện Lộc Hà “can thiệp”, làm bìa đỏ mang tên bà Là rồi dùng người nhà đứng tên mua lại, hợp thức hóa hồ sơ để cắt bán, trục lợi cá nhân.

Ông Nguyễn Công Trình, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc cho biết, vào đầu năm 2017, ông Đặng Trần Thông, cán bộ địa chính huyện có về xã làm thủ tục cấp sổ đỏ với diện tích khoảng 1.300m2 đất của hộ gia đình bà Nguyễn Thị Là. Theo ông Trình, mặc dù không trực tiếp xuống tại xã, nhưng anh Lê Văn Thủy, Trưởng phòng TN&MT huyện Lộc Hà đã chỉ đạo phải tạo mọi điều kiện để trong thời gian sớm nhất làm xong các hồ sơ cấp sổ đỏ cho hộ gia đình bà Là, nên xã cũng đã tạo điều kiện thuận lợi.

“Khi ông Thông đưa hồ sơ, tôi nhớ diện tích đất của bà Là khoảng 1.300m2, trong đó được cấp là 200m2 đất ở, còn lại là đất vườn, xét thấy đúng quy định nên xã đã ký hồ sơ. Tuy nhiên, vừa qua Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy có đưa bộ hồ sơ này xuống xã để xác minh, kiểm tra lại thì tôi phát hiện ra số liệu đã bị thay đổi. Diện tích 200m2 đất ở của bà Là bỗng biến thành 1.200m2, không đúng với hồ sơ xã đã ký trước đó. Do hồ sơ huyện giữ hết nên lúc Ủy ban Kiểm tra đưa xuống, chúng tôi mới phát hiện ra sự bất thường này” - ông Trình nói.

Về việc này, Chủ tịch UBND xã Thịnh Lộc đã có báo cáo gửi lên cấp trên đồng thời cho biết, sau khi có sổ đỏ, cán bộ cấp dưới ông Thuỷ mang hồ sơ chuyển nhượng đất bà Là cho 4 người khác xuống nhờ xã xác nhận, 4 hồ sơ mua lại đất bà Là đều là người nhà, người thân của ông Thuỷ. Được biết, lĩnh vực quản lý đất đai tại Lộc Hà được giao cho ông Phan Văn Nhàn – Phó Chủ tịch UBND huyện trực tiếp quản lý, những hồ sơ đất đai vi phạm bị Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà “tuýt còi” đều được ông Nhàn ký duyệt.

Ngay sau khi Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Lộc Hà phát hiện sự việc, ngày 11/8, Đảng ủy cơ quan UBND huyện này đã có công văn yêu cầu Chi bộ Phòng TN&MT kiểm điểm tập thể và đảng viên sai phạm về quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai ở xã Thịnh Lộc.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ lừa dân mua đất với giá bèo ở Hà Tĩnh: Ai đứng sau để trục lợi?

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO