Hòa Bình: Chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi

P.L. 06/05/2018 18:00

Bằng nhiều hoạt động thiết thực như phối hợp tổ chức dạy nghề, phục hồi chức năng, trao tặng xe lăn, phẫu thuật chỉnh hình… Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi tỉnh Hòa Bình đã trở thành địa chỉ tin cậy của những người tàn tật, trẻ mồ côi và người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Trong năm 2017, Hội đã phối hợp với các trung tâm bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh mở lớp dạy nghề cho 113 học viên; tổ chức sản xuất tại địa phương cho 122 học viên, giới thiệu việc làm cho 74 lao động.

Ngoài ra, Hội cũng phối hợp triển khai hỗ trợ sinh kế cho các gia đình có người khuyết tật có việc làm và nguồn thu bằng dự án hỗ trợ bò cho gia đình người khuyết tật.

Năm 2017, dự án triển khai tại 5 xã và đã trao 62 con bò giúp các gia đình có hội viên khuyết tật tăng thêm thu nhập.

Được biết, toàn tỉnh Hòa Bình hiện có 2,2 vạn người tàn tật và trẻ mồ côi, chiếm gần 3% dân số, trong đó, người tàn tật không còn khả năng lao động khoảng hơn 6 nghìn người, trẻ mồ côi 2.878 cháu.

(0) Bình luận
Nổi bật
    Tin mới nhất
    Hòa Bình: Chăm lo người khuyết tật, trẻ mồ côi

    POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO