Chú trọng xây dựng mô hình điểm

Tuệ Phương 03/04/2018 08:30

Thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Ba vì (Hà Nội) đã chú trọng xây dựng các mô hình điểm, trong đó, lấy khu dân cư làm trọng tâm triển khai Cuộc vận động. Đến nay, 100% xã, thị trấn trong huyện đã đăng ký xây dựng mô hình điểm về thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Theo ông Phùng Huy Hiền, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì, để thực hiện mô hình điểm cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Uỷ ban MTTQ huyện Ba Vì chủ động xây dựng kế hoạch triển khai 5 nội dung cuộc vận động và tổ chức tuyên truyền tới 241 khu dân cư trên địa bàn để triển khai có hiệu quả cuộc vận động, nhằm củng cố, tăng cường và phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần hoàn thành các mục tiêu xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững trên địa bàn.

Đến nay, toàn huyện đã có 13/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Phấn đấu năm 2018, có thêm 2 xã đạt chuẩn, nâng tổng số toàn huyện có 15/30 xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để thực hiện nhiệm vụ trên, MTTQ và các tổ chức thành viên tích cực vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thực hiện nghiêm Chỉ thị 11 của Thành uỷ, Nghị quyết 02 của Huyện uỷ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ và lễ hội; thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”: Không uống rượu bia trong giờ làm việc và không hút thuốc lá nơi công sở; bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hoá dân tộc; gia đình hội viên phụ nữ tiếp tục thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, xây dựng gia đình hạnh phúc, cam kết không để các thành viên trong gia đình mắc các tệ nạn xã hội.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Ba Vì đã lựa chọn 2 đơn vị xây dựng mô hình điểm. Tiêu biểu như xã Sơn Đà với mô hình điểm về “Thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ngõ xóm tự quản”; xã Phú phương với mô hình điểm về “Bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan sạch đẹp”.

Theo đó, toàn huyện có 21 khu dân cư xây dựng mô hình điểm về “Phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc, xây dựng ngõ xóm tự quản”; 20 khu dân cư xây dựng mô hình điểm về vệ sinh môi trường”; 10 khu dân cư xây dựng mô hình điểm về “Đoàn kết tham gia phát triển kinh tế, xoá đói giảm nghèo, về chăm lo sự nghiệp giáo dục”…

Với mô hình điểm tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan môi trường xanh - sạch - đẹp, các khu dân cư đã chú trọng tuyên truyền về bảo vệ môi trường, đưa nội dung bảo vệ môi trường vào quy ước, hương ước gắn với tiêu chí gia đình văn hóa, làng văn hóa; duy trì hoạt động của Đội tự quản bảo vệ môi trường và vận động nhân dân tham gia vệ sinh từ nhà ra ngõ, các công trình công cộng; thực hiện tốt công tác thu gom rác thải sinh hoạt đưa ra các bãi rác tập trung để phân loại, xử lý.

Đối với các gia đình, cơ sở sản xuất, chăn nuôi, Ban công tác Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục vận động để họ lắp đặt hầm biogas...thực hiện nghiêm các biện pháp bảo vệ môi trường. Các xã, thị trấn tiếp tục duy trì hoạt động của phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

“Để cuộc vận động tiếp tục tạo sức lan tỏa, thời gian tới, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình điểm cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Bên cạnh đó, chủ động nắm bắt thông tin, tình hình tư tưởng và định hướng dư luận xã hội, phát huy tốt tinh thần dân chủ, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã hội”- ông Hiền nói.

Theo báo cáo, trong hai năm 2016-2017, toàn huyện Ba Vì đã xây dựng mới được 12 nhà văn hóa, mua sắm trang thiết bị cho 23 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí hơn 31 tỷ đồng. Đến nay, toàn huyện có 194/213 nhà văn hóa thôn đã được xây dựng đảm bảo cơ bản các nhu cầu sinh hoạt văn hóa, thể thao của nhân dân ở các thôn.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Chú trọng xây dựng mô hình điểm

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO