Vụ Nhà máy xi măng Đại Việt-Dung Quất gây ô nhiễm: Phải bảo đảm cuộc sống người dân

Thanh Huyền 01/06/2016 11:10

Ngày 31/5, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đã tiếp tục yêu cầu Công ty cổ phần xi măng Miền Trung triển khai thực hiện các giải pháp, biện pháp môi trường. Đây không phải là lần đầu tiên UBND tỉnh chỉ đạo vấn đề này, nhưng vẫn còn đó những vấn đề chưa giải quyết một cách rốt ráo, nhất là vấn đề về môi trường. 

Vụ Nhà máy xi măng Đại Việt-Dung Quất gây ô nhiễm: Phải bảo đảm cuộc sống người dân

Nhà máy xi măng thủ phạm gây ô nhiễm môi trường.

Trước đó, Đại Đoàn Kết có bài “Quảng Ngãi: Dân dựng lều cản trở nhà máy xi măng hoạt động” (số ra ngày 21-6-2015), phản ánh việc người dân xã Bình Đông cho rằng, do quy hoạch sát khu dân cư nên Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất đã làm cuộc sống của họ bị đảo lộn. Hàng ngày hàng trăm hộ dân luôn phải cửa đóng then cài vì bụi bẩn của nhà máy. Người dân còn tổ chức kéo ra dựng lều phản đối ngăn cản nhà máy hoạt động. Có thời điểm người dân xã Bình Đông dựng lều và thay phiên nhau túc trực 24/24 giờ ngăn cản không cho xe ra vào. Nhiều người dân tại đây còn mong được di dời đến nơi ở mới, để an tâm sinh sống.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Bình Đông, ông Huỳnh Cảnh, về việc Nhà máy xi măng Đại Việt - Dung Quất gây ô nhiễm, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo BQL KKT Dung Quất tiến hành kiểm kê, đánh giá phạm vi ảnh hưởng của các hộ dân trong vòng bán kính từ 100m đến 150m. Theo đó, có 427 hộ bị ảnh hưởng ô nhiễm môi trường.

Ông Lê Viết Chữ khi đó còn làm Chủ tịch UBND tỉnh (giờ là Bí thư Tỉnh ủy) cũng đã rất quan tâm đến vấn đề này. Ông Chũ từng chỉ đạo BQL KKT Dung Quất phối hợp với xã Bình Đông và huyện Bình Sơn soát xét lại những hộ nào ảnh hưởng nhiều nhất thì tổ chức di dời trước. Sở TN-MT phối hợp với Cảnh sát môi trường và các ngành liên quan quan trắc lại môi trường xung quanh nhà máy để có kết luận chính xác hơn. Đề nghị bà con không cản trở hoạt động của nhà máy. Thế nhưng rất tiếc là sự việc chưa được giải quyết rốt ráo.

Còn lần này, UBND tỉnh tiếp tục yêu cầu nhà máy phải xử lý dứt điểm, đảm bảo không còn gây ô nhiễm môi trường, nhất là bụi và tiếng ồn; khẩn trương thực hiện việc lắp đặt hệ thống quản lý môi trường theo đúng quy định của Nhà nước, đảm bảo việc xử lý môi trường tại nhà máy đạt các quy chuẩn môi trường hiện hành, không để phát sinh bụi, tiếng ồn gây ô nhiễm. BQL KKT Dung Quất khẩn trương thực hiện đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, an sinh xã hội cho các hộ dân xung quanh nhà máy trong tổng kinh phí 9 tỷ đồng đã được UBND tỉnh bố trí, đảm bảo cho người dân yên tâm sinh sống, ổn định sản xuất tại nơi ở hiện nay. Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Bình Sơn, UBND xã Bình Đông lập thủ tục cho phép Công ty cổ phần xi măng Miền Trung được tạm thời sử dụng phần diện tích đất đã thực hiện bồi thường, giải phóng mặt bằng và di dời các hộ dân trong phạm vi 50m tính từ chân tường rào nhà máy để Công ty san nền, nạo vét mương thoát nước và trồng cây xanh. UBND huyện Bình Sơn chỉ đạo UBND xã Bình Đông thực hiện kiểm tra, giám sát chặt chẽ quy trình và kết quả quan trắc môi trường tại nhà máy nói trên, vận động người dân đang tụ tập, cản trở tại Nhà máy xi măng Đại Việt tập trung lo sản xuất, làm ăn; xem xét hỗ trợ an sinh cho những trường hợp thật sự khó khăn để người dân yên tâm sinh sống, ổn định sản xuất.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Vụ Nhà máy xi măng Đại Việt-Dung Quất gây ô nhiễm: Phải bảo đảm cuộc sống người dân

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO