Hỗ trợ người nghèo an cư, lạc nghiệp tại huyện Phú Vang

Lê Minh 21/09/2018 15:30

Hưởng ứng phong trào “Cả nước chung tay giúp đỡ người nghèo, không để ai bỏ lại phía sau”, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang (Thừa Thiên – Huế) đã vận động, hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi nhà đại đoàn kết; trao tặng con giống, lưới đánh cá, xuồng máy… để tạo điều kiện giúp hộ nghèo trên địa bàn vươn lên thoát nghèo bền vững.

Hỗ trợ người nghèo an cư, lạc nghiệp tại huyện Phú Vang

Tổ chức bàn giao nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo ở xã Phú Dương.

Thời gian qua, Mặt trận các cấp huyện Phú Vang cùng chính quyền địa phương luôn nỗ lực trong công tác an sinh - xã hội, quan tâm chăm lo cho người nghèo. Trong đó chú trọng đến công tác vận động và hỗ trợ nhà ở cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang đã hỗ trợ xây dựng 13 ngôi nhà đại đoàn kết (trong đó có 11 ngôi nhà đang được đưa vào sử dụng) với tổng kinh phí hỗ trợ trên 260 triệu đồng.

Song song với công tác vận động, hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết, trong năm 2018 Mặt trận huyện Phú Vang còn tổ chức trao tặng bò giống, heo giống, lưới đánh cá, xuồng máy,…cho hộ nghèo trên địa bàn huyện. Đây là chương trình phát triển sinh kế cho hộ nghèo được Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ hàng năm.

Theo Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Vang Phạm Thị Ái Nhi cho biết: Thời gian qua, việc trao tặng con giống cho hộ nghèo của Ủy ban MTTQ đã đạt hiệu quả tốt. Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” đã có nhiều hình thức để vận động ủng hộ. Hăàng năm các tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân ủng hộ hàng trăm triệu đồng để lo cho người nghèo; Từ nguồn Qũy vận động được, Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện đã hỗ trợ sinh kế, vốn làm ăn, sửa chữa nhà và trợ giúp lúc khó khăn, hoạn nạn làm ấm lòng bà con hộ nghèo và động viên họ vươn lên thoát nghèo.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hỗ trợ người nghèo an cư, lạc nghiệp tại huyện Phú Vang

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO