Đẩy lùi ô nhiễm môi trường ở khu dân cư

Hạnh Nhân 02/04/2019 07:30

Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc Nguyễn Tuấn Khanh cho biết, phong trào “Toàn dân bảo vệ môi trường ở khu dân cư” là nội dung quan trọng đang được triển khai quyết liệt nhằm đẩy lùi thực trạng ô nhiễm môi trường, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Đẩy lùi ô nhiễm môi trường ở khu dân cư

Người dân xã Hồng Châu, huyện Yên lạc tham gia vệ sinh môi trường ở khu dân cư.

Theo ông Nguyễn Tuấn Khanh, đến thời điểm này, Vĩnh Phúc đã có 103/112 xã và 2 huyện: Bình Xuyên, Yên Lạc được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM); TP Vĩnh Yên, TP Phúc Yên đã hoàn thiện hồ sơ trình Hội đồng Trung ương xét công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM.

Tuy nhiên, cùng với những thành tựu đạt được trong Chương trình xây dựng NTM, song song với sự phát triển kinh tế - xã hội tốc độ cao, tình trạng ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh cũng bộc lộ nhiều vấn đề đáng lo ngại. Qua khảo sát thực tế ở một số nơi, các loại rác thải đổ tràn lan ra ao, hồ, kênh, mương, đồng ruộng… diễn ra hàng ngày, ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường sống của người dân và hủy diệt hệ sinh thái.

Nhiều kênh mương, cống rãnh ở khu dân cư bị ô nhiễm nặng vì các loại rác thải, nước thải xả thẳng ra môi trường không được xử lý triệt để. Cơ sở hạ tầng ở không ít khu vực nông thôn còn lạc hậu, chưa được đầu tư đồng bộ; có nơi đường làng ngõ xóm đã bê tông hóa lại chưa có rãnh thoát nước, hoặc đã có nhưng bị ách tắc, xuống cấp; hệ thống tiêu thoát nước không được khơi thông, không có nắp cống… Bên cạnh đó, bản thân các hộ dân chưa ý thức được việc giữ gìn vệ sinh môi trường, nên phần lớn các chất thải sinh hoạt của người, gia súc thải trực tiếp ra cống rãnh, thấm xuống đất qua những đợt mưa hoặc rửa trôi, khiến tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng cao.

Trước tình trạng đó, tỉnh Vĩnh Phúc chủ trương phải giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường ở các khu dân cư trên địa bàn tỉnh và coi đây là một trong những nội dung quan trọng nhằm cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân.

Để giải quyết tình trạng này, ông Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng, MTTQ các cấp chủ trì phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền ,vận động nhân dân, tổ chức phát động phong trào sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân để nhân dân hưởng ứng và trực tiếp triển khai thực hiện. Trước mắt tổ chức làm điểm ở mỗi huyện 2 đơn vị cấp xã, mỗi thành phố một đơn vị cấp xã sau đó rút kinh nghiệm để thực hiện trong toàn tỉnh.

Để thực hiện tốt chủ trương, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Vĩnh Phúc đã họp bàn, thống nhất với các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh về nội dung và phân công nhiệm vụ cho từng đơn vị. Ủy ban MTTQ các huyện, thành phố phối hợp tổ chức tuyên truyền, vận động sâu rộng trong cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tham gia bảo vệ môi trường. Đặc biệt là việc xây dựng hệ thống cống, rãnh thoát nước thải trong khu vực dân cư góp phần thực hiện tốt chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh cho rằng: Chủ trương của tỉnh Vĩnh Phúc về giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường, xử lý rãnh thoát nước ở khu dân cư đã nhận được sự đồng tình, ủng hộ rất cao của cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể các xã, đặc biệt là người dân. Với sự hỗ trợ về kinh phí, cơ chế, kỹ thuật và các thủ tục pháp lý của tỉnh và cơ quan chuyên môn, các hộ sẵn sàng đóng góp công sức thực hiện Chương trình.

“Có thể nói, việc bảo vệ môi trường nói chung và xử lý, cải thiện hệ thống thoát nước thải ở khu dân cư nói riêng đang và sẽ góp phần tạo diện mạo mới khang trang, hiện đại cho các vùng, nhất là khu vực nông thôn. Với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, phong trào còn chủ động khơi dậy, phát huy vai trò chủ thể, tích cực và ý thức cộng đồng của từng gia đình, từng cá nhân trong việc đẩy lùi ô nhiễm môi trường ở mỗi khu dân cư” - ông Nguyễn Tuấn Khanh nhấn mạnh.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Đẩy lùi ô nhiễm môi trường ở khu dân cư

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO